Pakistan cấm 2 tổ chức từ thiện vì có liên quan đến khủng bố ở Ấn Độ

VOV.VN - Hai tổ chức này bị cấm do có liên kết với một tổ chức vũ trang bị cấm là Lashkar-e-Taiba đang hoạt động ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Ngày 21/2, chính phủ Pakistan đã quyết định khôi phục lệnh cấm hoạt động đối với 2 tổ chức từ thiện Jamat-ud-Dawa và Quỹ Falah-e-Insaniat, vài ngày sau vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ khiến 44 sĩ quan bán quân sự thiệt mạng.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Al Jazeera

Thông báo được đưa ra sau 1 cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia với sự chủ trì của Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Theo giới chức Pakistan, cả 2 tổ chức này bị cấm do có liên kết với một tổ chức vũ trang bị cấm là Lashkar-e-Taiba đang hoạt động ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Đây cũng là tổ chức đã tiến hành vụ đánh bom đẫm máu ở thành phố Mumbai, Ấn Độ năm 2018.

Trước đó, hồi tháng 1/2018, Ấn Độ đã cấm các cá nhân và công ty quyên tiền hỗ trợ cho 2 tổ chức này. Tuy nhiên, sau đó lệnh cấm đã bị dỡ bỏ.

Hiện Thủ tướng Pakistan đang chỉ đạo các cơ quan an ninh của nước này đẩy nhanh các hoạt động chống khủng bố ở nước này, quản lý chặt chẽ các tổ chức bị cấm hoạt động do có liên quan tới khủng bố.

Các diễn biến tích cực tại Pakistan có thể sẽ làm dịu căng thẳng giữa nước này và Ấn Độ liên quan tới vụ tấn công ở Kashmir mới đây – vụ tấn công mà Ấn Độ cáo buộc chính phủ Pakistan có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn xe rước dâu ở Ấn Độ gặp tai nạn, hơn 30 người thương vong
Đoàn xe rước dâu ở Ấn Độ gặp tai nạn, hơn 30 người thương vong

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ hôm qua (18/2) cho biết, ít nhất 13 người chết và 18 người khác bị thương sau khi một xe tải đâm vào một đoàn xe rước dâu.

Đoàn xe rước dâu ở Ấn Độ gặp tai nạn, hơn 30 người thương vong

Đoàn xe rước dâu ở Ấn Độ gặp tai nạn, hơn 30 người thương vong

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ hôm qua (18/2) cho biết, ít nhất 13 người chết và 18 người khác bị thương sau khi một xe tải đâm vào một đoàn xe rước dâu.

Pakistan “cầu viện” LHQ can thiệp để giảm căng thẳng với Ấn Độ
Pakistan “cầu viện” LHQ can thiệp để giảm căng thẳng với Ấn Độ

VOV.VN - Sau khi Ấn Độ đe dọa cô lập Pakistan, Pakistan đã phải cầu cứu đến Liên Hợp Quốc để giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Pakistan “cầu viện” LHQ can thiệp để giảm căng thẳng với Ấn Độ

Pakistan “cầu viện” LHQ can thiệp để giảm căng thẳng với Ấn Độ

VOV.VN - Sau khi Ấn Độ đe dọa cô lập Pakistan, Pakistan đã phải cầu cứu đến Liên Hợp Quốc để giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Pakistan triệu hồi Đại diện ngoại giao tại Ấn Độ về nước
Pakistan triệu hồi Đại diện ngoại giao tại Ấn Độ về nước

VOV.VN - Sau khi Ấn Độ tuyên bố sẽ cô lập Pakistan, Pakistan đã triệu hồi Cao ủy của họ tại New Delhi về nước.

Pakistan triệu hồi Đại diện ngoại giao tại Ấn Độ về nước

Pakistan triệu hồi Đại diện ngoại giao tại Ấn Độ về nước

VOV.VN - Sau khi Ấn Độ tuyên bố sẽ cô lập Pakistan, Pakistan đã triệu hồi Cao ủy của họ tại New Delhi về nước.

Ấn Độ: Máy bay biểu diễn đâm nhau khi tập luyện
Ấn Độ: Máy bay biểu diễn đâm nhau khi tập luyện

VOV.VN - Ngày 19/2, hai chiếc máy bay của đội biểu diễn nhào lộn trên không Surya Kiran đã bị rơi khi đang luyện tập cho Triển lãm Hàng không Ấn Độ năm 2019.

Ấn Độ: Máy bay biểu diễn đâm nhau khi tập luyện

Ấn Độ: Máy bay biểu diễn đâm nhau khi tập luyện

VOV.VN - Ngày 19/2, hai chiếc máy bay của đội biểu diễn nhào lộn trên không Surya Kiran đã bị rơi khi đang luyện tập cho Triển lãm Hàng không Ấn Độ năm 2019.

Video: Bò mộng lao thẳng vào đám đông tại sự kiện tôn giáo Ấn Độ
Video: Bò mộng lao thẳng vào đám đông tại sự kiện tôn giáo Ấn Độ

VOV.VN - Chú bò mộng bất ngờ “tách nhóm” lao vào đám đông Ấn Độ, gây ra tình trạng hỗn loạn và ẩu đả giữa người dân với cảnh sát.

Video: Bò mộng lao thẳng vào đám đông tại sự kiện tôn giáo Ấn Độ

Video: Bò mộng lao thẳng vào đám đông tại sự kiện tôn giáo Ấn Độ

VOV.VN - Chú bò mộng bất ngờ “tách nhóm” lao vào đám đông Ấn Độ, gây ra tình trạng hỗn loạn và ẩu đả giữa người dân với cảnh sát.