Lãnh án 57 tháng tù vì chơi hàng cấm

VOV.VN - Ngoài mức án trên, Tòa còn buộc bị cáo nộp bổ sung 5 triệu đồng sung quỹ nhà nước.

TAND TP Hải Phòng vừa đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Phùng Hoài Ngọc về tội "Tàng trữ vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, vào 0h15 ngày 8/11/2016, trước cửa nhà số 12A2, thuộc lô 8A, đường Lê Hồng Phong, Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang Phùng Hoài Ngọc (SN 1967, khu tập thể Vườn Chay, phường Bắc Sơn, quận Kiến An), có hành vi cất giữ trong người một khẩu súng tự chế với 4 viên đạn trong ổ quay, qua giám định là đạn thể thao; thu trong ví của Ngọc 2 gói ma túy đá, trọng lượng 0,65g, qua giám định là methamphetamine.

Các bị cáo trước tòa (Ảnh: An ninh Hải Phòng)
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc tại nhà số 27/2/267 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, Ngô Quyền, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ một khẩu súng bắn đạn hoa cải đã cưa báng, cưa nòng, qua giám định là súng săn, có tính năng tác dụng như một vũ khí quân sự, 1 ổ quay hình trụ, 1 viên đạn hình trụ, 92 viên đạn, 11 vỏ đạn; 8,23g tinh thể màu trắng, 4 viên nén có trọng lượng 1,19g qua giám định là ketamine.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận khoảng 1 tuần trước khi bị bắt, hắn đến nhà Bùi Đức Bảo (SN 1985, ở Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền). Ngọc hỏi mua của Bảo khẩu súng ổ quay tự chế bằng kim loại với giá 10 triệu đồng. Sau đó Ngọc đưa cho Bảo 7 triệu đồng và một chiếc tivi giá 3 triệu đồng.

Sau khi bán súng cho Ngọc, Bảo còn tặng Ngọc 32 viên đạn thể thao. Đến 23h30 ngày 7/11/2016, Ngọc cất khẩu súng trên vào người rồi phóng xe đi tìm nhà nghỉ để sử dụng ma túy thì bị công an bắt giữ. Khi biết tin Ngọc bị bắt, ngày 17/11/2016, Bảo đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của Ngọc tại cơ quan điều tra.

TAND thành phố đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Phùng Hoài Ngọc 30 tháng tù về tội "Tàng trữ vũ khí quân dụng", 27 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tổng hình phạt chung 57 tháng tù. Bị cáo Bùi Đức Bảo 22 tháng tù về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Đồng thời buộc mỗi bị cáo nộp bổ sung 5 triệu đồng sung quỹ nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, sản xuất súng tự chế
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, sản xuất súng tự chế

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ, sản xuất súng tự chế trên địa bàn.  

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, sản xuất súng tự chế

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, sản xuất súng tự chế

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ, sản xuất súng tự chế trên địa bàn.  

Vụ cô giáo bị hiếp, giết trong rừng: Nghi can tự tử bằng súng tự chế
Vụ cô giáo bị hiếp, giết trong rừng: Nghi can tự tử bằng súng tự chế

VOV.VN - Sau khi sự việc bị phát giác được cho có liên quan đến vụ cô giáo bị hiếp, giết trong rừng, nghi can đã đã tự tử bằng súng kíp

Vụ cô giáo bị hiếp, giết trong rừng: Nghi can tự tử bằng súng tự chế

Vụ cô giáo bị hiếp, giết trong rừng: Nghi can tự tử bằng súng tự chế

VOV.VN - Sau khi sự việc bị phát giác được cho có liên quan đến vụ cô giáo bị hiếp, giết trong rừng, nghi can đã đã tự tử bằng súng kíp

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng hành hung
Nam thanh niên bị nhóm đối tượng hành hung

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố Phan Đức Linh tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng hành hung

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng hành hung

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố Phan Đức Linh tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Vận chuyển hộ súng tự chế mà không rõ người nhờ
Vận chuyển hộ súng tự chế mà không rõ người nhờ

VOV.VN - Đối tượng khai nhận được một người tên Quang (không rõ họ, địa chỉ) nhờ mang giúp khẩu súng tự chế từ Móng Cái về huyện Hải Hà.

Vận chuyển hộ súng tự chế mà không rõ người nhờ

Vận chuyển hộ súng tự chế mà không rõ người nhờ

VOV.VN - Đối tượng khai nhận được một người tên Quang (không rõ họ, địa chỉ) nhờ mang giúp khẩu súng tự chế từ Móng Cái về huyện Hải Hà.

Lạng Sơn: Một người bị bắn trọng thương bằng súng tự chế
Lạng Sơn: Một người bị bắn trọng thương bằng súng tự chế

VOV.VN - Ngày 27/5, tại sân tenis dưới chân núi Phai Vệ, TP. Lạng Sơn, một người đàn ông đã bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng súng tự chế bắn trọng thương.

Lạng Sơn: Một người bị bắn trọng thương bằng súng tự chế

Lạng Sơn: Một người bị bắn trọng thương bằng súng tự chế

VOV.VN - Ngày 27/5, tại sân tenis dưới chân núi Phai Vệ, TP. Lạng Sơn, một người đàn ông đã bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng súng tự chế bắn trọng thương.

Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép súng tự chế
Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép súng tự chế

Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép súng tự chế.

Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép súng tự chế

Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép súng tự chế

Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép súng tự chế.