Kiểm tra các “nhà ở riêng lẻ tại nông thôn” có dấu hiệu sai phạm

VOV.VN - Nhiều nhà cao tầng quy mô lớn được xây mới nhưng không xin giấy phép xây dựng vì chủ đầu tư gọi đó là "nhà ở riêng lẻ tại nông thôn”.

Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký công văn số 6184 đề nghị Huyện ủy Xuyên Mộc xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về hàng loạt công trình nhà ở riêng lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, quy hoạch đất đai.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Huyện ủy Xuyên Mộc xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, báo cáo về Tỉnh ủy trước ngày 6/9/2019.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng nhiều công trình xây dựng, nhà cao tầng quy mô lớn được xây dựng mới nhưng không xin giấy phép xây dựng vì chủ đầu tư gọi đó là công trình "nhà ở riêng lẻ tại nông thôn”.

Công trình quy mô lớn được cho là "nhà ở riêng lẻ nông thôn" nên không cần xin phép.

Cụ thể, tại khu đất trên rộng hơn 2.100 mét vuông hiện đang tồn tại Nhà hàng biển Hồ Tràm là tài sản công do Huyện ủy Xuyên Mộc quản lý. Khu đất này được huyện ủy cho doanh nghiệp tư nhân Phước Long (thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) thuê mở nhà hàng kinh doanh hải sản, cho thuê ghế bố.

Công trình The Grand Hồ Tràm nằm trên trục đường Tỉnh lộ 328 thuộc xã Phước Thuận, quy mô xây dựng 4 lầu khá đồ sộ được dựng lên trên khu đất rộng cả ngàn mét vuông. Kế đến là hàng loạt công trình nhà hàng, quán ăn, salon ô tô, cơ sở kinh doanh vật liệu trên tuyến Quốc lộ 55 dẫn vào Trung tâm huyện Xuyên Mộc với diện tích hàng ngàn mét vuông đã được chủ đầu tư xây dựng và đưa vào kinh doanh.

Theo ông Huỳnh Phi Khánh, Phụ trách phòng Kinh tế hạ tầng huyện Xuyên Mộc, sở dĩ đến nay huyện vẫn chưa xử lý các công trình trên là vì đó là “nhà ở riêng lẻ tại nông thôn”.

Theo luật xây dựng thì nhà ở riêng lẻ tại nông thôn mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch xây dựng thì được miễn cấp phép xây dựng. Riêng đối với công trình 1 trệt, 4 lầu trên Tỉnh lộ 328, toàn bộ hồ sơ phòng đã chuyển về Sở Xây dựng để xin ý kiến xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền làm ngơ để người dân mua bán đất công trong hàng chục năm
Chính quyền làm ngơ để người dân mua bán đất công trong hàng chục năm

VOV.VN - Hơn 5.000 mét vuông đất nhà nước quản lý bị người dân xây dựng nhà ở trái phép hơn 10 năm nhưng chính quyền không ngăn chặn ngay từ đầu.

Chính quyền làm ngơ để người dân mua bán đất công trong hàng chục năm

Chính quyền làm ngơ để người dân mua bán đất công trong hàng chục năm

VOV.VN - Hơn 5.000 mét vuông đất nhà nước quản lý bị người dân xây dựng nhà ở trái phép hơn 10 năm nhưng chính quyền không ngăn chặn ngay từ đầu.

TP HCM thí điểm bỏ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
TP HCM thí điểm bỏ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

VOV.VN - UBND TP HCM vừa giao cho UBND Quận 7 nghiên cứu thực hiện thí điểm bỏ thủ tục cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

TP HCM thí điểm bỏ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

TP HCM thí điểm bỏ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

VOV.VN - UBND TP HCM vừa giao cho UBND Quận 7 nghiên cứu thực hiện thí điểm bỏ thủ tục cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Chủ đầu tư lên tiếng về vụ bán 7.500 m2 đất công tại Bình Dương
Chủ đầu tư lên tiếng về vụ bán 7.500 m2 đất công tại Bình Dương

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án liên quan đến hơn 7.500 m2 đất công tại Dự án Khu Dân cư Mỹ Phước 4 thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa lên tiếng.

Chủ đầu tư lên tiếng về vụ bán 7.500 m2 đất công tại Bình Dương

Chủ đầu tư lên tiếng về vụ bán 7.500 m2 đất công tại Bình Dương

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án liên quan đến hơn 7.500 m2 đất công tại Dự án Khu Dân cư Mỹ Phước 4 thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa lên tiếng.