Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giao yêu cầu mới cho Đại học Cần Thơ

VOV.VN - Đại học Cần Thơ phải sắp xếp để đảm nhận vai trò nghiên cứu và đào tạo chính cho vùng ĐBSCL trong thời gian tới trên một số ngành đặc biệt quan trọng.

Chiều 6/2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ thăm trường Tiểu học Ngô Quyền, trường Đại học Cần Thơ và làm việc với lãnh đạo ngành Giáo dục của thành phố Cần Thơ.  

Tại trường Tiểu học Ngô Quyền, đoàn công tác thăm quan cơ sở vật chất, tìm hiểu chương trình dạy và học của nhà trường. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao nỗ lực tập thể của nhà trường, đồng thời đề nghị ngành giáo dục thành phố chú ý giảm áp lực sĩ số lớp học để đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác thăm trường Tiểu học Ngô Quyền (Cần Thơ)

Tại trường Đại học Cần Thơ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thống nhất về chủ trương một số đề nghị và yêu cầu trường Đại học Cần Thơ khẩn trương hoàn tất các đề án về tự chủ tài chính, liên kết hợp tác nghiên cứu trực tiếp với doanh nghiệp nước ngoài, xây dựng một số mã ngành mới theo yêu cầu của vùng và lộ trình xây dựng trường tiến tới đạt chuẩn quốc tế. Trong đó, Đại học Cần Thơ phải sắp xếp để đảm nhận vai trò nghiên cứu và đào tạo chính cho cả vùng ĐBSCL trong thời gian tới trên một số ngành đặc biệt quan trọng như sư phạm và ứng phó biến đổi khí hậu.

“Đại học Cần Thơ giảng dạy đa ngành, đa lĩnh vực nhưng trong đó phải có một số ngành là thế mạnh, mũi nhọn mà khi nhắc đến TP Cần Thơ là có. Khi đã chọn được rồi thì tôi khuyến khích trường chuyển giao công nghệ đào tạo của các trường đối tác nước ngoài mạnh theo hướng nhập chương trình, tài liệu kèm theo, thậm chí giáo viên gửi đi hay mời về để sau 5 năm là chúng ta chuyển giao được công nghệ đào tạo.

Con đường đi đấy là nhanh nhất và khoa học cũng phải gắn với đào tạo để những ngành chúng ta chọn có trọng điểm, tập trung nguồn lực đẩy nhanh và tiến tới quốc tế. Trước hết là chất lượng cao sau đó theo chuẩn quốc tế và kiểm định luôn. Căn cứ vào chỉ số kiểm định, nhà trường đầu tư theo kiểm định rất hiệu quả”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1
Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1

VOV.VN - Các ngành có tổ hợp lấy điểm cao nhất của ĐH Thủy Lợi là Kế toán, Công nghệ thông tin với số điểm trung bình là 6,72.

Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1

Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1

VOV.VN - Các ngành có tổ hợp lấy điểm cao nhất của ĐH Thủy Lợi là Kế toán, Công nghệ thông tin với số điểm trung bình là 6,72.

Bỏ điểm sàn đại học: Học sinh sẽ bỏ trường nghề để vào đại học?
Bỏ điểm sàn đại học: Học sinh sẽ bỏ trường nghề để vào đại học?

VOV.VN-Dư luận đang lo ngại, việc Bộ GD-ĐT bỏ điểm sàn cũng có thể khiến học sinh ồ ạt vào các trường ĐH, CĐ chứ không theo học các trường dạy nghề...

Bỏ điểm sàn đại học: Học sinh sẽ bỏ trường nghề để vào đại học?

Bỏ điểm sàn đại học: Học sinh sẽ bỏ trường nghề để vào đại học?

VOV.VN-Dư luận đang lo ngại, việc Bộ GD-ĐT bỏ điểm sàn cũng có thể khiến học sinh ồ ạt vào các trường ĐH, CĐ chứ không theo học các trường dạy nghề...

Bỏ điểm sàn: Cánh cửa vào đại học bị phá bỏ
Bỏ điểm sàn: Cánh cửa vào đại học bị phá bỏ

VOV.VN - Điều kiện cần chung nhất để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là tốt nghiệp THPT, còn điều kiện đủ là do các trường quy định.

Bỏ điểm sàn: Cánh cửa vào đại học bị phá bỏ

Bỏ điểm sàn: Cánh cửa vào đại học bị phá bỏ

VOV.VN - Điều kiện cần chung nhất để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là tốt nghiệp THPT, còn điều kiện đủ là do các trường quy định.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017 cần lưu ý những gì?
Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017 cần lưu ý những gì?

VOV.VN - Trong ngày 15/1 có khoảng 30.000 thí sinh các tỉnh miền Nam đến Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017 cần lưu ý những gì?

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017 cần lưu ý những gì?

VOV.VN - Trong ngày 15/1 có khoảng 30.000 thí sinh các tỉnh miền Nam đến Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2017: Không bỏ điểm sàn
Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2017: Không bỏ điểm sàn

VOV.VN - Theo Quy chế tuyển sinh đại học 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn).

Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2017: Không bỏ điểm sàn

Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2017: Không bỏ điểm sàn

VOV.VN - Theo Quy chế tuyển sinh đại học 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn).

Phương án tuyển sinh đại học năm 2017 của nhóm GX sẽ như thế nào?
Phương án tuyển sinh đại học năm 2017 của nhóm GX sẽ như thế nào?

VOV.VN - Toàn bộ những trường ĐH trong nhóm GX sẽ tập trung lại để thống nhất phương án tuyển sinh năm 2017.

Phương án tuyển sinh đại học năm 2017 của nhóm GX sẽ như thế nào?

Phương án tuyển sinh đại học năm 2017 của nhóm GX sẽ như thế nào?

VOV.VN - Toàn bộ những trường ĐH trong nhóm GX sẽ tập trung lại để thống nhất phương án tuyển sinh năm 2017.

Đại học Huế có Giám đốc mới
Đại học Huế có Giám đốc mới

VOV.VN -Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Linh, Phó Giám đốc Đại học Huế được bổ nhiệm làm Giám đốc.

Đại học Huế có Giám đốc mới

Đại học Huế có Giám đốc mới

VOV.VN -Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Linh, Phó Giám đốc Đại học Huế được bổ nhiệm làm Giám đốc.