Miền Trung tiếp tục sơ tán dân vùng lũ

VOV.VN - Chiều 16/12, nhiều nơi ở khu vực miền Trung vẫn còn bị ngập sâu, giao thông chia cắt, người dân được tiếp tục sơ tán đến nơi an toàn. 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài cộng với các thủy điện xả lũ gây ngập hơn 14.000 hộ dân tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi. Đặc biệt, nước sông Vệ tiếp tục dâng cao vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2013 đã làm cô lập hàng ngàn hộ dân ven sông. 

Từ ngày 15 cho đến sáng 16/12, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 4.000 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ có mặt tại những vùng ngập lụt giúp dân sơ tán đến nơi an toàn. Tuy nhiên, tại một số khu vực ven Sông Vệ nước dâng cao chảy xiết, rất khó tiếp cận, lực lượng cứu hộ buộc phải di dời dân tại chỗ. 

Mưa lũ làm sập tường rào Trường THPT Quang Trung, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Trong khi đó, tại các huyện miền núi mưa to cộng với thủy điện Đăc Rinh và hồ chứa nước Nước Trong xả lũ đã gây ngập lụt nặng. Tuyến đường từ huyện miền núi Sơn Hà lên Sơn Tây bị ngập sâu. Huyện Sơn Tây bị cô lập hoàn toàn.

Ông Đinh Văn Ren, một người dân ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây cho biết: "Còn tại tỉnh Phú Yên, mưa lớn kèm theo nước lũ từ  thượng nguồn đổ về tiếp tục gây ngập diện rộng  và cô lập 12 khu vực dân cư vùng trũng thấp ở các xã phía bắc huyện Tuy An. Nhiều nơi giao thông bị tê liệt. Một tàu cá công suất 300CV, hành nghề giã cào trên biển bị sóng lớn đánh chìm".

"Hôm nay, hồ chứa nước Đồng Tròn đã xả lũ điều tiết với lưu lượng 3000m3/s khiến mực nước các sông, suối và một số khu vực vùng trũng thấp tiếp tục dâng cao. Lực lượng chức năng đang tập trung phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn", ông Đinh Văn Ren nhấn mạnh. 

Đại tá Trương Quang Nhất, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên tỉnh Phú Yên cho biết, tại tỉnh Quảng Nam, mưa lũ gây ngập cục bộ tại các huyện đồng bằng và sạt lở tại vùng miền núi. Vào lúc 9h30 sáng 16/12, tại tổ Đàng Nước, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, mưa lũ làm sập đổ, vùi lấp nhà bà Hoàng Thị Hà, rất may không có thiệt hại về người.

UBND huyện Bắc Trà My đã đến thăm, hỗ trợ gia đình bà Hà 5,5 triệu đồng và 1 tạ gạo; đưa người nhà bà Hà và các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến đến trụ sở UBND thị trấn Trà My ở tạm.

Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa lớn mấy ngày qua gây sạt lở nặng trên các tuyến Quốc lộ 14B, 14D, 14E, 40B, 24C, đường Hồ Chí Minh cùng hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến giao thông do tỉnh quản lý.

Ông Lê Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam nói: "Trong đợt mưa lũ này các tuyến quốc lộ đều xảy ra ách tắc nhiều hơn đợt trước. Chúng tôi trên tinh thần sẵn sàng, đã điều động các lực lượng, các đơn vị quản lý, bảo trì cũng như huy động máy móc ở các đơn vị, địa phương cùng nhau phối hợp trên hiện trường. Ở Sở có một bộ phận nắm bắt thông tin, điều động chỉ đạo thực hiện trên hiện trường để khắc phục sớm nhất. Sau khi khắc phục thông tuyến bước 1 thì chúng tôi tiến hành làm các thủ tục báo cáo lên cấp có thẩm quyền để tiếp tục khắc phục bước 2".

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn đã gây ngập nhiều nơi ở thành phố Nha Trang và thị xã Cam Ranh, huyện miền núi Khánh Sơn bị cô lập hoàn toàn. Mưa lũ  đã làm sạt lở nhiều điểm trên đèo Cả, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời để điều tiết giao thông nhưng đến chiều tối nay mới thông được 1 làn đường.

Ông Huỳnh Xuân Bình, tài xế xe container chở hàng từ thành phồ Hồ Chí Minh ra Bình Định hiện đang bị kẹt tại đây cho biết: "Tôi đi từ tối hôm qua từ Sài Gòn ra đến Nha Trang lúc 4, 5 h sáng bị kẹt tại đèo, nghe nói trên đèo bị sạt lở rất nhiều điểm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Người dân Quảng Ngãi chống chọi với mưa lũ
Hình ảnh: Người dân Quảng Ngãi chống chọi với mưa lũ

VOV.VN - Lũ trên các sông trong tỉnh lại lên mức báo động 3. Người dân các địa phương gồng mình chống chọi với mưa lũ.

Hình ảnh: Người dân Quảng Ngãi chống chọi với mưa lũ

Hình ảnh: Người dân Quảng Ngãi chống chọi với mưa lũ

VOV.VN - Lũ trên các sông trong tỉnh lại lên mức báo động 3. Người dân các địa phương gồng mình chống chọi với mưa lũ.

Mưa lũ ở miền Trung khiến 3 người chết, 6 người bị thương
Mưa lũ ở miền Trung khiến 3 người chết, 6 người bị thương

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung từ ngày 11/12 đến nay đã làm 3 người chết, 6 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng.

Mưa lũ ở miền Trung khiến 3 người chết, 6 người bị thương

Mưa lũ ở miền Trung khiến 3 người chết, 6 người bị thương

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung từ ngày 11/12 đến nay đã làm 3 người chết, 6 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng.

Ảnh: Mưa lũ gây ngập lụt ở Huế, học sinh đến trường khó khăn
Ảnh: Mưa lũ gây ngập lụt ở Huế, học sinh đến trường khó khăn

VOV.VN - Mưa lũ ở Huế đang khiến cuộc sống người dân xáo trộn, đường quốc lộ bị ngập, nhiều xóm làng bị chia cắt, học sinh đến trường khó khăn.

Ảnh: Mưa lũ gây ngập lụt ở Huế, học sinh đến trường khó khăn

Ảnh: Mưa lũ gây ngập lụt ở Huế, học sinh đến trường khó khăn

VOV.VN - Mưa lũ ở Huế đang khiến cuộc sống người dân xáo trộn, đường quốc lộ bị ngập, nhiều xóm làng bị chia cắt, học sinh đến trường khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi UBND các tỉnh liên quan, yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi UBND các tỉnh liên quan, yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Thừa Thiên-Huế: Nhiều người bị mưa lũ cuốn trôi
Thừa Thiên-Huế: Nhiều người bị mưa lũ cuốn trôi

VOV.VN - Các địa phương triển khai lực lượng để phân luồng các điểm giao thông bị ngập và một số tuyến đường tỉnh lộ để hạn chế thiệt hại về tài sản và người

Thừa Thiên-Huế: Nhiều người bị mưa lũ cuốn trôi

Thừa Thiên-Huế: Nhiều người bị mưa lũ cuốn trôi

VOV.VN - Các địa phương triển khai lực lượng để phân luồng các điểm giao thông bị ngập và một số tuyến đường tỉnh lộ để hạn chế thiệt hại về tài sản và người