Iran đe dọa khai chiến nếu tàu chở hàng đến Yemen bị tấn công

VOV.VN - Iran cảnh báo, việc tấn công tàu Chữ thập Đỏ chở hàng viện trợ của Iran tới Yemen sẽ khơi mào cho một cuộc chiến tranh khu vực.

Giới chức quân sự Iran vừa cảnh báo sẽ trả đũa quân sự nhằm vào bất cứ quốc gia nào tấn công một tàu chở hàng nhân đạo của nước này đang trên đường tiến tới Yemen.

Tuyên bố trên truyền hình ngày 13/5 Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran tướng Massoud Jazzayeri nhấn mạnh thêm, việc tấn công tàu Chữ thập Đỏ chở hàng viện trợ của Iran tới Yemen sẽ khơi mào cho một cuộc chiến tranh khu vực và  cả Mỹ lẫn Israel đều biết sự kiềm chế của Tehran là có giới hạn. 

Một chiếc tàu chiến Iran đang ở eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo truyền thông Iran, một chiếc tàu chở theo 2.500 tấn thiết bị y tế, tình nguyện viên nhân đạo và các nhà hoạt động hòa bình đến từ một số quốc gia vừa rời cảng Bandar phía nam Iran với đích đến là cảng Hudaydah của Yemen bên bờ biển Đỏ.

Trước đó, nhiều nỗ lực gửi hàng viện trợ nhân đạo đến Yemen của Iran bằng cả đường biển lẫn đường không đều không thành công khi liên quân do Saudi Arabia đang phong tỏa hoàn toàn quốc gia Trung Đông này.

Hiện Saudi Arabia và một số quốc gia phương Tây liên tục cáo buộc Iran đang cung cấp vũ khí, trang bị quân sự cho phiến quân Houthi, lực lượng vừa lật đổ Tổng thống Hadi, người được Saudi Arabia, Israel và Mỹ hậu thuẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thúc ép Saudi Arabia ngừng không kích Yemen
Mỹ thúc ép Saudi Arabia ngừng không kích Yemen

VOV.VN - Đích thân Ngoại trưởng Mỹ phải tới Saudi Arabia để thúc ép ngừng chiến dịch không kích của liên quân Arab chống phiến quân Houthi ở Yemen.

Mỹ thúc ép Saudi Arabia ngừng không kích Yemen

Mỹ thúc ép Saudi Arabia ngừng không kích Yemen

VOV.VN - Đích thân Ngoại trưởng Mỹ phải tới Saudi Arabia để thúc ép ngừng chiến dịch không kích của liên quân Arab chống phiến quân Houthi ở Yemen.

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi
Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

VOV.VN - Hôm 11/5, Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh công khai tuyên bố liên minh với Houthi sau khi liên minh Arab không kích tư dinh của ông ở Sanaa.

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

VOV.VN - Hôm 11/5, Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh công khai tuyên bố liên minh với Houthi sau khi liên minh Arab không kích tư dinh của ông ở Sanaa.

Đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc đến Yemen
Đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc đến Yemen

VOV.VN -Đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc về Yemen đã đến thủ đô Sanaa vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày do Saudi Arabia đề xuất có hiệu lực.

Đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc đến Yemen

Đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc đến Yemen

VOV.VN -Đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc về Yemen đã đến thủ đô Sanaa vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày do Saudi Arabia đề xuất có hiệu lực.

Yemen: Chiến sự đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn
Yemen: Chiến sự đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Chiến sự ác liệt tiếp tục nổ ra tại nhiều khu vực khác nhau ở Yemen, đe doạ nguy cơ đổ vỡ của lệnh ngừng bắn được Mỹ và Saudi Arabia ủng hộ.

Yemen: Chiến sự đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn

Yemen: Chiến sự đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Chiến sự ác liệt tiếp tục nổ ra tại nhiều khu vực khác nhau ở Yemen, đe doạ nguy cơ đổ vỡ của lệnh ngừng bắn được Mỹ và Saudi Arabia ủng hộ.

Saudi Arabia không kích gây khó khăn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen
Saudi Arabia không kích gây khó khăn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen

VOV.VN- Saudi Arabia vừa thực hiện 50 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân Houthi ở khu vực Sa’ada của Yemen.

Saudi Arabia không kích gây khó khăn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen

Saudi Arabia không kích gây khó khăn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen

VOV.VN- Saudi Arabia vừa thực hiện 50 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân Houthi ở khu vực Sa’ada của Yemen.