Nước Nga diễu binh kỷ niệm 74 năm ngày Chiến thắng

VOV.VN - Tham gia lễ diễu binh có hơn 13.000 quân nhân từ 35 khối quân nhân, cùng khoảng 200 xe cơ giới, khí tài quân sự.

Đúng 10h sáng (theo giờ địa phương), tức 2 giờ chiều 9/5 (theo giờ Hà Nội), tại thủ đô Moscow, nước Nga long trọng tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2019) tại Quảng trưởng Đỏ, để “vinh danh chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945”. 

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu giám sát cuộc duyệt binh. Ảnh: Reuters.

Đã thành truyền thống hàng năm kể từ năm 1996, vào ngày 9/5 hàng năm, nước Nga mở màn cho hoạt động kỷ niệm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít bằng lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Năm nay, lễ diễu binh diễn ra dưới sự chỉ huy của Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov.

Tham gia lễ diễu binh có hơn 13.000 quân nhân từ 35 Khối quân nhân, cùng khoảng 200 xe cơ giới, khí tài quân sự. Trong đó, các loại vũ khí được chú ý nhất là Pháo tự hành 2S19M – một trong những hệ thống pháo hiện đại nhất của Lực quân Nga, xe tăng chủ lực T-14 Armata, xe phóng đạn thuộc tổ hợp phòng không tầm xa S-400, các tổ hợp pháo tên lửa phòng không Pantsir S1. Do điều kiện thời tiết xấu, lễ diễu binh kỷ niệm chính thức hôm nay đã phải hủy màn trình diễn bay của phi đội máy bay chiến đấu Su-34, Su 30 và Su-35S.

Từng đoàn quân cùng khí tài quân sự đã đi qua Quảng trường Đỏ với lá cờ lớn, bản sao của lá cơ Hồng quân Liên Xô đã cắm trên nóc tòa nhà trụ sở Quốc hội Đức vào ngày 9/5/1945, tượng trưng cho chiến thắng cuối cùng của Liên Xô và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít. Trước khi bắt đầu bài phát biểu tại lễ diễu binh, Tổng thống Nga Putin đã dành những phút giây tưởng niệm cho những quân nhân, người dân Nga đã hi sinh để có ngày chiến thắng.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, tất cả mọi người dân Nga phải có chung nghĩa vụ giữ gìn kỷ niệm về chiến công của những người đã chiến đấu ngoài mặt trận và lao động ở hậu phương trong những năm chiến tranh. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc sức khỏe và phồn vinh tới tất cả các cựu chiến binh, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi thứ để phát triển quân đội. Và rằng nước Nga sẽ sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia để chống lại mọi chủ nghĩa cực đoan, phát xít:

 “Chúng ta đã và đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang của chúng ta, tăng cường tiềm năng phòng thủ hiện đại nhất. Chúng ta phải luôn nâng cao độ uy tín của các cơ quan quân sự, các sĩ quan và những người bảo vệ Tổ Quốc. Nước Nga luôn mở rộng hợp tác với những quốc gia thực sự sẵn sàng đối đầu với khủng bố, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cực đoan”, ông Putin phát biểu.

Nhân dịp này, Tổng thống Nga Putin cũng đã gửi điện chúc mừng tới lãnh đạo các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), tới nhân dân Gruzia và Ukraine, ghi nhận chủ nghĩa anh hùng bất tử của các dân tộc, đã bảo vệ quê hương và cứu cả thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít hiếu chiến.

Sau lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ diễn ra tại hầu hết các quảng trường, điểm vui chơi công cộng như các buổi hòa nhạc ngoài trời với các bài hát về chiến tranh, trình chiếu các bộ phim tài liệu, phim truyện, cuộc gặp gỡ của các cựu chiến binh. Đặc biệt là cuộc tuần hành mang tên “Trung đoàn Bất tử” của thế hệ con cháu các cựu chiến binh mang theo ảnh người thân đã hy sinh để giải phóng đất nước. Tổng thống Vladimir Putin cũng hòa vào “trung đoàn” với tấm ảnh cha, người đã chiến đấu và bị thương trên mặt trận Vệ quốc vĩ đại.

Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bao trùm lên hơn 60 nước trên thế giới, song Liên Xô chịu thiệt hại lớn nhất về người và vật chất. Có khoảng một phần ba người dân Liên Xô phải sống trong sự tạm chiếm của quân đội phát xít Đức và các đồng minh châu Âu, 27 triệu người Liên Xô đã chết trong những năm Chiến tranh Vệ quốc và Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì vậy, Ngày Chiến thắng luôn là ngày lễ thiêng liêng nhất, cao cả nhất đối với các thế hệ người dân Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh dàn khí tài Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh ngày Chiến thắng
Cận cảnh dàn khí tài Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh ngày Chiến thắng

VOV.VN -Nhiều vũ khí, khí tài đã xuất hiện trong buổi tổng duyệt tối 29/4 để chuẩn bị cho lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 74 năm Chiến thắng Phát xít.

Cận cảnh dàn khí tài Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh ngày Chiến thắng

Cận cảnh dàn khí tài Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh ngày Chiến thắng

VOV.VN -Nhiều vũ khí, khí tài đã xuất hiện trong buổi tổng duyệt tối 29/4 để chuẩn bị cho lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 74 năm Chiến thắng Phát xít.

Nga tiến hành tổng duyệt lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng
Nga tiến hành tổng duyệt lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng

VOV.VN - Quảng trường Đỏ - trái tim của nước Nga là tâm điểm chú ý, nơi diễn ra các hoạt động lớn kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Nga tiến hành tổng duyệt lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Nga tiến hành tổng duyệt lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng

VOV.VN - Quảng trường Đỏ - trái tim của nước Nga là tâm điểm chú ý, nơi diễn ra các hoạt động lớn kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Cận cảnh dàn vũ khí Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh Ngày Chiến thắng
Cận cảnh dàn vũ khí Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Nga sẽ phô diễn những khí tài quân sự mới nhất, hiện đại nhất trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tại thủ đô Moscow.

Cận cảnh dàn vũ khí Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

Cận cảnh dàn vũ khí Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Nga sẽ phô diễn những khí tài quân sự mới nhất, hiện đại nhất trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tại thủ đô Moscow.

Hé lộ dàn vũ khí Nga sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh Ngày Chiến thắng
Hé lộ dàn vũ khí Nga sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Nhiều vũ khí, khí tài của Nga đã xuất hiện trong đêm tổng duyệt đầu tiên 29/4 ở Moscow để chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5 tới.

Hé lộ dàn vũ khí Nga sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

Hé lộ dàn vũ khí Nga sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Nhiều vũ khí, khí tài của Nga đã xuất hiện trong đêm tổng duyệt đầu tiên 29/4 ở Moscow để chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5 tới.