Nga điều tàu chiến đối phó khả năng Mỹ tấn công Syria?

VOV.VN - Nhà điều hành vệ tinh thương mại iSi vừa đăng tải 2 bức ảnh mà công ty này nói là các tàu chiến của Nga đang rời khỏi căn cứ Tartus của Syria.

Theo iSi, các tàu chiến của Nga đã được triển khai ra vùng biển để đề phòng khả năng Syria sẽ bị tấn công tên lửa. Trong số các tàu chiến được triển khai có một tàu khu trục lớp Grigorovich, hai tàu ngầm lớp Kilo, một tàu đổ bộ lớp Ropucha và một số tàu khác.

Hình ảnh căn cứ Hải quân Tartus của Syria  chụp từ vệ tinh của iSi. 

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về những bức ảnh vệ tinh được cho là hình ảnh tàu chiến Nga rời khỏi căn cứ hải quân ở Tartus, Syria.

iSi cũng là công ty vệ tinh trước đây đã từng đăng tải hình ảnh cho thấy chiếc máy bay thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đậu tại căn cứ không quân Hmeymim của Syria.

Những hình ảnh về việc Nga triển khai tàu chiến bên ngoài căn cứ Hải quân Tartus ở Syria được công bố sau khi ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một tuyên bố trên trang Twitter cảnh báo Nga phải sẵn sàng nghênh đón loạt tên lửa Mỹ phóng vào Syria để đáp trả nghi án tấn công hóa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giải thích lại tuyên bố "tên lửa đang tới Syria" của Trump
Mỹ giải thích lại tuyên bố "tên lửa đang tới Syria" của Trump

VOV.VN - Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ có một số lựa chọn cho Syria, chứ không chỉ lựa chọn giải pháp quân sự.

Mỹ giải thích lại tuyên bố "tên lửa đang tới Syria" của Trump

Mỹ giải thích lại tuyên bố "tên lửa đang tới Syria" của Trump

VOV.VN - Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ có một số lựa chọn cho Syria, chứ không chỉ lựa chọn giải pháp quân sự.

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?
Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư trong 48 giờ sẽ quyết định có hay không tấn công nhằm vào các căn cứ của Syria với sự hỗ trợ của Anh và Pháp.

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư trong 48 giờ sẽ quyết định có hay không tấn công nhằm vào các căn cứ của Syria với sự hỗ trợ của Anh và Pháp.

Nga điều quân cảnh tới “điểm nóng” Douma của Syria
Nga điều quân cảnh tới “điểm nóng” Douma của Syria

VOV.VN -  Lực lượng cảnh sát quân sự Nga sẽ được điều tới thành phố Douma của Syria vào ngày 12/4.

Nga điều quân cảnh tới “điểm nóng” Douma của Syria

Nga điều quân cảnh tới “điểm nóng” Douma của Syria

VOV.VN -  Lực lượng cảnh sát quân sự Nga sẽ được điều tới thành phố Douma của Syria vào ngày 12/4.

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”
“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố gây sốc về khả năng sắp mở cuộc không kích vào Syria, chính giới Nga đã đáp trả cứng rắn.

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố gây sốc về khả năng sắp mở cuộc không kích vào Syria, chính giới Nga đã đáp trả cứng rắn.

Đi tìm lý do Mỹ chưa tấn công Syria vào thời điểm này
Đi tìm lý do Mỹ chưa tấn công Syria vào thời điểm này

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, Washington chưa đưa ra quyết định tấn công Syria.

Đi tìm lý do Mỹ chưa tấn công Syria vào thời điểm này

Đi tìm lý do Mỹ chưa tấn công Syria vào thời điểm này

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, Washington chưa đưa ra quyết định tấn công Syria.