Á hậu bán dâm 5.000 USD vắng mặt dù được triệu tập tới tòa sáng nay

Phòng xử không xuất hiện 4 người đẹp bán dâm. Trước đó họ đã bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Sáng nay (15/7), TAND TPHCM đưa vụ ‘Môi giới mại dâm” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Kiều Đại Dũ (SN 1996, quê Bình Định, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM). Tại phiên tòa sáng nay, Kiều Đại Dũ bị cáo buộc môi giới bán dâm 4 người đẹp, trong đó có á hậu N.T.D (SN 1995, quê Hà Giang).

Dù được triệu tập, Á hậu N.T. D đã vắng mặt trong phiên tòa xử ‘tú ông’ Kiều Đại Dũ (SN 1996, quê Bình Định, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội "Môi giới mại dâm". Bị cáo này thừa nhận "kê giá" thêm 2.000 USD khi giới thiệu cho Á hậu trên bán dâm 5.000 USD.

Gần 8h giờ sáng, ‘tú ông’ này được cảnh sát dẫn giải vào tòa án. Kiều Đại Dũ trông khá tươi tỉnh khi bước xuống xe và bình tĩnh quan sát xung quanh trước khi bước vào phòng xử án. 

'Tú ông' Kiều Đại Dũ vào phòng xử án sáng nay 15/7. 

Theo quan sát, phòng xử không xuất hiện 4 người đẹp bán dâm. Trước đó họ đã bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Cáo trạng của VKS công bố tại tòa cho rằng, lúc 16h45 và 16h50 ngày 30/8/2018, Cảnh sát hình sự CA TPHCM  phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra 2 khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) và Nam Quốc Cang (quận 1), phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đối với ‘tú ông’ Kiều Đại Dũ, cáo trạng xác định ngoài môi giới bán dâm cho Á hậu N.T.D, Dũ còn môi giới bán dâm nhiều lần cho nhiều cô gái khác, thu lợi hơn 100 triệu đồng. ‘Tú ông’ Kiều Đại Dũ bị truy tố đưa ra xét xử theo khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự 2015, có khung phạt cao nhất là 7 năm tù với tình tiết môi giới nhiều lần, nhiều người…

Liên quan tớ Á hậu N.T.D, ‘tú ông’ Kiều Đại Dũ khai, ngày 22/8/2018, Phan Văn Quốc và Lý Văn Đức liên lạc với Dũ qua điện thoại và trên Zalo, yêu cầu Dũ cung cấp 2 gái bán dâm trong đó có á hậu D. 

Cũng qua ứng dụng Zalo, đối tượng sử dụng tài khoản “Bảo Bảo” liên lạc với Dũ để giới thiệu á hậu này bán dâm. Dũ liên lạc và D. đồng ý bán dâm 5.000USD/lần. Dũ báo lại cho khách là 7.000USD/lần.

Khoảng 15h ngày 30/8/2018, Dũ gặp Quốc và Đức tại quán cà phê góc đường Lê Lai – Nguyễn Trãi – Tôn Thất Tùng thuộc quận 1, TPHCM. Tại đây Quốc đưa cho Dũ số tiền bán dâm, sau đó D. xuất hiện và Dũ đưa cho D. 5.000 USD. Nhận tiền xong D. đi bộ đến khách sạn và lên phòng. Trong lúc đang thực hiện hành vi vba1n dâm thì công an phát hiện…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang nhiều tiếp viên nhà hàng bán dâm 3 triệu đồng/lần
Bắt quả tang nhiều tiếp viên nhà hàng bán dâm 3 triệu đồng/lần

VOV.VN -Tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM tổ công tác bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái khai nhận là nhân viên của nhà hàng Vượng Anh.

Bắt quả tang nhiều tiếp viên nhà hàng bán dâm 3 triệu đồng/lần

Bắt quả tang nhiều tiếp viên nhà hàng bán dâm 3 triệu đồng/lần

VOV.VN -Tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM tổ công tác bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái khai nhận là nhân viên của nhà hàng Vượng Anh.

Nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm ngay tại phòng karaoke
Nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm ngay tại phòng karaoke

Khi khách tới hát karaoke nếu có nhu cầu mua dâm, nguyên trưởng thôn đã điều gái bán dâm phục vụ ngay tại phòng hát.

Nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm ngay tại phòng karaoke

Nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm ngay tại phòng karaoke

Khi khách tới hát karaoke nếu có nhu cầu mua dâm, nguyên trưởng thôn đã điều gái bán dâm phục vụ ngay tại phòng hát.

“Tú ông” môi giới cho á hậu bán dâm sắp hầu tòa
“Tú ông” môi giới cho á hậu bán dâm sắp hầu tòa

Kiều Đại Dũ (sinh năm 1996, quê Bình Đình) phải hầu tòa tại TAND TP HCM ngày 26/6 vì tội môi giới mại dâm.

“Tú ông” môi giới cho á hậu bán dâm sắp hầu tòa

“Tú ông” môi giới cho á hậu bán dâm sắp hầu tòa

Kiều Đại Dũ (sinh năm 1996, quê Bình Đình) phải hầu tòa tại TAND TP HCM ngày 26/6 vì tội môi giới mại dâm.