Kiếm thủ Trần Thị Len: “Khi Tổ quốc gọi, tôi sẵn sàng trở lại”

VOV.VN -Giành HCV ở nội dung đồng đội và cá nhân kiếm ba cạnh nữ, kiếm thủ Trần Thị Len lên tiếng về thông tin chia tay đấu kiếm sau khi kết thúc SEA Games 28.

Vàng 10 cho nghị lực

SEA Games 28 trên đất Singapore đã là kỳ Đại hội thứ 3 trong sự nghiệp nhưng hành trang là thể lực suy kiệt bởi căn bệnh viêm phổi nặng mới đây cũng như sau lần phẫu thuật chưa bệnh u nang buồng trứng cách đây 4 tháng mà Trần Thị Len mang theo, khiến nhiều người lo ngại.

Trước áp lực vì bệnh tật, ngay cả bà mẹ một con người Hải Dương cũng nhiều lần muốn chia tay đấu kiếm do thể lực không đảm bảo cho các đấu trường đỉnh cao, để tập trung cho gia đình nhỏ của mình.

Trần Thị Len trên bục nhận HCV

Trần Thị Len tâm sự: “Tôi thật sự nghĩ rằng kỳ SEA Games 28 này sẽ là đại hội cuối cùng tôi tham dự với tư cách VĐV. Tôi cũng muốn tập trung nhiều hơn cho gia đình nhỏ của mình bởi cứ phải xa nhà, xa chồng con liên miên để tập huấn và thi đấu. Đây là lý do mà tôi luôn nhập cuộc đầy quyết tâm ở giải đấu lần này để có lời chia tay viên mãn nhất với môn thể thao tôi gắn bó trong nhiều năm qua.”

Quyết tâm chiến thắng bệnh tật và nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc giúp Trần Thị Len toả sáng rực rỡ với hai tấm HCV ở nội dung cá nhân và đồng đội kiếm ba cạnh nữ. Đây có thể xem là chiến tích “vĩ đại” của kiếm thủ 27 tuổi trong bối cảnh thể lực không đảm bảo, hoà chung vào kỳ Đại hội thành công ngoài sức tưởng tượng của đấu kiếm Việt Nam.

Trần Thị Len và ĐT Đấu kiếm VN đã có kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi (Ảnh: Ngọc Duy)

Cùng các đồng đội ở ĐT đấu kiếm mang 8 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ cho Đoàn TTVN tại SEA Games lần này, có thể thấy Trần Thị Len đã có lời chia tay đầy ý nghĩa với môn thể thao đã giúp bà mẹ một con có ngày hôm nay. Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở đó…

Sẵn sàng trở lại khi Tổ quốc kêu gọi

Nhiều người nghĩ rằng, ngay sau khi trở về nước từ Singapore, VĐV người Hải Dương sẽ chia tay đấu kiếm và tập trung thời gian cho gia đình. Thế nhưng, theo Trần Thị Len, đó chỉ là sự thay đổi nhỏ trong tình yêu của mình với môn đấu kiếm.

Trần Thị Len sẽ tiếp tục gắn bó với đấu kiếm Việt Nam (Ảnh: Ngọc Duy)

“Tôi đã làm đơn xin để không tiếp tục thi đấu các giải ở môn đấu kiếm sau khi trở về từ SEA Games 28. Tuy nhiên, việc này còn phải chờ quyết định từ Ban lãnh đạo. Hơn nữa, tôi không thi đấu nhưng vẫn tiếp tục làm HLV cho đội tuyển để tiếp tục đào tạo nên các VĐV trẻ tiềm năng kế cận. Chưa kể, nếu Tổ quốc kêu gọi, tôi luôn sẵn sàng trở lại phục vụ đất nước”, kiếm thủ 27 tuổi chia sẻ cùng PV VOV.VN.

Có thể thấy khao khát giành vinh quang cho Tổ quốc cũng như tình yêu với môn đấu kiếm của Trần Thị Len chính là bí quyết để bà mẹ một con vượt qua chính mình để thi đấu như một “chiến binh” thực thụ, với mục tiêu là tấm HCV, với “vàng 10” từ nghị lực và niềm tin./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên