Thần tượng Bolero: Quang Lê say đắm trước giọng ca “Bi Rain Việt Nam“

VOV.VN -HLV Ngọc Sơn cho biết anh rất hài lòng và hai học trò Minh Dũng - Thái Ngân đã thành công khi từ nhạc trữ tình chuyển qua hát Bolero.

Tập 7 "Thần tượng Bolero 2019" đã lên sóng truyền hình tối 16/5 với chủ đề "Hồi ức". "Bi Rain Việt Nam" Minh Dũng - Thái Ngân thể hiện mashup "Tiễn đưa - Chờ người" và hóa thân thành Vũ Khanh và Ý Lan - cặp đôi "tình nhân" trong âm nhạc được khán giả rất yêu thích. Cả hai đã khiến khán giả bất ngờ khi hóa trang rất giống bản gốc, đặc biệt giọng hát ngọt ngào của Thái Ngân, trầm ấm của Minh Dũng đã mang đến cho người nghe rất nhiều cảm xúc. Các HLV liên tục dành những tiếng vỗ tay cho cặp đôi khi lên hát những câu luyến láy đậm màu bolero. 

Minh Dũng - Thái Ngân

HLV Quang Lê chia sẻ, anh say mê khi cả hai mới bước ra và khen ngợi giọng hát của Thái Ngân vì hát ngọt giống Ý Lan, còn riêng Minh Dũng từng biểu cảm rất giống Vũ Khanh. Tố My bày tỏ, cô nổi da gà trước một màn trình diễn tuyệt vời. Giang Hồng Ngọc chia sẻ cô rất hãnh diện và hạnh phúc khi xem hai học trò trình diễn. HLV Ngọc Sơn cho biết anh rất hài lòng và hai học trò đã thành công khi từ nhạc trữ tình chuyển qua hát Bolero.

Mở màn chương trình là Minh Thùy - Như Ý - Ngân Hà với liên khúc "Nỗi buồn hoa phượng - lưu bút ngày xanh" và hóa thân thành Hoàng Oanh - Hương Lan - Như Quỳnh. Ngay từ khi bộ ba bước ra sân khấu, HLV Quang Lê đã thốt lên "ôi giống quá". Từng giọng hát của thí sinh đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi được nghe lại những giai điệu làm say đắm bao thế hệ âm nhạc Việt Nam. Khán giả như lạc vào một phòng trà âm nhạc ngày xưa với bộ ba đã in dấu trong tim người nghe. Một tiết mục mở màn hoàn hảo của team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc.

Minh Thùy - Như Ý - Ngân Hà

HLV Giao Linh chia sẻ, hình ảnh của bộ ba khiến cô nhớ lại thời xinh đẹp ngày xưa. Hương Lan là "thần đồng" vì 5 tuổi đã đi hát và hay gọi Giao Linh bằng cô, tối về Hương Lan còn hay ngủ trên đùi của Giao Linh, Như Quỳnh là nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn được khán giả cả nước thần tượng. Cô khen ngợi cả ba thí sinh đã mang đến một màn trình diễn rất hay.

HLV Quang Lê khen ngợi thần thái của thí sinh vì "quá chuẩn" và rất "vi diệu". HLV Đình Văn bày tỏ, các thí sinh hát rất thanh thản và hy vọng sẽ có được những phần thưởng từ HLV của mình.

Hoàng Phúc - Nguyễn Hân thể hiện liên khúc "Giận hờn - Đêm buồn phố thị" và cả hai đều hóa thân thành HLV Ngọc Sơn. Khi bước ra sân khấu, cặp đôi đã gửi lời chào bằng câu nói quen thuộc "Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình" khiến khán giả bật cười thích thú vì quá giống chủ nhân. Đặc biệt, giọng hát truyền cảm của cặp đôi cũng mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau khiến các HLV đắm chìm vào một không gian âm nhạc đầy hồi ức.

Hoàng Phúc - Nguyễn Hân

Kết thúc phần trình diễn, MC cũng mời lên sân khấu khách mời Thiện Minh Sơn một học trò rất yêu thích và trung thành với ca sĩ Ngọc Sơn hơn 20 năm qua. Anh đã mang đến chương trình chiếc radio và bộ sưu tập băng đĩa của Ngọc Sơn, món quà tinh thần mà anh giữ lại từ những năm tháng trước. Anh còn cho biết gia đình còn đặt tên anh em trong nhà đều là Sơn chỉ khác chữ lót: Vũ Sơn, Huệ Sơn, Bích Sơn, Giang Sơn, Diễm Sơn, Hoàng Sơn, Thiện Minh Sơn. 

HLV Ngọc Sơn nghẹn ngào khi được mọi người yêu mến, anh chia sẻ lại thời gian  chạy xe đạp đi hát được khán giả cho đồ ăn vì thấy mình quá ôm, lúc này nhớ lại Ngọc Sơn đã ôm mặt khóc nức nở vi thấy tình nghĩa ngày một nặng hơn như câu nói "tấm thân nhỏ bé" gửi đến khán giả.

Tiếp đến Ngọc Hải - em trai Ngọc Sơn cũng chia sẻ lúc nhỏ Ngọc Sơn lúc nào cũng hát, hát trong nhà ngoài phố khiến mẹ cũng phải la lên "nhứt đầu quá", hàng xóm cũng xin "thôi cho nghỉ ngơi đi", Ngọc Sơn chia sẻ chỉ biết chui vào lu mà hát. Năm 1987, Ngọc Sơn về thăm nhà và thăm cô bạn gái thời trung học, hôm sau anh đi vác theo cây đàn và sáng tác ra ca khúc "Giận hờn 2" ra đời.

Trương Lynh - Phương Ý thể hiện ca khúc "Lênh đênh phận buồn" và hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh. Đây là cặp đôi được khán giả nhận xét là sở hữu nhan sắc đẹp nhất của giải năm nay. Hóa thân thành một "tượng đài" được khán giả yêu mến, mỗi cô nàng lại sở hữu chất giọng khác nhau nhưng khi hòa quyện đã mang đến cho người nghe sự thích thú.

Trương Lynh - Phương Ý

Nhạc sĩ Thái Thịnh cũng xuất hiện tại chương trình để lắng nghe thí sinh thể hiện ca khúc do mình sáng tác, anh cho biết hai cô gái đã thể hiện rất tốt cái hồn được truyền tải trong ca khúc này. Trương Lynh cho biết khó khăn nhất khi thể hiện ca khúc này là giọng hát của cô Như Quỳnh rất ngọt ngào còn giọng hát của mình lại hơi khàn, còn khó khăn của Phương Ý là gặp áp lực khi phải hóa thân thành một tượng đài rất lớn.

Giang Hồng Ngọc cũng có những bày tỏ khi là một người trẻ chuyển sang hát Bolero khi gặp rất nhiều khó khăn, nét hát của cô hát tuy chưa thuần Bolero nhưng có sự chân thành, đó chính là yếu tố quyết định nên sự thành công.

Hậu Hiền - Như Thu thể hiện ca khúc "Ngày không em" và hóa thân thành Cẩm Ly - Quốc Đại. Cặp đôi mang đến một không gian u buồn với câu chuyện tình yêu đớn đau. Giọng hát truyền cảm, ngọt ngào đã chinh phục hoàn toàn người nghe khiến ai cũng chìm đắm vào trong những giai điệu đầy cảm xúc.

Hậu Hiền - Như Thu

Cẩm Ly - Quốc Đại là cặp đôi nổi tiếng khi chuyển sang hát dòng nhạc Bolero. Giao Linh cho rằng dòng nhạc này đã đi sâu vào trái tim hàng triệu khán giả và các bạn trẻ cũng hát rất hay. HLV Đình Văn bày tỏ, giới trẻ hát Bolero vì các em vẫn còn yêu thương quê hương và Bolero không dễ hát. Anh mong rằng ai hát dòng nhạc này cũng sẽ trân trọng ý nghĩa mà dòng nhạc mang đến.

Nhạc sĩ Thái Thịnh cho biết, khán phòng rất cổ điển và xem các thí sinh hát như những ca sĩ chuyên nghiệp và hạnh phúc khi ngồi trong đêm nhạc ngày hôm nay.

Kết thúc chương trình các thí sinh team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc đều đứng ra sân khấu  để  lắng nghe kết quả. HLV Ngọc Sơn đã quyết định chọn Phương Ý, Như Ý, Minh Dũng, Thái Ngân, Trương Lynk  đi tiếp vào vòng trong. Trương Lynk cũng là cô gái do HLV Quang Lê và Giang Hồng Ngọc yêu thích và lựa chọn vì chất giọng mà màu sắc lạ. Chương trình phải nói lời chia tay với những gương mặt còn lại.

Tập 8 Thần tượng bolero sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 23/5 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thần tượng Bolero: Quang Lê đau đầu trước giọng ca “bản sao” Bằng Kiều
Thần tượng Bolero: Quang Lê đau đầu trước giọng ca “bản sao” Bằng Kiều

VOV.VN - Bộ ba Bình Nguyên - Lê Tiến - Trọng Hải và màn hóa thân thành Tuấn Vũ - Bằng Kiều - Quang Lê khiến các HLV đau đầu.

Thần tượng Bolero: Quang Lê đau đầu trước giọng ca “bản sao” Bằng Kiều

Thần tượng Bolero: Quang Lê đau đầu trước giọng ca “bản sao” Bằng Kiều

VOV.VN - Bộ ba Bình Nguyên - Lê Tiến - Trọng Hải và màn hóa thân thành Tuấn Vũ - Bằng Kiều - Quang Lê khiến các HLV đau đầu.

Thần tượng Bolero: Ngọc Sơn lặng người trước bản sao nghệ sĩ Thanh Nga
Thần tượng Bolero: Ngọc Sơn lặng người trước bản sao nghệ sĩ Thanh Nga

VOV.VN -Ngọc Sơn đã lặng người khi lắng nghe giọng hát của hai cô gái Như Quỳnh và Ánh Duyên khi hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Nga và Giao Linh trong tập 5.

Thần tượng Bolero: Ngọc Sơn lặng người trước bản sao nghệ sĩ Thanh Nga

Thần tượng Bolero: Ngọc Sơn lặng người trước bản sao nghệ sĩ Thanh Nga

VOV.VN -Ngọc Sơn đã lặng người khi lắng nghe giọng hát của hai cô gái Như Quỳnh và Ánh Duyên khi hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Nga và Giao Linh trong tập 5.