Công đảng Anh để ngỏ khả năng ủng hộ đề xuất bầu cử sớm

VOV.VN - Một người phát ngôn của Công đảng nhấn mạnh, đảng này sẽ ủng hộ bầu cử sớm nếu Liên minh châu Âu chấp thuận gia hạn Brexit đến cuối tháng 1 năm sau.

Công đảng đối lập tại Anh ngày 27/10 cho biết đang chờ đợi quyết định của Liên minh châu Âu có gia hạn Brexit hay không để xác định lập trường liên quan tới đề xuất của Thủ tướng Boris Johnson tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Người phát ngôn Công đảng Anh Jon Ashworth. Ảnh: Communitiy Practitioner

Trả lời phỏng vấn Sky News, ông Jon Ashworth, một người phát ngôn của Công đảng nhấn mạnh, đảng này sẽ ủng hộ bầu cử sớm nếu Liên minh châu Âu chấp thuận gia hạn Brexit đến cuối tháng 1/2020. Theo ông, tất nhiên đảng đối lập muốn một cuộc tổng tuyển cử, song cũng muốn nhận được sự “đảm bảo tuyệt đối” rằng, Thủ tướng Boris Johnson sẽ không lợi dụng tổng tuyển cử hay chiến dịch tranh cử để đưa Anh rời Liên minh châu Âu theo một cách tồi tệ nhất là không có thỏa thuận.

Thủ tướng Boris Johnson đã đề nghị tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 12/12 với hy vọng cuộc bầu cử này sẽ mang lại cho ông thế đa số để thông qua thỏa thuận Brexit mà ông đạt được với lãnh đạo Liên minh châu Âu hồi tuần trước. Tuy nhiên, ông Johnson sẽ cần sự ủng hộ của 2/3 số nghị sỹ Quốc hội Anh để đề xuất bầu cử sớm được thông qua.

Trong lúc này, các nước Liên minh châu Âu vẫn đang tiếp tục thảo luận về thời gian trì hoãn Brexit sau khi thống nhất trên nguyên tắc tiến trình Brexit phải được lùi lại thay cho kế hoạch vào ngày 31/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh kiên quyết theo đuổi kịch bản Brexit đúng hạn 31/10
Thủ tướng Anh kiên quyết theo đuổi kịch bản Brexit đúng hạn 31/10

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, việc Anh rời khỏi EU vẫn có thể diễn ra vào ngày 31/10 như kịch bản ban đầu.

Thủ tướng Anh kiên quyết theo đuổi kịch bản Brexit đúng hạn 31/10

Thủ tướng Anh kiên quyết theo đuổi kịch bản Brexit đúng hạn 31/10

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, việc Anh rời khỏi EU vẫn có thể diễn ra vào ngày 31/10 như kịch bản ban đầu.

Thủ tướng Anh kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 12/12
Thủ tướng Anh kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 12/12

VOV.VN - Theo ông Johnson, đây là cách duy nhất để phá vỡ thế bế tắc của tiến trình ra khỏi EU và đưa nước Anh tiến lên phía trước.

Thủ tướng Anh kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 12/12

Thủ tướng Anh kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 12/12

VOV.VN - Theo ông Johnson, đây là cách duy nhất để phá vỡ thế bế tắc của tiến trình ra khỏi EU và đưa nước Anh tiến lên phía trước.

Thủ tướng Anh trao cho Quốc hội cơ hội cuối cùng cứu vãn bế tắc Brexit
Thủ tướng Anh trao cho Quốc hội cơ hội cuối cùng cứu vãn bế tắc Brexit

VOV.VN-Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa bất ngờ để ngỏ khả năng chấp nhận trì hoãn Brexit với điều kiện Quốc hội nước này phải đồng ý tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Thủ tướng Anh trao cho Quốc hội cơ hội cuối cùng cứu vãn bế tắc Brexit

Thủ tướng Anh trao cho Quốc hội cơ hội cuối cùng cứu vãn bế tắc Brexit

VOV.VN-Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa bất ngờ để ngỏ khả năng chấp nhận trì hoãn Brexit với điều kiện Quốc hội nước này phải đồng ý tổ chức tổng tuyển cử sớm.