Apple sẽ cắt giảm sản xuất iPhone 6S, 6S Plus

VOV.VN -Apple được cho sẽ cắt giảm lượng sản xuất các model iPhone mới nhất của mình khoảng 30% trong quý I/2016 do tồn kho cao.

Đây là thông tin được Thời báo kinh doanh Nikkei đưa ngày hôm nay, bày tỏ sự lo lắng của nhà đầu tư tại các công ty cung cấp linh kiện tại châu Á cho người khổng lồ công nghệ Mỹ.

Do tồn kho iPhone 6s và 6s Plus đang chất đống kể từ khi chúng được tung ra hồi tháng 9 vừa qua, hoạt động sản xuất sẽ bị thu hẹp.

Apple chưa đưa ra lời bình luận nào nhưng một số nhà cung cấp linh kiện Đài Loan đã cho biết sản lượng bán hàng của họ đang giảm, diễn ra đồng thời với kế hoạch một ngày nghỉ làm hiếm thấy cùng trợ cấp của chính phủ được xem như bằng chứng cho triển vọng không lấy gì làm sáng sủa.

“Sự chậm lại của thị trường là điều có thực”, một nhà cung cấp Đài Loan lên tiếng.

Khách hàng đang xem một chiếc iPhone 6s tại một cửa hàng ở Sydney, Australia.

Chính quyền thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nói trong một tuyên bố trên website của họ tuần này rằng họ đã cung cấp 82 triệu Nhân dân tệ (12,53 triệu USD) tiền trợ cấp cho các công ty thuộc Foxconn, một nhà lắp ráp iPhone lớn.

Có tên gọi chính thức Hon Hai Precision, Foxconn sử dụng hàng trăm nghìn công nhân tại tỉnh Hồ Nam, khoản trợ cấp này cho thấy chính phủ đang lo lắng về khả năng Foxconn có thể duy trì được lực lượng lao động, giới phân tích nhận định.

Một nhà cung cấp Đài Loan khác nói, Foxconn đã cho phép công nhân của nhà cung cấp này nghỉ làm nhân dịp năm mới âm lịch, rơi vào ngày 8/2, thay vì truyền thống trả tiền làm thêm giờ như mọi năm trong dịp Tết lớn nhất của người Trung Quốc.

Hon Hai từ chối đưa ra bình luận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những sự thật đáng kinh ngạc về Apple
Những sự thật đáng kinh ngạc về Apple

VOV.VN - Để thành công như ngày nay, Apple đã trải qua một thời kỳ khó khăn, và nếu không có Steve Jobs có lẽ công nghệ sẽ không thể phát triển như bây giờ

Những sự thật đáng kinh ngạc về Apple

Những sự thật đáng kinh ngạc về Apple

VOV.VN - Để thành công như ngày nay, Apple đã trải qua một thời kỳ khó khăn, và nếu không có Steve Jobs có lẽ công nghệ sẽ không thể phát triển như bây giờ