Dù giá “chát” nhưng trái cây Nhật Bản vẫn được nhà giàu Việt ưa chuộng

VOV.VN - Nhiều loại hoa quả Nhật Bản giá đắt đỏ đang được bày bán tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của giới nhà giàu Việt.

Đứng đầu trong danh sách các loại hoa quả đắt đỏ nhất Nhật Bản, thậm chí là lọt top quả đắt nhất thế giới phải kể đến loại dưa lưới Yubari. (Nguồn: VietnamNet)

Loại dưa này hiện đang được bán ở Việt Nam với giá từ 1,2-1,5 triệu đồng/quả. (Nguồn: VietnamNet)

Dưa hấu Nhật (dưa Luna Piena) có mức giá cao gấp hàng trăm lần so với dưa Việt Nam song vẫn "hút" người mua. (Nguồn: Dân trí)

Dưa chuột Kiwano nhập khẩu từ Nhật Bản có giá bán lẻ theo quả là 395.000 đồng/quả, mỗi quả nặng từ 250-300 gram, bán theo cân thì giá 1,6 triệu đồng, đắt gấp 100 lần so với giá dưa chuột trong nước. (Nguồn: Dân trí)

Quả căng mọng, vỏ ngoài trắng, ăn có vị ngọt, mùi thơm như dứa,... loại dâu tây trắng hay còn gọi là dâu tây Bạch Tuyết của Nhật Bản được đánh giá là loại dâu thơm ngon và hiếm nhất thế giới, khiến nhà giàu Việt "phát sốt". (Nguồn: Dân trí)

Ở Việt Nam loại quả này được chào bán với giá 1,6 triệu đồng/kg. 
(Nguồn: Dân trí)

Nho Shine Muscat của Nhật Bản, hay còn gọi là nho mẫu đơn xanh, hiện đang cháy hàng ở Hà Nội dù giá tiền triệu mỗi kg. (Nguồn: Dân trí)

Quả biwa Nhật được bán ở Việt Nam với mức giá khoảng 4 triệu đồng/kg. 
(Nguồn: Dân trí)

Thị trường Việt cũng xuất hiện nhiều loại táo từ Nhật Bản với giá cả khá đắt đỏ. (Nguồn: VOV.VN)

Táo Kinsei nhập khẩu từ Nhật khá "ăn khách" dù giá gần 300.000 đồng/kg.(Nguồn: VOV.VN)


Táo Sekai-ichi khổng lồ được bán với giá 21 USD/ trái (gần nửa triệu đồngtrái). (Nguồn: Dân trí)

Loại táo gây chú ý nhất chính là Sekai-ichi bởi giá của nó rất "khủng".(Nguồn: VOV.VN)

Một trái táo Sekaiichi có thể lên tới 500-700 gram, to gấp nhiều lần so với các loại táo thông thường khác. (Nguồn: VOV.VN)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những loại trái cây 'sốt' giá nhờ Trung Quốc tăng mua
Những loại trái cây 'sốt' giá nhờ Trung Quốc tăng mua

 Mít Thái, chuối, thanh long, sầu riêng đang có giá cao hơn 20-40% so với năm ngoái.

Những loại trái cây 'sốt' giá nhờ Trung Quốc tăng mua

Những loại trái cây 'sốt' giá nhờ Trung Quốc tăng mua

 Mít Thái, chuối, thanh long, sầu riêng đang có giá cao hơn 20-40% so với năm ngoái.

Trung Quốc tăng mua, trái cây Việt Nam lên giá
Trung Quốc tăng mua, trái cây Việt Nam lên giá

Vùng Quảng Tây (Trung Quốc) mất mùa nên thị trường Trung Quốc tăng lượng nhập từ Việt Nam đẩy giá trái cây tăng.

Trung Quốc tăng mua, trái cây Việt Nam lên giá

Trung Quốc tăng mua, trái cây Việt Nam lên giá

Vùng Quảng Tây (Trung Quốc) mất mùa nên thị trường Trung Quốc tăng lượng nhập từ Việt Nam đẩy giá trái cây tăng.

Những loại trái cây đắt đỏ, kỳ lạ, có tiền cũng khó kiếm
Những loại trái cây đắt đỏ, kỳ lạ, có tiền cũng khó kiếm

VOV.VN -Có những loại quả kỳ lạ, giá rất đắt đỏ, có tiền cũng khó mà mua được, chẳng hạn như dưa lưới Yubari King, nho Ruby Roman, dưa hấu đen...

Những loại trái cây đắt đỏ, kỳ lạ, có tiền cũng khó kiếm

Những loại trái cây đắt đỏ, kỳ lạ, có tiền cũng khó kiếm

VOV.VN -Có những loại quả kỳ lạ, giá rất đắt đỏ, có tiền cũng khó mà mua được, chẳng hạn như dưa lưới Yubari King, nho Ruby Roman, dưa hấu đen...

Trái cây ĐBSCL xuất khẩu vào được nhiều thị trường khó tính
Trái cây ĐBSCL xuất khẩu vào được nhiều thị trường khó tính

VOV.VN - Nâng cao chất lượng, xây dựng và quảng bá thương hiệu tốt giúp hoa quả vùng ĐBSCL bước đầu tiếp cận được một số thị trường "khó tính".

Trái cây ĐBSCL xuất khẩu vào được nhiều thị trường khó tính

Trái cây ĐBSCL xuất khẩu vào được nhiều thị trường khó tính

VOV.VN - Nâng cao chất lượng, xây dựng và quảng bá thương hiệu tốt giúp hoa quả vùng ĐBSCL bước đầu tiếp cận được một số thị trường "khó tính".