Bế mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trưa 19/4, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, trong số đó có điều chỉnh một số nội dung. Việc chuẩn bị tài liệu của các cơ quan hữu quan được chú trọng hơn về chất lượng đã giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuận lợi hơn trong việc xem xét, quyết định các vấn đề đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau phiên họp, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan căn cứ vào kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết, các báo cáo giám sát để gửi cho đại biểu Quốc hội; đồng thời hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết để ký ban hành.

Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7 để gửi xin ý kiến lại đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 8/5/2019, sẽ có ba ngày tập trung cho ý kiến về những nội dung còn lại để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Dự kiến chương trình phiên họp đã được thông báo đến các cơ quan hữu quan để chủ động trong công tác chuẩn bị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, khẩn trương chuẩn bị các nội dung để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Từ ngày 19/4 đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ 7 (dự kiến ngày 20/5) còn 1 tháng. Thời gian còn lại không nhiều, do đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung sẽ trình Quốc hội đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng 10/1, khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 10/1, khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (10/1), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên họp thứ 30. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp.

Sáng 10/1, khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/1, khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (10/1), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên họp thứ 30. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp.

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về sửa luật công chức, viên chức
Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về sửa luật công chức, viên chức

VOV.VN - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp 33.

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về sửa luật công chức, viên chức

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về sửa luật công chức, viên chức

VOV.VN - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp 33.

Sáng nay, khai mạc phiên họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng nay, khai mạc phiên họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 33.

Sáng nay, khai mạc phiên họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, khai mạc phiên họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 33.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)

VOV.VN - TVQH đề nghị tiếp tục đánh giá tác động và có lộ trình thực hiện đối với việc cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)

VOV.VN - TVQH đề nghị tiếp tục đánh giá tác động và có lộ trình thực hiện đối với việc cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chào bán chứng khoán riêng lẻ.