Long trọng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Tối 30/8, tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tiến hành Lễ kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh (2/9/1945).

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Tổng Thư ký đảng Tự do dân chủ (LDP) cầm quyền, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Toshihiro Nikai, cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương Nhật Bản, các tổ chức, Hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi Lễ, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã nêu bật ý nghĩa trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9) trong quá trình đấu tranh giải phóng Dân tộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 74 năm qua trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng…

Đại sứ Vũ Hồng Nam tại buổi lễ.

Đại sứ khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là hội nhập tích cực, chủ động và sâu rộng, là đối tác có trách nhiệm và tin cậy đối với bạn bè trên thế giới, đặc biệt nhấn mạnh sự đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có việc chuẩn bị đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Nhấn mạnh đến quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản, Đại sứ Vũ Hồng Nam cho rằng quan hệ hai nước đang hết sức tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát triển của mỗi nước. Đại sứ hy vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới Lệnh Hòa (Reiwa) của Nhật Bản.

Tổng Thư ký đảng Tự do dân chủ (LDP) cầm quyền, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Toshihiro Nikai và các đại biểu của Nhật Bản trong phát biểu của mình đã ca ngợi lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam, khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản ngày càng được củng cố và phát triển với những chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước. 330.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản sẽ là nguồn nhân lực thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Tổng thư ký LDP Nikai.

Lễ kỷ niệm đã diễn ra trong không khí ấm áp và đầy tự hào. Nhiều bạn trẻ Việt Nam mong muốn sau khi học tập tại Nhật Bản sẽ trở về Việt Nam để tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh người dân chật vật về quê nghỉ lễ Quốc khánh
Hình ảnh người dân chật vật về quê nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN -Chiều 30/8, rất đông hành khách đổ ra các bến xe của Hà Nội để về quê nghỉ lễ Quốc khánh trong cơn mưa tầm tã.

Hình ảnh người dân chật vật về quê nghỉ lễ Quốc khánh

Hình ảnh người dân chật vật về quê nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN -Chiều 30/8, rất đông hành khách đổ ra các bến xe của Hà Nội để về quê nghỉ lễ Quốc khánh trong cơn mưa tầm tã.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư mừng Quốc khánh Malaysia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư mừng Quốc khánh Malaysia

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư mừng đến  Quốc vương Malaysia nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư mừng Quốc khánh Malaysia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư mừng Quốc khánh Malaysia

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư mừng đến  Quốc vương Malaysia nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước này.

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9) tại Mozambique
Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9) tại Mozambique

VOV.VN - Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, có sự hưởng ứng tham dự của đông đảo lãnh đạo đại diện chính quyền quốc hội các ban ngành nước sở tại.

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9) tại Mozambique

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9) tại Mozambique

VOV.VN - Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, có sự hưởng ứng tham dự của đông đảo lãnh đạo đại diện chính quyền quốc hội các ban ngành nước sở tại.