PKK lại “hoành hành” Thổ Nhĩ Kỳ, 26 người thương vong

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, 2 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong một vụ đánh bom của PKK vào rạng sáng 2/8 ở tỉnh Agri.

Theo văn phòng chính quyền địa phương, vụ tấn công được tiến hành với một chiếc xe tải chất đầy 2 tấn chất nổ tiến thẳng vào chốt kiểm tra an ninh ở huyện Dogubeyazit, tỉnh miền Đông Agri gần biên giới với Iran.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy một tòa nhà quanh đó đã bị phá hủy nghiêm trọng với phần mái bị thổi bay hoàn toàn. 

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra dọc đường biên giới với Syria. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Chính quyền địa phương cáo buộc cánh vũ trang của Đảng Lao động người Kurd (PKK) tiến hành vụ tấn công này song chưa đưa ra được bằng chứng nào trong khi lực lượng đối lập cũng chưa có bình luận.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc cánh vũ trang PKK đứng sau hàng loạt vụ tấn công suốt 2 tuần qua, trong đó có vụ việc hôm 31/7 nhằm vào một đồn cảnh sát và đường sắt làm 5 người thiệt mạng.

Kể từ ngày 24/7 đến nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của cánh vũ trang PKK dọc biên giới với Iraq, tiêu diệt 260 tay súng người Kurd.

Cộng đồng người Kurd ở Irắc đã phải kêu gọi cánh vũ trang PKK rút khỏi đây để tránh dân thường bị liên lụy dẫn đến thương vong./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyips Erdogan hôm 17/11 kêu gọi nhóm nổi dậy mang tên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) từ bỏ vũ khí.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyips Erdogan hôm 17/11 kêu gọi nhóm nổi dậy mang tên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) từ bỏ vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh kêu gọi giải trừ vũ khí của Thủ lĩnh PKK
Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh kêu gọi giải trừ vũ khí của Thủ lĩnh PKK

VOV.VN -Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, giải trừ quân bị  là một quá trình khởi nguồn cho sáng kiến cải cách dân chủ và các cuộc đàm phán hòa bình.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh kêu gọi giải trừ vũ khí của Thủ lĩnh PKK

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh kêu gọi giải trừ vũ khí của Thủ lĩnh PKK

VOV.VN -Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, giải trừ quân bị  là một quá trình khởi nguồn cho sáng kiến cải cách dân chủ và các cuộc đàm phán hòa bình.

PKK thả 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc
PKK thả 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc

VOV.VN - 4 binh sĩ bị các tay súng PKK đột nhập vào trạm kiểm soát ở Lice, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ bắt đi hôm 8/12.

PKK thả 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc

PKK thả 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc

VOV.VN - 4 binh sĩ bị các tay súng PKK đột nhập vào trạm kiểm soát ở Lice, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ bắt đi hôm 8/12.

Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc các trại của của lực lượng người Kurd (PKK)
Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc các trại của của lực lượng người Kurd (PKK)

VOV.VN - Động thái Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc PKK diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố không thể tiếp tục tiến trình hòa bình với PKK.

Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc các trại của của lực lượng người Kurd (PKK)

Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc các trại của của lực lượng người Kurd (PKK)

VOV.VN - Động thái Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc PKK diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố không thể tiếp tục tiến trình hòa bình với PKK.