Vinh danh 27 học sinh là Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô

VOV.VN -Tại vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 25 Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô cùng 2 Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu.

27 học sinh tiêu biểu của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh là Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô. Lễ trao giải diễn ra sáng 9/10 trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2016.

Sau hơn 3 tháng phát động, hơn 10.000 học sinh Hà Nội đã tham dự cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô ở cấp trường, cấp cơ sở. Tại vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 25 Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô cùng 2 Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu sau hai phần thi viết bài luận và phỏng vấn.

Với những bài dự thi của mình, các em đã thể hiện niềm say mê với sách, biết cách cảm thụ và trải lòng mình trên từng trang viết, đồng thời truyền cảm hứng đọc sách tới nhiều người khác trong cộng đồng.

Trao thưởng cho hai em đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu thủ đô 

Em Nguyễn Vân Thùy Linh, học sinh lớp 9A4, Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội- người đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu thủ đô 2016 cho biết: “Em có rất nhiều ý tưởng cần chia sẻ. Ví dụ hiện nay ở phố đi bộ Hồ Gươm thì em sẽ đặt một số quầy sách để mọi người có thể đến đọc và chia sẻ cũng như trao đổi sách với nhau.

Ngoài ra, em còn có một số ý tưởng khác như là mỗi tổ dân phố nên có một khu sách cho thiếu nhi hay khi học các môn lịch sử, địa lý, khoa học thay vì chỉ học trong sách giáo khoa thì các bạn nên mang những cuốn sách mình thấy hay và liên quan đến nội dung bài học đến để trao đổi thêm kiến thức”.

Đây là cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Văn hóa đọc cho thiếu nhi lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm 2017 và dự kiến sẽ mở rộng ra nhiều địa phương khác trong cả nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đọc sách điện tử bản quyền qua phiên bản web của Alezaa
Đọc sách điện tử bản quyền qua phiên bản web của Alezaa

VOV.VN - Sách điện tử Alezaa vừa cho ra mắt Alezaa Cloud Reader - phiên bản sách điện tử dành cho trình duyệt web tại địa chỉ https://read.alezaa.com.

Đọc sách điện tử bản quyền qua phiên bản web của Alezaa

Đọc sách điện tử bản quyền qua phiên bản web của Alezaa

VOV.VN - Sách điện tử Alezaa vừa cho ra mắt Alezaa Cloud Reader - phiên bản sách điện tử dành cho trình duyệt web tại địa chỉ https://read.alezaa.com.

Văn hóa đọc sách của người Việt Nam thua xa các nước trong khu vực
Văn hóa đọc sách của người Việt Nam thua xa các nước trong khu vực

VOV.VN -Trung bình 1 người Việt Nam chỉ đọc 4 cuốn sách/năm, trong đó 2,8 cuốn là SGK, 1,2 cuốn là sách khác. Con số này thua xa các nước trong khu vực.

Văn hóa đọc sách của người Việt Nam thua xa các nước trong khu vực

Văn hóa đọc sách của người Việt Nam thua xa các nước trong khu vực

VOV.VN -Trung bình 1 người Việt Nam chỉ đọc 4 cuốn sách/năm, trong đó 2,8 cuốn là SGK, 1,2 cuốn là sách khác. Con số này thua xa các nước trong khu vực.

Phụ huynh hiếm khi cùng con đọc sách
Phụ huynh hiếm khi cùng con đọc sách

VOV.VN - Nhiều phụ huynh chưa thực sự yêu thích sách, chưa có thói quen đọc sách cùng con nên chưa khuyến khích được học sinh thích đọc sách.

Phụ huynh hiếm khi cùng con đọc sách

Phụ huynh hiếm khi cùng con đọc sách

VOV.VN - Nhiều phụ huynh chưa thực sự yêu thích sách, chưa có thói quen đọc sách cùng con nên chưa khuyến khích được học sinh thích đọc sách.

Nghiên cứu cho thấy đọc sách giúp sống lâu hơn và ý nghĩa hơn
Nghiên cứu cho thấy đọc sách giúp sống lâu hơn và ý nghĩa hơn

VOV.VN -Đọc mỗi ngày một chương sách là "lá bùa" xua đuổi tử thần đồng thời để sống một cuộc sống thú vị và ý nghĩa.

Nghiên cứu cho thấy đọc sách giúp sống lâu hơn và ý nghĩa hơn

Nghiên cứu cho thấy đọc sách giúp sống lâu hơn và ý nghĩa hơn

VOV.VN -Đọc mỗi ngày một chương sách là "lá bùa" xua đuổi tử thần đồng thời để sống một cuộc sống thú vị và ý nghĩa.