Hà Nội sẽ điều chỉnh luồng tuyến bến xe từ tháng 3/2017

VOV.VN - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, TP sẽ bắt đầu điều chỉnh luồng tuyến các bến xe từ ngày 1/3/2017.
 

Sáng 7/12, tại phiên chất vấn về nhóm vấn đề quản lý đô thị của HĐND TP Hà Nội, nhiều đại biểu đặt câu hỏi cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội Vũ Văn Viện về những bất cập của giao thông Thủ đô, cụ thể là ùn tắc giao thông xung quanh các bến xe, đường vành đai; phân luồng giao thông; hạn chế xe đi xuyên tâm Thành phố.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc sắp xếp, điều chỉnh luồng tuyến vận tải liên tỉnh trên địa bàn TP Hà Nội, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện khẳng định, hiện nay, theo quyết định của UBND TP và của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt trên địa bàn Hà Nội có 668 tuyến kết nối từ 5 bến xe: Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa đến 42 tỉnh, thành trên cả nước.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội Vũ Văn Viện 
Các tuyến vận tải liên tỉnh này đều thực hiện theo đúng quy hoạch. Các xe đi tuyến phía Nam sẽ bố trí ở bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm; đi về phía Tây và phía Bắc là bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm... Tuy nhiên, hiện nay, một số luồng tuyến chưa đúng quy hoạch.

Hiện Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GTVT rà soát nhằm bảo đảm luồng tuyến sắp xếp hợp lý, khoa học, tránh ùn tắc giao thông. Sở đã rà soát kỹ càng và xây dựng trên nguyên tắc là giảm lượng xe đi xuyên tâm thành phố, những nơi có mật độ giao thông đông.

Ông Vũ Văn Viện cho biết: tại hội thảo về quy hoạch tổ chức liên quan về các giải pháp giao thông cho Hà Nội được tổ chức mới đây, các đại biểu và nhà quản lý đóng góp rất nhiều giải pháp. Trong đó có 6 giải pháp cơ bản để đảm bảo chống ùn tắc giao thông lâu dài gồm: Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông; phát triển hệ thống giao thông công cộng; tổ chức giao thông hợp lý, khoa học; có hệ thống giao thông thông minh; quản lý phương tiện giao thông cá nhân; kết hợp tuyên truyền giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật với xử lý nghiêm vi phạm.

Ông Viện cho biết thêm: Sở GTVT cùng Công an TP và Tổng cục Đường bộ cùng các cơ quan của Bộ GTVT đã tiến hành rà soát rất kỹ càng và chúng tôi đã xây dựng nguyên tắc để sắp xếp luồng tuyến các tỉnh để phục vụ cho nhân dân trên địa bàn của TP Hà Nội cũng như trên địa bàn cả nước.

“Hiện nhu cầu đi lại của nhân dân rất lớn nên chúng ta cố gắng giữ luồng tuyến vận tải ổn định. Một là rà soát lại các luồng tuyến đi sai định hướng quy hoạch, dễ gây ùn tắc giao thông để sắp xếp lại, tập trung vào đường vành đai 3. Khu vực này giờ đang là khu vực giao thông ùn tắc và rà soát các bến xe Nước Ngầm, bến Giáp Bát đi vào khu vực này để chuyển toàn bộ về bến xe Nước Ngầm để giảm lượng xe xuyên tâm đi qua lại tuyến đường vành đai 3 từ nút giao Big C đến Pháp Vân Cầu Giẽ.

Khi điều chỉnh sẽ có động chạm và liên quan đến các tỉnh và các hiệp hội. Thủ tướng đã có công văn gửi TP và chúng tôi đã phúc đáp và đã xây dựng xong phương án điều chuyển để giảm ùn tắc giao thông. Trong đó quy định điều chỉnh luồng tuyến vào tháng 12 và tháng 6 hàng năm. Chúng tôi thống nhất với Tổng cục đường bộ, để ổn định việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết này thì sẽ điều chỉnh từ 1/3/2017” – ông Viện nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn chế phương tiện cá nhân có phải là giải pháp tốt giảm ùn tắc?
Hạn chế phương tiện cá nhân có phải là giải pháp tốt giảm ùn tắc?

VOV.VN - Một nguyên nhân gây ùn tắc giao thông được gọi tên là: phương tiện giao thông cá nhân

Hạn chế phương tiện cá nhân có phải là giải pháp tốt giảm ùn tắc?

Hạn chế phương tiện cá nhân có phải là giải pháp tốt giảm ùn tắc?

VOV.VN - Một nguyên nhân gây ùn tắc giao thông được gọi tên là: phương tiện giao thông cá nhân

Hà Nội hạn chế phương tiện cá nhân không phải để làm khó dân
Hà Nội hạn chế phương tiện cá nhân không phải để làm khó dân

VOV.VN - ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (TP Hà Nội): Hạn chế phương tiện cá nhân là để phát triển tốt hơn chứ không phải gây khó khăn cho người dân.

Hà Nội hạn chế phương tiện cá nhân không phải để làm khó dân

Hà Nội hạn chế phương tiện cá nhân không phải để làm khó dân

VOV.VN - ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (TP Hà Nội): Hạn chế phương tiện cá nhân là để phát triển tốt hơn chứ không phải gây khó khăn cho người dân.

Hạn chế phương tiện cá nhân ở Hà Nội: Chẵn - lẻ có hiệu quả?
Hạn chế phương tiện cá nhân ở Hà Nội: Chẵn - lẻ có hiệu quả?

VOV.VN -Xe biển số chẵn, biển số lẻ sẽ được ra đường vào ngày chẵn, ngày lẻ… liệu có khả thi khi mà giao thông công cộng còn quá yếu kém.

Hạn chế phương tiện cá nhân ở Hà Nội: Chẵn - lẻ có hiệu quả?

Hạn chế phương tiện cá nhân ở Hà Nội: Chẵn - lẻ có hiệu quả?

VOV.VN -Xe biển số chẵn, biển số lẻ sẽ được ra đường vào ngày chẵn, ngày lẻ… liệu có khả thi khi mà giao thông công cộng còn quá yếu kém.

Hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2030 vẫn còn nhiều câu hỏi khó?
Hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2030 vẫn còn nhiều câu hỏi khó?

VOV.VN - Thành phố Hà Nội cần giải bài toán giao thông đô thị khi hạ tầng giao thông công cộng đang ở mức yếu. 

Hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2030 vẫn còn nhiều câu hỏi khó?

Hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2030 vẫn còn nhiều câu hỏi khó?

VOV.VN - Thành phố Hà Nội cần giải bài toán giao thông đô thị khi hạ tầng giao thông công cộng đang ở mức yếu. 

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công đường sắt đô thị
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công đường sắt đô thị

VOV.VN - Nhằm phục vụ thi công đường sắt đô thị Metro Nhổn - ga Hà Nội, 1 đoạn trên đường Kim Mã đã được phân luồng.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công đường sắt đô thị

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công đường sắt đô thị

VOV.VN - Nhằm phục vụ thi công đường sắt đô thị Metro Nhổn - ga Hà Nội, 1 đoạn trên đường Kim Mã đã được phân luồng.

Trang phục đặc biệt của CSGT Hà Nội khi phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm
Trang phục đặc biệt của CSGT Hà Nội khi phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - 400 gậy chỉ huy cùng áo phản quang gắn đèn nhấp nháy sẽ được trang bị cho lực lượng CSGT Hà Nội để người tham gia giao thông biết.

Trang phục đặc biệt của CSGT Hà Nội khi phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm

Trang phục đặc biệt của CSGT Hà Nội khi phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - 400 gậy chỉ huy cùng áo phản quang gắn đèn nhấp nháy sẽ được trang bị cho lực lượng CSGT Hà Nội để người tham gia giao thông biết.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao ACMECS lần 7
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao ACMECS lần 7

Để phục vụ 3 Hội nghị quốc tế sẽ diễn ra từ 24-26/10, Công an Hà Nội đã đưa ra kế hoạch phân luồng chi tiết trên địa bàn thành phố.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao ACMECS lần 7

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao ACMECS lần 7

Để phục vụ 3 Hội nghị quốc tế sẽ diễn ra từ 24-26/10, Công an Hà Nội đã đưa ra kế hoạch phân luồng chi tiết trên địa bàn thành phố.