Nguyên nhân ban đầu vụ nam thanh niên chết ngồi trên xe máy

VOV.VN - Bước đầu xác định, nguyên nhân nam thanh niên chết ngồi trên xe máy do bị sốc khi sử dụng ma tuý. 

Liên quan đến vụ nam thanh niên chết bất thường trên xe máy, theo báo Dân Việt, qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, khi tử vong tài sản trên người anh H. còn nguyên, thi thể không có dấu hiệu thương tích hay tác động của ngoại lực. Bước đầu xác định, nguyên nhân anh H. tử vong do bị sốc khi sử dụng ma tuý. Phía gia đình anh H. cũng đề nghị lực lượng chức năng không khám nghiệm tử thi.

Liên quan tới sự việc trên, một lãnh đạo UBND xã Kim Phượng cho biết, qua nắm thông tin ban đầu anh H. tử vong do sử dụng ma túy. Tại địa phương, anh H. là đối tượng nằm trong danh sách theo dõi nghiện ma túy.

Trước đó, sáng 21/8, ông Hoàng Văn Chi, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho hay, khoảng 6h cùng ngày, tại khu vực đường thôn Bãi Cát, xã Kim Sơn, người dân đi qua khu vực phát hiện một nam thanh niên ngồi trên xe máy, hai chân chạm đất. Tuy nhiên đến kiểm tra thì thấy nam thanh niên đã tử vong trước đó.

hoang hon phat hien nam thanh nien chet ngoi tren xe may luc sang som hinh 1
Nam thanh niên được cho là tử vong bất thường trên chiếc xe máy ven đường. (Ảnh: Facebook).

“Nam thanh niên tử vong được xác định gần 30 tuổi ở xã Kim Phượng, huyện Định Hóa. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, liên hệ với người nhà làm các thủ tục pháp lý đưa nạn nhân về quê mai táng”, ông Chi thông tin.

Ghi nhận tại hiện trường, nam thanh niên mặc áo kẻ, quần bò, chân không đi giầy, dép. Nam thanh niên ngồi trên chiếc xe máy ở giữa đường, hai chân vẫn chạm đất, đầu gục về phía đầu xe máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giăng bẫy điện để chống trộm làm chết người
Giăng bẫy điện để chống trộm làm chết người

VOV.VN - Ông Hoàn khai nhận đã giăng dây điện 220V ra giàn mướp trước cổng nhà để chống trộm, dẫn đến cái chết của người hàng xóm.

Giăng bẫy điện để chống trộm làm chết người

Giăng bẫy điện để chống trộm làm chết người

VOV.VN - Ông Hoàn khai nhận đã giăng dây điện 220V ra giàn mướp trước cổng nhà để chống trộm, dẫn đến cái chết của người hàng xóm.

Làm rõ nguyên nhân nam thanh niên chết ngồi trên xe máy
Làm rõ nguyên nhân nam thanh niên chết ngồi trên xe máy

VOV.VN - Người dân đi qua đường phát hiện nam thanh niên ngồi trên xe máy, hai chân chạm đất nhưng đã tử vong trước đó.

Làm rõ nguyên nhân nam thanh niên chết ngồi trên xe máy

Làm rõ nguyên nhân nam thanh niên chết ngồi trên xe máy

VOV.VN - Người dân đi qua đường phát hiện nam thanh niên ngồi trên xe máy, hai chân chạm đất nhưng đã tử vong trước đó.

CSGT bị đâm ngã gãy tay khi dừng xe vi phạm
CSGT bị đâm ngã gãy tay khi dừng xe vi phạm

Dừng xe máy vi phạm ở đường Vành đai 3 trên cao, quận Hoàng Mai, một CSGT bị nam thanh niên điều khiển xe máy tông ngã gãy tay.

CSGT bị đâm ngã gãy tay khi dừng xe vi phạm

CSGT bị đâm ngã gãy tay khi dừng xe vi phạm

Dừng xe máy vi phạm ở đường Vành đai 3 trên cao, quận Hoàng Mai, một CSGT bị nam thanh niên điều khiển xe máy tông ngã gãy tay.

Dàn lãnh đạo Công ty dược Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả
Dàn lãnh đạo Công ty dược Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả

VOV.VN-Nhập hơn 9.000 hộp thuốc trị ung thư giả để đưa vào các bệnh viện ở Việt Nam, hàng loạt giám đốc công ty dược bị truy tố.

Dàn lãnh đạo Công ty dược Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả

Dàn lãnh đạo Công ty dược Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả

VOV.VN-Nhập hơn 9.000 hộp thuốc trị ung thư giả để đưa vào các bệnh viện ở Việt Nam, hàng loạt giám đốc công ty dược bị truy tố.

Vụ ẩu đả 3 người thương vong: Nỗi đau người ở lại
Vụ ẩu đả 3 người thương vong: Nỗi đau người ở lại

Giữa anh Việt và cha con ông Bình xảy ra mâu thuẫn rồi ẩu đả với nhau. Trong lúc xô xát, hai bên đã dùng dao đâm chém lẫn nhau khiến anh Việt tử vong tại chỗ.

Vụ ẩu đả 3 người thương vong: Nỗi đau người ở lại

Vụ ẩu đả 3 người thương vong: Nỗi đau người ở lại

Giữa anh Việt và cha con ông Bình xảy ra mâu thuẫn rồi ẩu đả với nhau. Trong lúc xô xát, hai bên đã dùng dao đâm chém lẫn nhau khiến anh Việt tử vong tại chỗ.

Ảnh: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu Tòa
Ảnh: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu Tòa

VOV.VN - Ngày 21/8, TAND TPHCM đưa ra xét xử nhóm lãnh đạo Công ty dược phẩm Pharma về các tội Buôn lậu và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ảnh: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu Tòa

Ảnh: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu Tòa

VOV.VN - Ngày 21/8, TAND TPHCM đưa ra xét xử nhóm lãnh đạo Công ty dược phẩm Pharma về các tội Buôn lậu và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.