Mưa to, hàng loạt tuyến đường tại TP HCM ngập nặng

Cơn mưa to chiều 15/8 làm hàng loạt tuyến đường tại TP HCM ngập nặng. Một chuyến tàu hỏa phải dừng do ngập nước.  

Tại đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh nước ngập khoảng nửa mét làm nhiều xe cộ chết máy. Người đi đường phải đẩy xe lên vỉa hè để chờ nước rút.

Chuyến tàu dừng lại gần khu vực ngã tư Bình Triệu vì đường ray kẹt xe. Hành khách xuống tàu để đón xe về nhà 

Tình trạng ngập cũng làm các tuyến đường tại bến xe Miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm… kẹt xe. Hàng ngàn xe cộ xếp hàng trên các tuyến đường gần bến xe.

Mưa lớn còn làm các tuyến như Chu Văn An (Q.Bình Thạnh), Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức)... ngập lênh láng. Nhiều tuyến hẻm đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân cũng ngập nước.

Khoảng 16h cùng ngày, một chuyến tàu phải dừng lại ngã tư Bình Triệu để tránh ngập trên đường ray. Nhiều người dân xuống tàu băng qua hàng rào để tự đón xe về nhà.
Hàng ngàn xe cộ xếp hàng trên các tuyến đường gần bến xe Miền Đông 

Anh Thành, quê Ninh Bình, cho biết khi tàu chạy đến gần ngã tư thì dừng lại, các tiếp viên thông báo tàu dừng đột xuất do nước ngập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn gây ngập lụt cả ngàn ha lúa tại Bình Thuận
Mưa lớn gây ngập lụt cả ngàn ha lúa tại Bình Thuận

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều nơi trên địa bàn hai huyện miền núi Đức Linh và Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận.

Mưa lớn gây ngập lụt cả ngàn ha lúa tại Bình Thuận

Mưa lớn gây ngập lụt cả ngàn ha lúa tại Bình Thuận

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều nơi trên địa bàn hai huyện miền núi Đức Linh và Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội mưa to, nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành
Hà Nội mưa to, nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành

VOV.VN - Từ tối nay (24/6) đến sáng mai Hà Nội có mưa to đến rất to với lượng khoảng 80-130mm, có khả năng gây ngập úng một số tuyến phố.

Hà Nội mưa to, nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành

Hà Nội mưa to, nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành

VOV.VN - Từ tối nay (24/6) đến sáng mai Hà Nội có mưa to đến rất to với lượng khoảng 80-130mm, có khả năng gây ngập úng một số tuyến phố.

Thừa Thiên-Huế: Ngập lụt nhiều nơi, nguy cơ vỡ đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ
Thừa Thiên-Huế: Ngập lụt nhiều nơi, nguy cơ vỡ đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ

VOV.VN -Tuyến đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ, nối từ xã Quảng Phú đến xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền có hơn 300m bị nước lũ tràn qua gây sạt lở, nguy cơ vỡ đê rất lớn.

Thừa Thiên-Huế: Ngập lụt nhiều nơi, nguy cơ vỡ đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ

Thừa Thiên-Huế: Ngập lụt nhiều nơi, nguy cơ vỡ đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ

VOV.VN -Tuyến đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ, nối từ xã Quảng Phú đến xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền có hơn 300m bị nước lũ tràn qua gây sạt lở, nguy cơ vỡ đê rất lớn.

Hà Nội tiếp tục mưa to, cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành
Hà Nội tiếp tục mưa to, cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành

VOV.VN -Hà Nội vẫn đang tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông, có khả năng gây ngập úng cho các quận nội thành Hà Nội từ 0,2m đến 0,4 m 

Hà Nội tiếp tục mưa to, cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành

Hà Nội tiếp tục mưa to, cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành

VOV.VN -Hà Nội vẫn đang tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông, có khả năng gây ngập úng cho các quận nội thành Hà Nội từ 0,2m đến 0,4 m 

Đà Lạt: Hết mưa đá lại đến ngập lụt
Đà Lạt: Hết mưa đá lại đến ngập lụt

VOV.VN - Như vậy, từ đầu tháng 4 đến nay, đã có 3 trận mưa đá kèm theo lốc xoáy và 3 trận mưa rào đổ xuống thành phố Đà Lạt.

Đà Lạt: Hết mưa đá lại đến ngập lụt

Đà Lạt: Hết mưa đá lại đến ngập lụt

VOV.VN - Như vậy, từ đầu tháng 4 đến nay, đã có 3 trận mưa đá kèm theo lốc xoáy và 3 trận mưa rào đổ xuống thành phố Đà Lạt.