4 nước châu Âu thảo luận khủng hoảng di cư

VOV.VN - Một thành viên phái đoàn Italy cho biết đàm phán về khủng hoảng di cư, giữa 4 nước là Pháp, Đức, Hy Lạp và Italy diễn ra tốt.

Bộ trưởng Nội vụ của Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy hôm qua (2/7) đã có cuộc họp tại Paris (Pháp) để thảo luận cách ứng phó chung với cuộc khủng hoảng di cư của Italy, vài giờ sau khi Italy kêu gọi các nước châu Âu mở cửa hải cảng cho các tàu cứu hộ.

Người di cư sang châu Âu. Ảnh: Telegraph.

Đàm phán 4 bên giữa Italy, Hy Lạp, Đức, Pháp cũng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị của Liên minh châu Âu tại Tallinn, Estonia trong tuần này.

Một thành viên phái đoàn Italy cho biết đàm phán diễn ra tốt, tập trung thảo luận các đề xuất của Italy.

Trước thực trang số người di cư vào bờ biển Italy từ đầu năm đến nay tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, Italy đe dọa đóng cửa hải cảng đối với các tàu cứu hộ do tư nhân tài trợ nhằm tránh lộn xộn, hoặc được sử dụng sai mục đích.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế, từ đầu năm đã có hơn 83.000 người được cứu và đưa đến Italy trong khi tìm cách vượt biển từ Libya nhưng cũng có hơn 2.160 người chết trên đường đi.

Hội Chữ thập đỏ Italy cảnh báo, các trung tâm tiếp nhận đã quá tải. Italy đề xuất chuyển thủ tục xét đơn xin ỵ nạn từ Italy sang Libya và sau đó đưa an toàn tới châu Âu những người đủ tiêu chuẩn được tỵ nạn và đưa ra quy chuẩn đối với các tàu cứu hộ tư  nhân.

Italy cũng muốn thiết lập Trung tâm chỉ huy hàng hải khu vực để giám sát tất cả các chiến dịch cứu hộ từ Hy Lạp đến Libya, Tây Ban Nha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người di cư thiệt mạng và mất tích ở ngoài khơi Libya
Nhiều người di cư thiệt mạng và mất tích ở ngoài khơi Libya

VOV.VN -Những người này ở trên một chiếc thuyền nhỏ đang tìm cách đến châu Âu bằng đường biển.

Nhiều người di cư thiệt mạng và mất tích ở ngoài khơi Libya

Nhiều người di cư thiệt mạng và mất tích ở ngoài khơi Libya

VOV.VN -Những người này ở trên một chiếc thuyền nhỏ đang tìm cách đến châu Âu bằng đường biển.

Italy cứu 2.500 người di cư trên Địa Trung Hải
Italy cứu 2.500 người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đang triển khai các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ những tàu thuyền chở người di cư gặp nạn.

Italy cứu 2.500 người di cư trên Địa Trung Hải

Italy cứu 2.500 người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đang triển khai các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ những tàu thuyền chở người di cư gặp nạn.

Tunisia giải cứu 126 người di cư từ vùng cận Sahara
Tunisia giải cứu 126 người di cư từ vùng cận Sahara

VOV.VN - Trong số những người di cư được giải cứu, có 48 phụ nữ, 7 người đang mang thai, và 3 trẻ em.

Tunisia giải cứu 126 người di cư từ vùng cận Sahara

Tunisia giải cứu 126 người di cư từ vùng cận Sahara

VOV.VN - Trong số những người di cư được giải cứu, có 48 phụ nữ, 7 người đang mang thai, và 3 trẻ em.

138 người di cư được cứu sống ngoài khơi biển Lybia
138 người di cư được cứu sống ngoài khơi biển Lybia

VOV.VN - Hôm qua (17/6), 138 người di cư đã được 1 chiếc tàu chở hàng cứu thoát khi chiếc thuyền phao chở họ bị thủng và sắp chìm ngoài khơi biển Lybia.

138 người di cư được cứu sống ngoài khơi biển Lybia

138 người di cư được cứu sống ngoài khơi biển Lybia

VOV.VN - Hôm qua (17/6), 138 người di cư đã được 1 chiếc tàu chở hàng cứu thoát khi chiếc thuyền phao chở họ bị thủng và sắp chìm ngoài khơi biển Lybia.

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương
Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 37 người đã bị thương, trong đó có 10 trẻ em trong một vụ hỏa hoạn sáng 11/6, tại khu nhà ở của người di cư ở Bremen.

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 37 người đã bị thương, trong đó có 10 trẻ em trong một vụ hỏa hoạn sáng 11/6, tại khu nhà ở của người di cư ở Bremen.