Vụ trộm 8,3 tỷ đồng ở Vĩnh Long: Công an kêu gọi đối tượng đầu thú

VOV.VN - Công an kêu gọi đồng phạm của Hồ Đức Thiện trong vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng ở Vĩnh Long ra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng.

Liên quan vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng xảy ra tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 27/12, thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, công an đang kêu gọi đồng phạm của Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện Hồ Đức Thiện (ảnh) đang bị tạm giữ hình sự. (ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước đó, ngày 4/12 chị Nguyễn Thanh Hương (ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) đến cơ quan công an trình báo, sáng cùng ngày, vợ chồng chị xuống TP Vĩnh Long. Đến chiều khi quay về nhà, chị Hương phát hiện kẻ gian đột nhập cạy phá két sắt lấy 3,2 tỉ đồng tiền mặt, 500 chỉ vàng 24K, 265 chỉ vàng 18K, cùng một số nữ trang là hột đá quý… Tổng giá trị tài sản bị mất trên 8,3 tỉ đồng. Trong ảnh: Camera ghi nhận nghi phạm đột nhập vào nhà để lấy đi hơn 8 tỷ đồng. (ảnh: SGGP)
Camera phía trước nhà chị Hương đã ghi lại hình ảnh một thanh niên đội nón bảo hiểm màu hồng, áo khoác ngoài màu xám, quần jean xanh, đi giày, đeo khẩu trang, găng tay màu đen đến trước cổng bấm chuông rồi lập tức bỏ đi. (Ảnh công an cung cấp)

Một camera bên trong nhà ghi được hình đối tượng vào nhà là một thanh niên khoảng 30 tuổi, có dáng gầy, mặc quần jean xanh, áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đang nhìn thẳng vào camera. Người này bị tình nghi đã đẩy camera quay hướng khác để che khuất tầm quan sát, trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. (Ảnh công an cung cấp)

Thông tin trên VTC News cho biết, sau quá trình điều tra, chiều 25/12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp nghi phạm Hồ Đức Thiện khi y đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum). Trong ảnh: Két sắt của gia đình nạn nhân bị phá, trộm tài sản. (Ảnh: Zing.vn)

Cũng trong ngày 25/12, nghi phạm đã được di lý được di lý từ Kom Tum về Vĩnh Long để điều tra. Trong ảnh: Xã Bình Hoà Phước (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ trộm. (Ảnh: Google Maps./Zing)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng tại Vĩnh Long: Đã bắt được nghi phạm
Vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng tại Vĩnh Long: Đã bắt được nghi phạm

VOV.VN - Nghi phạm trộm hơn 8,3 tỷ đồng ở Vĩnh Long bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum). 

Vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng tại Vĩnh Long: Đã bắt được nghi phạm

Vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng tại Vĩnh Long: Đã bắt được nghi phạm

VOV.VN - Nghi phạm trộm hơn 8,3 tỷ đồng ở Vĩnh Long bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum). 

Phá thành công chuyên án trộm 300 lượng vàng
Phá thành công chuyên án trộm 300 lượng vàng

VOV.VN- Chiều 26/12, CA tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo về kết quả đấu tranh chuyên án 128T trộm cắp vàng sau 15 ngày điều tra.

Phá thành công chuyên án trộm 300 lượng vàng

Phá thành công chuyên án trộm 300 lượng vàng

VOV.VN- Chiều 26/12, CA tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo về kết quả đấu tranh chuyên án 128T trộm cắp vàng sau 15 ngày điều tra.

Bắt quả tang tên trộm cổ vật
Bắt quả tang tên trộm cổ vật

Sau khi lấy trộm đồ cổ trong nhà dân định mang ra ngoài tẩu thoát, hai tên trộm giáp mặt ngay với chủ nhà. 

Bắt quả tang tên trộm cổ vật

Bắt quả tang tên trộm cổ vật

Sau khi lấy trộm đồ cổ trong nhà dân định mang ra ngoài tẩu thoát, hai tên trộm giáp mặt ngay với chủ nhà. 

Bé gái 15 tuổi mưu trí bắt trộm
Bé gái 15 tuổi mưu trí bắt trộm

Bé gái phát hiện người mua hàng trộm điện thoại Iphone liền nhanh trí tri hô, phối hợp cùng nhân dân bắt giữ đối tượng giao nộp cho Công an.

Bé gái 15 tuổi mưu trí bắt trộm

Bé gái 15 tuổi mưu trí bắt trộm

Bé gái phát hiện người mua hàng trộm điện thoại Iphone liền nhanh trí tri hô, phối hợp cùng nhân dân bắt giữ đối tượng giao nộp cho Công an.