Trung Quốc và Nga kết thúc tập trận chung trên biển

VOV.VN - Chiều 4/5, tập trận chung trên biển giữa Trung Quốc và Nga đã kết thúc tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc sau 6 ngày diễn tập.

Hai bên tuyên bố cuộc tập trận diễn ra thành công, và cho rằng, hiệp đồng tác chiến giữa hải quân hai nước đã đạt đến "tầm cao chưa từng có" cả trên bộ và trên biển.

Chỉ huy tập trận chung trên biển Trung Quốc - Nga. Ảnh: Thời báo hoàn cầu.

Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc - Khâu Diên Bằng đánh giá, cuộc tập trận đạt được nhiều kết quả, ảnh hưởng sâu rộng và mang ý nghĩa to lớn. Hai bên lần đầu tiên phối hợp thực hiện cứu nạn các thủy thủ tàu ngầm, lần đầu tiên kết hợp cả tàu chiến và máy bay chống ngầm, lần đầu tiên diễn tập bắn tên lửa.

Phó Tư lệnh Hải quân Nga Vitko nhấn mạnh, việc tăng thêm những khoa mục mới đã chứng minh độ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

Trưa cùng ngày, hải quân Trung Quốc và Nga đã lần đầu tiên tiến hành diễn tập bắn tên lửa tầm ngắn từ chiến hạm nổi trên biển phản kích mục tiêu tấn công từ trên không. Đây cũng là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc diễn tập chung khoa mục bắn tên lửa từ chiến hạm nổi với quân đội nước ngoài. Đây là nội dung có đặc điểm thực chiến rõ rệt. Những chiến hạm tham gia tập trận đều có khả năng tác chiến tổng hợp cao.

Ông Vương Thụy, Cục trưởng Cục bảo trợ hàng hải Bộ Tham mưu Hải quân Trung Quốc cho biết, diễn tập hạng mục này không chỉ cần sự hiệp đồng chặt chẽ giữa chiến hạm và cơ quan kiểm soát chỉ huy hai bên, mà còn cần công khai tham số tính năng các trang bị vũ khí của nhau, điều này giúp nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với những đe dọa trên biển của hải quân hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên còn thực hiện nhiều nội dung phòng ngự tác chiến và đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống khác, như: diễn tập phòng không, chống ngầm, chống hạm, tìm kiếm cứu nạn...

Theo các chuyên gia hải quân Trung Quốc, trong cuộc tập trận lần này, hải quân Nga lần đầu tiên cử những chiến hạm hiện đại nhất tham gia cho thấy phía Nga coi trọng hợp tác quân sự giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí laser diệt vệ tinh trong không gian
Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí laser diệt vệ tinh trong không gian

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Nga và Trung Quốc có thể phát triển những vũ khí laser có thể phá hủy các vệ tinh của Mỹ.

Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí laser diệt vệ tinh trong không gian

Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí laser diệt vệ tinh trong không gian

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Nga và Trung Quốc có thể phát triển những vũ khí laser có thể phá hủy các vệ tinh của Mỹ.

Mỹ làm gì để ngăn ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Cuba ở Venezuela?
Mỹ làm gì để ngăn ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Cuba ở Venezuela?

VOV.VN - Mỹ đang tính tới các lựa chọn quân sự mới ở Venezuela nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Cuba đối với chính quyền Tổng thống Maduro.

Mỹ làm gì để ngăn ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Cuba ở Venezuela?

Mỹ làm gì để ngăn ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Cuba ở Venezuela?

VOV.VN - Mỹ đang tính tới các lựa chọn quân sự mới ở Venezuela nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Cuba đối với chính quyền Tổng thống Maduro.

Tổng thống Mỹ sẽ trao đổi với lãnh đạo Nga, Trung Quốc về Venezuela
Tổng thống Mỹ sẽ trao đổi với lãnh đạo Nga, Trung Quốc về Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ trao đổi với Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về khủng hoảng đang diễn ra ở Venezuela.

Tổng thống Mỹ sẽ trao đổi với lãnh đạo Nga, Trung Quốc về Venezuela

Tổng thống Mỹ sẽ trao đổi với lãnh đạo Nga, Trung Quốc về Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ trao đổi với Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về khủng hoảng đang diễn ra ở Venezuela.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế
Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.

Quan hệ đặc biệt Nga-Trung Quốc được thúc đẩy bởi cả trí tuệ nhân tạo
Quan hệ đặc biệt Nga-Trung Quốc được thúc đẩy bởi cả trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo) là một động lực mới cho mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

Quan hệ đặc biệt Nga-Trung Quốc được thúc đẩy bởi cả trí tuệ nhân tạo

Quan hệ đặc biệt Nga-Trung Quốc được thúc đẩy bởi cả trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo) là một động lực mới cho mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.