Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm 430 người vẫn mất tích sau vụ chìm tàu

Hiện mới chỉ có 14 người được cứu sống và 14 nạn nhận được xác định là đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu trên sông Trường Giang (Trung Quốc)


Bản tin thời sự trưa nay (3/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Phát biểu chỉ đạo Đại hội toàn quốc lần 7 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, sáng nay (theo giờ Việt Nam) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cũng đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã đến thủ đô Lispon bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bồ Đào Nha.

Từ sáng nay các cửa khẩu quốc tế bắt đầu thực hiện khai báo y tế đối với hành khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam nhằm ngăn chặn bệnh  MERS- CoV hay còn gọi là Hội chứng hô hấp Trung Đông xâm nhập vào nước ta.

Bộ Công thương khẳng định việc tăng thuế bảo vệ môi trường không làm tăng giá bán lẻ xăng dầu, đồng thời sẽ xem xét để điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu trong vài ngày tới.

 Trong phần tin thế giới, Trung Quốc đang chạy đua thời gian để tìm kiếm hơn 430 người vẫn mất tích sau khi tàu thủy trở khách Ngôi Sao Phương Đông bị chìm trên sông Trường Giang vào tối 1/6 vừa qua.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Thư ký Ban Ki-moon về một đợt ngừng bắn mới tại Yemen vì mục đích nhân đạo đồng thời hối thúc tổ chức đàm phán hòa bình sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên