Chủ tịch Trung Quốc tiếp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra nhân chuyến thăm và biểu diễn tại Trung Quốc (24-28/1) của đoàn nghệ thuật hữu nghị Triều Tiên.

Nhân chuyến thăm và biểu diễn tại Trung Quốc (24-28/1) của đoàn nghệ thuật hữu nghị Triều Tiên, ngày 27/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Triều Tiên Ri Su-yong – Trưởng đoàn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tiếp ông Ri Su-yong. Ảnh: Tân hoa xã

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh chuyến thăm và biểu diễn tại Trung Quốc của đoàn nghệ thuật hữu nghị Triều Tiên, cho rằng đây là hoạt động giao lưu quan trọng nhằm kỷ niệm 70 năm Trung Quốc – Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như thực hiện những nhận thức chung quan trọng giữa hai bên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, giao lưu văn hóa nghệ thuật là bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hy vọng hai bên sẽ cùng nỗ lực, thực hiện những nhận thức chung về tăng cường hợp tác giao lưu nghệ thuật giữa hai nước mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đạt được, tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng văn hóa chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, kể từ năm 2018 đến nay, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau 4 lần và đạt được những nhận thức chung quan trọng về việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới. Năm 2019 kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Trung Quốc mong muốn cùng Triều Tiên thực hiện nhận thức chung giữa hai bên, nỗ lực vì hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su- yong chuyển lời thăm hỏi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Ông Ri Su-yong đánh giá, chuyến thăm và biểu diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Trung Quốc dịp này nhằm thể hiện tình cảm nồng hậu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhân dân Triều Tiên đối với cá nhân Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc. Triều Tiên sẽ quán triệt thực hiện những nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường hợp tác, mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị hai nước.

Sau buổi tiếp, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đã dự buổi biểu diễn và chụp ảnh giao lưu cùng đoàn nghệ thuật Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn nghệ thuật Triều Tiên. Ảnh: Tân hoa xã

Được biết, đoàn nghệ thuật Triều Tiên thăm và biểu diễn tại Trung Quốc lần này gồm 280 thành viên đến từ dàn hợp xướng quân đội Triều Tiên và nhóm Samjiyon. Đây cũng là chuyến thăm và biểu diễn đầu tiên của các nghệ sĩ Triều Tiên ở Trung Quốc kể từ khi ban nhạc Moranbong hủy kế hoạch lưu diễn tại Bắc Kinh vào năm 2015, sau khi Trung Quốc bày tỏ thái độ phản đối các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thay thế đặc phái viên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên thay thế đặc phái viên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Triều Tiên vừa thay thế đặc phái viên phụ trách đàm phán với Mỹ trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ hai.

Triều Tiên thay thế đặc phái viên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên thay thế đặc phái viên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Triều Tiên vừa thay thế đặc phái viên phụ trách đàm phán với Mỹ trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ hai.

Hành trình 65 năm đi tìm hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Hành trình 65 năm đi tìm hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết vào 27/07/1953 tại Bàn Môn Điếm, người dân trên bán đảo Triều Tiên đã mất 65 năm để đi tìm hòa bình.

Hành trình 65 năm đi tìm hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Hành trình 65 năm đi tìm hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết vào 27/07/1953 tại Bàn Môn Điếm, người dân trên bán đảo Triều Tiên đã mất 65 năm để đi tìm hòa bình.

Tổng thống Mỹ: Có nhiều bước tiến trong đối thoại với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ: Có nhiều bước tiến trong đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN-Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/1 cho biết đã có các cuộc thảo luận tích cực với Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đang ở thăm Mỹ.

Tổng thống Mỹ: Có nhiều bước tiến trong đối thoại với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ: Có nhiều bước tiến trong đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN-Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/1 cho biết đã có các cuộc thảo luận tích cực với Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đang ở thăm Mỹ.

Thụy Điển có kế hoạch tổ chức cuộc họp đa bên về bán đảo Triều Tiên
Thụy Điển có kế hoạch tổ chức cuộc họp đa bên về bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Thụy Điển ngày 23/1 cho biết, nước này có kế hoạch tổ chức cuộc họp đa bên nhằm thảo luận về vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Thụy Điển có kế hoạch tổ chức cuộc họp đa bên về bán đảo Triều Tiên

Thụy Điển có kế hoạch tổ chức cuộc họp đa bên về bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Thụy Điển ngày 23/1 cho biết, nước này có kế hoạch tổ chức cuộc họp đa bên nhằm thảo luận về vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đặt niềm tin vào Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 2
Triều Tiên đặt niềm tin vào Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Tiều Tiên Kim Jong-un tin tưởng vào cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ và sẵn sàng tìm kiếm một kết quả tích cực trong cuộc gặp sắp tới.

Triều Tiên đặt niềm tin vào Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 2

Triều Tiên đặt niềm tin vào Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Tiều Tiên Kim Jong-un tin tưởng vào cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ và sẵn sàng tìm kiếm một kết quả tích cực trong cuộc gặp sắp tới.