Bị truy nã vẫn hành nghề nuôi dạy trẻ

VOV.VN -Sau một thời gian lẩn trốn truy nã, đối tượng tiếp tục mở trườngmầm non tư thục nuôi dạy trẻ.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Xang (42 tuổi, quê tỉnh Long An) bị truy nã gần 10 năm về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, Xang là hiệu trưởng trường mầm non tư thục tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã vay nợ của một số người quen với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Sau đó, bà Xang không có khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nạn nhân tố cáo, Xang bị công an tỉnh Long An truy nã về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2008, bà Xang tiếp tục lẩn trốn lên Bình Dương. Khoảng 1 năm trước, Xang tiếp tục đứng ra mở một trường mầm non tư thục tại phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một) để nuôi dạy trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy nã kẻ cuồng yêu, chém 4 người trong cùng gia đình
Truy nã kẻ cuồng yêu, chém 4 người trong cùng gia đình

Sau khi chém người yêu và 3 người nữa trong gia đình, trong đó có bé trai 7 tháng tuổi, Chiến bỏ trốn khỏi địa phương.

Truy nã kẻ cuồng yêu, chém 4 người trong cùng gia đình

Truy nã kẻ cuồng yêu, chém 4 người trong cùng gia đình

Sau khi chém người yêu và 3 người nữa trong gia đình, trong đó có bé trai 7 tháng tuổi, Chiến bỏ trốn khỏi địa phương.

Truy nã thiếu nữ 18 tuổi lừa đảo
Truy nã thiếu nữ 18 tuổi lừa đảo

Phạm Thị Kim Ngân (SN 1997, quê Cần Thơ, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy nã thiếu nữ 18 tuổi lừa đảo

Truy nã thiếu nữ 18 tuổi lừa đảo

Phạm Thị Kim Ngân (SN 1997, quê Cần Thơ, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kẻ giết người đội lốt một nông dân hiền lành,trốn truy nã 18 năm
Kẻ giết người đội lốt một nông dân hiền lành,trốn truy nã 18 năm

Theo hồ sơ vụ án được lưu giữ tại Công an tỉnh Đắk Lắk vụ án này đã xảy ra cách đây đúng 18 năm.

Kẻ giết người đội lốt một nông dân hiền lành,trốn truy nã 18 năm

Kẻ giết người đội lốt một nông dân hiền lành,trốn truy nã 18 năm

Theo hồ sơ vụ án được lưu giữ tại Công an tỉnh Đắk Lắk vụ án này đã xảy ra cách đây đúng 18 năm.

Trốn truy nã 14 năm vẫn không thoát
Trốn truy nã 14 năm vẫn không thoát

Ngày 7/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Kỉnh (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) mức án 10 năm tù về tội "giết người".

Trốn truy nã 14 năm vẫn không thoát

Trốn truy nã 14 năm vẫn không thoát

Ngày 7/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Kỉnh (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) mức án 10 năm tù về tội "giết người".

Bắt kẻ trốn truy nã về quê hỏi vợ
Bắt kẻ trốn truy nã về quê hỏi vợ

Trước ngày tổ chức ăn hỏi, Toán bị lực lượng công an bắt giữ sau một thời gian trốn lệnh truy nã.

Bắt kẻ trốn truy nã về quê hỏi vợ

Bắt kẻ trốn truy nã về quê hỏi vợ

Trước ngày tổ chức ăn hỏi, Toán bị lực lượng công an bắt giữ sau một thời gian trốn lệnh truy nã.