Ông Lavrov: Nga sẵn sàng đối thoại với tân Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của ông Lavrov được cho là phản ứng đầu tiên của Nga sau tuyên bố chiến thắng của “ông vua chocolate”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/5 lên tiếng cho biết, Moscow đã sẵn sàng đối thoại với Kiev và đặc biệt là ông Petro Poroshenko, người vừa tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra hôm 25/5.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng đối thoại với tân Tổng thống Ukraine (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của ông Lavrov được cho là phản ứng đầu tiên của Nga sau tuyên bố chiến thắng của “ông vua chocolate”.

Kênh truyền hình RT của Nga dẫn lời ông Lavrov trong cuộc họp báo tại Moscow: “Chúng tôi có nghe thông tin ông Petro Poroshenko mô tả mối quan hệ với Nga như là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng, Nga đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại với Ukraine, sẵn sàng đối thoại với ông Petro Poroshenko”.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, Nga và Ukraine không cần bất kỳ trung gian nào để tìm ra giải pháp giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với EU và Mỹ để thực hiện lộ trình theo đề xuất của OSCE nhưng chúng tôi không cho rằng cần thiết phải có một bên trung gian hòa giải cho mối quan hệ giữa chúng tôi với Ukraine”.

Theo ông Lavrov, Moscow muốn thấy ông Poroshenko sẽ thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là ngăn chặn các hoạt động quân sự trấn áp lực lượng thân Nga ở khu vực Đông Nam Ukraine.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước thực tế là các hoạt động mà Chính quyền lâm thời Kiev gọi là ‘chống khủng bố’ ở miền Đông vẫn đang diễn ra. Và mới chỉ ngày hôm qua, phó Thủ tướng Ukraine, Vitaly Yarema nói rằng bây giờ cuộc bỏ phiếu đã diễn ra, nhà chức trách Ukraine sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động trấn áp. Đó sẽ là một sai lầm cực lớn”.

Kể từ tháng 4/2014, Chính quyền Kiev đã tiến hành hoạt động trấn áp lực lượng ly khai ở khu vực Đông Nam Ukraine. Các cuộc đụng độ đẫm máu ở khu vực này đã làm hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên