Phái viên Trung Quốc tới Hàn Quốc bàn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 30/3 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tại thủ đô Seoul.

Tại cuộc gặp, ông Dương Khiết Trì đã tóm lược nội dung chuyến thăm mới đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh.

Phát biểu trong cuộc gặp với ông Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hy vọng Trung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với nước này, để thúc đẩy sự ổn định và hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: CGTN

Bà Kang Kyung-wha nói: “Trong hai tháng tới, hai hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và với Mỹ sẽ được tổ chức. Tôi hy vọng sự hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc có thể tìm ra một giải pháp cho sự hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”.

Trước đó, ngày 28/3, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4 tới tại Nhà Hòa bình ở phía Nam làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom). Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên trong vòng 11 năm qua.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 29/3 cho biết, kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Mỹ tiến tới gần hơn.

Nhiều kênh phương tiện truyền thông trước đó cho biết, nhiều khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao ông Kim Jong-un lại thăm Trung Quốc vào thời điểm này?
Vì sao ông Kim Jong-un lại thăm Trung Quốc vào thời điểm này?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, giờ là thời điểm “thích hợp hơn bao giờ hết” để nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc.

Vì sao ông Kim Jong-un lại thăm Trung Quốc vào thời điểm này?

Vì sao ông Kim Jong-un lại thăm Trung Quốc vào thời điểm này?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, giờ là thời điểm “thích hợp hơn bao giờ hết” để nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc.

Ông Kim thăm Trung Quốc, Triều Tiên vận hành lò phản ứng hạt nhân mới
Ông Kim thăm Trung Quốc, Triều Tiên vận hành lò phản ứng hạt nhân mới

VOV.VN - Những hình ảnh chụp từ vệ tinh đã cho thấy một lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên có thể đang đi vào hoạt động, sau nhiều năm xây dựng.

Ông Kim thăm Trung Quốc, Triều Tiên vận hành lò phản ứng hạt nhân mới

Ông Kim thăm Trung Quốc, Triều Tiên vận hành lò phản ứng hạt nhân mới

VOV.VN - Những hình ảnh chụp từ vệ tinh đã cho thấy một lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên có thể đang đi vào hoạt động, sau nhiều năm xây dựng.

Báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un?
Báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un?

VOV.VN- Washington Post nhận định, chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên là cuộc "tổng duyệt" trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un?

Báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un?

VOV.VN- Washington Post nhận định, chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên là cuộc "tổng duyệt" trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ-Hàn tích cực xác minh thông tin ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc
Mỹ-Hàn tích cực xác minh thông tin ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa thể xác minh thông tin cho rằng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt ở Trung Quốc.

Mỹ-Hàn tích cực xác minh thông tin ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Mỹ-Hàn tích cực xác minh thông tin ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa thể xác minh thông tin cho rằng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt ở Trung Quốc.

Giới quan sát Mỹ “bắt bài” chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un
Giới quan sát Mỹ “bắt bài” chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un

VOV.VN - Trong khi đó, Triều Tiên như thường lệ giữ im lặng về cả chuyến thăm và tuyên bố của phía Trung Quốc.

Giới quan sát Mỹ “bắt bài” chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un

Giới quan sát Mỹ “bắt bài” chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un

VOV.VN - Trong khi đó, Triều Tiên như thường lệ giữ im lặng về cả chuyến thăm và tuyên bố của phía Trung Quốc.