Cận cảnh tuyến đường “đầm lầy”, bẫy người đi đường ở Hải Phòng

VOV.VN- Tuyến đường ngày mưa thì thành sông, ngày nắng trở thành đầm lầy bẫy người đi đường vẫn chưa được khắc phục sau nhiều năm tồn tại.

Nhiều năm nay, tuyến đường huyết mạch chạy qua 4 xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng và Tây Hưng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đến ngã ba Quán Cháy giao với đường 212 lên trung tâm huyện trở thành nỗi khiếp sợ của người dân địa phương khi xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Cứ sau mỗi trận mưa, nhiều điểm biến thành ao, hố trâu, ổ voi.
Mặc dù cơ quan chức năng từng đổ cát, đá khắc phục tạm thời, song chỉ được một thời gian ngắn, nhiều đoạn đường lại biến thành sông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Lãnh đạo địa phương và người dân cho biết, ngày nào đoạn đường qua thôn Xuân Tiến (xã Bắc Hưng) này cũng xảy ra tai nạn, nhất là trong những ngày mưa, bão. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Xe ô tô tải, xe con thường bị sập gầm, sa lầy. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Những chiếc xe tải thường xuyên bị ngập nửa bánh thế này mỗi khi mưa, bão. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Do hai bên không có hệ thống thoát nước nên cứ mưa lớn là ngập. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Theo ghi nhận của PV trong sáng 6/7 (sau 2 ngày bão số 2 đổ bộ qua Hải Phòng), đoạn đường này vẫn xuất hiện những cái ao “tự phát”.
 Mỗi ngày, hàng nghìn lượt công nhân và người dân cùng các xe cộ qua lại đều nơm nớp lo sợ xảy ra tai nạn. Khốn khổ nhất là người già, phụ nữ và trẻ em đi xe máy, xe đạp qua đây.
Thanh niên cứng tay lái mới dám liều mình băng qua những cái ao giữa đường.
Hình ảnh cháu bé chở em bằng xe đạp cố gắng vượt qua đoạn đường ngập nước khiến nhiều người lo sợ.
Đường xuất hiện những “hố tử thần” khiến người dân phải cắm cờ cảnh báo.
Những người vận chuyển hàng hóa cồng kềnh bằng xe máy thường dễ gặp nạn khi qua đoạn đường này.
Người đàn ông này dò dẫm từng mét lề đường để thoát thân.
Đường đã xuống cấp, cộng thêm hàng loạt xe tải chở đất đá, vật liệu chạy qua đây mỗi ngày càng làm cho tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng.
Lề đường, vỉa hè hai bên đường được người dân cải tạo nhưng cũng bị băm nát.
Nhiều người dân xa quê cho biết, cuối tuần họ còn không muốn về quê bởi đoạn đường này “cản mũi”.
Ngày 6/7, thông tin với PV, ông Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết, tuyến đường từ ngã ba Quán Cháy (huyện lộ 212) qua trung tâm 4 xã Chấn Hưng (cũ) đi Đò Gảnh (qua sông Thái Bình) đang được cải tạo, nâng cấp, với chiều dài trên 5km, rộng 8m, tổng kinh phí đầu tư trên 140 tỷ đồng. 
Hiện nay, nhà thầu đang thi công theo hình thức cuốn chiếu từ cuối tuyến thuộc xã Đông Hưng đi đường 212. Tuy nhiên, do nguồn vốn thành phố cấp chưa đủ nên chưa thể hoàn thiện trong năm 2019, dự kiến 2020 mới hoàn thành. Những điểm hư hỏng nặng nêu trên thỉnh thoảng cũng được khắc phục tạm thời nhưng sau đó lại thành hố trâu, ổ voi, ao hồ sau mỗi trận mưa lớn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng - Nam Định, suy yếu dần thành áp thấp
Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng - Nam Định, suy yếu dần thành áp thấp

VOV.VN - Hồi 5 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh, thành Hải Phòng-Nam Định.

Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng - Nam Định, suy yếu dần thành áp thấp

Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng - Nam Định, suy yếu dần thành áp thấp

VOV.VN - Hồi 5 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh, thành Hải Phòng-Nam Định.

Hải Phòng, Quảng Ninh không có thiệt hại nặng trong bão số 2
Hải Phòng, Quảng Ninh không có thiệt hại nặng trong bão số 2

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến thời điểm này, bão số 2 không gây thiệt hại lớn về người và tài sản

Hải Phòng, Quảng Ninh không có thiệt hại nặng trong bão số 2

Hải Phòng, Quảng Ninh không có thiệt hại nặng trong bão số 2

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến thời điểm này, bão số 2 không gây thiệt hại lớn về người và tài sản

Bão số 2 cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định 180km
Bão số 2 cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định 180km

VOV.VN - Bão số 2 đang tiến nhanh về phía bờ biển các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng đến Nam Định, với tốc độ 10-15 km/h.

Bão số 2 cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định 180km

Bão số 2 cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định 180km

VOV.VN - Bão số 2 đang tiến nhanh về phía bờ biển các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng đến Nam Định, với tốc độ 10-15 km/h.