Dự báo thời tiết 10/11: Hà Nội có mưa nhỏ, trời se lạnh, Sài Gòn mát

VOV.VN -Ngày hôm nay (10/11), tại thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, trời nhiều mây, về đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch về phía Đông, thời tiết miền Bắc sẽ bớt lạnh hơn. Nhiệt độ về đêm ở vùng núi phía Bắc từ 17-19 độ, khu vực đồng bằng từ 19-21 độ.

Ngày hôm nay (10/11), tại thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, trời nhiều mây, về đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh.

Tại Bắc Bộ trưa chiều nay trời có thể hửng nắng nhẹ, nâng mức nhiệt cao nhất ngày tăng lên 25-27 độ. Như vậy, trời chỉ còn rét nhẹ ở vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng. Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng trời se lạnh với mức nhiệt từ 20 - 22 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 23 - 26 độ.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Một số nơi ở Trung Bộ có lượng mưa lớn như: Đô Lương (Nghệ An) 129mm, Hà Tĩnh 87mm, Vinh (Nghệ An) 71mm…

Dự báo sáng nay, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Cảnh báo trên các sông ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh này.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 25 - 26 độ, Trung Trung Bộ từ 27 - 29 độ, các tỉnh từ Bình Định - Bình Thuận nhiệt độ từ 29 - 31 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa có xu hướng giảm nhanh. Chiều và tối nay diện mưa thu hẹp lại chỉ còn tập trung ở miền Tây Nam Bộ.

Tây Nguyên về đêm se lạnh, nhiệt độ từ 18-21 độ, Đà Lạt đêm trời rét với mức nhiệt từ 16-17 độ. Trong khi đó Nam Bộ trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ 19 - 22, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 28-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ từ 20 - 26, có nơi dưới 19 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 - 28, có nơi trên 28 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 24 - 32 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 19 - 31 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 23 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 - 26 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nay, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc
Đêm nay, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc

VOV.VN - Từ đêm 6/11 bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Đêm nay, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc

Đêm nay, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc

VOV.VN - Từ đêm 6/11 bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tràn về, cảnh báo mưa lớn diện rộng
Không khí lạnh tràn về, cảnh báo mưa lớn diện rộng

VOV.VN - Đêm 6/11, không khí lạnh tràn về nước ta, cảnh báo sẽ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ xuống 15 độ C

Không khí lạnh tràn về, cảnh báo mưa lớn diện rộng

Không khí lạnh tràn về, cảnh báo mưa lớn diện rộng

VOV.VN - Đêm 6/11, không khí lạnh tràn về nước ta, cảnh báo sẽ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ xuống 15 độ C

Ngày 28/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ
Ngày 28/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ

VOV.VN - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các địa phương ở Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Ngày 28/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ

Ngày 28/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ

VOV.VN - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các địa phương ở Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 31/10: Bắc bộ chuẩn bị đón không khí lạnh
Dự báo thời tiết ngày 31/10: Bắc bộ chuẩn bị đón không khí lạnh

VOV.VN - Hà Nội ngày 31/10, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 31/10: Bắc bộ chuẩn bị đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết ngày 31/10: Bắc bộ chuẩn bị đón không khí lạnh

VOV.VN - Hà Nội ngày 31/10, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Không khí lạnh tràn về, cảnh báo mưa lớn, xuất hiện lũ ở miền Trung
Không khí lạnh tràn về, cảnh báo mưa lớn, xuất hiện lũ ở miền Trung

VOV.VN - Đêm nay (6/11) khối không khí lạnh tràn về nước ta sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xuất hiện lũ và nguy cơ sạt lở ở miền Trung

Không khí lạnh tràn về, cảnh báo mưa lớn, xuất hiện lũ ở miền Trung

Không khí lạnh tràn về, cảnh báo mưa lớn, xuất hiện lũ ở miền Trung

VOV.VN - Đêm nay (6/11) khối không khí lạnh tràn về nước ta sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xuất hiện lũ và nguy cơ sạt lở ở miền Trung

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa, nền nhiệt 18 độ C
Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa, nền nhiệt 18 độ C

VOV.VN -Sáng 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tại vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa, nền nhiệt 18 độ C

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa, nền nhiệt 18 độ C

VOV.VN -Sáng 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tại vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.