Ca sĩ Goo Hara nguy kịch sau khi cố tự tử tại nhà riêng

VOV.VN - Goo Hara được cảnh sát giải cứu trong tình trạng nguy kịch do cố gắng tự tử trước đó tại nhà riêng ở Seoul vào rạng sáng ngày 25/5.


Vào rạng sáng ngày 25/5, Goo Hara -  đã được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng ở Cheongdam-dong, Seoul. Cụ thể, quản lý của cô sau khi gọi điện nhiều lần không được đã đến nhà và nhìn thấy cựu thành viên nhóm nhạc Kara ngã xuống đất. Người này đã lập tức gọi điện cho cảnh sát.

Chú thích ảnh

Tại thời điểm giải cứu, căn hộ của Goo Hara ngập trong khói. Cô được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Tuy chưa tỉnh lại nhưng đại diện sở cảnh sát Gangnam xác nhận nữ ca sĩ không có thương tích trên người và hiện đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Trên trang cá nhân trước đó, Goo Hara khiến người hâm mộ lo lắng khi thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái đầy ẩn ý, tâm trạng trên trang cá nhân. 

Cụ thể, cô viết: "Phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân đã quá mệt mỏi. Giả bộ như không có gì trong khi bản thân lại đau đớn tột cùng. Sau tất cả, trái tim tôi như đã vỡ vụn thành trăm mảnh rồi".

Goo Hara là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc - Kara được yêu mến ở châu Á giai đoạn từ năm 2007 đến 2012. Kara là nhóm nhạc nữ đầu tiên của xứ sở kim chi được biểu diễn tại Tokyo Dome. Sau 9 năm hoạt động, nhóm nhạc tan rã vào năm 2016.

Sau khi nhóm tan rã, sự nghiệp của Goo Hara cũng đi xuống một cách nghiêm trọng. Năm 2018, nữ ca sĩ bị người yêu cũ vu oan cho tội danh bạo hành. Dù là người bị hại, nhưng nữ ca sĩ đã trực tiếp xin lỗi khán giả và mong muốn sự việc sớm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên