Thế giới 24h: Aleppo vẫn đỏ lửa, Mỹ-Nga lại leo thang căng thẳng

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng bom cháy và bom phá hầm ngầm tại Aleppo. 

1. Cũng trong cuộc điện đàm ngày 28/9 nói trên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ dừng đối thoại về Syria nếu Nga tiếp tục các cuộc không khích tại thành phố Aleppo.

Thành phố Aleppo đã hứng chịu các cuộc không kích mạnh mẽ sau khi một thỏa thuận ngừng bắn kết thúc tuần trước. 

Các khu vực dân cư ở Aleppo bị phá hủy vì không kích. (ảnh: Reuters).

Liên quan tới cuộc điện đàm của ông Kerry, Phó Đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc Evgeny Zagaynov cho rằng “xu hướng” buộc tội Nga trong các cuộc tấn công tại Syria phải dừng lại.

Trong lúc Mỹ cảnh báo ngừng đối thoại thì Nga lại tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria.

Nga tuyên bố sẵn sàng làm việc với Mỹ về vấn đề Syria và sẽ sớm cử chuyên gia tới Geneva, Thụy Sĩ, để đàm phán với phía Mỹ nỗ lực ổn định tình hình tại thành phố Aleppo và các khu vực khác của Syria.

Ông Viktor Poznikhir khẳng định, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga đã nhận được chỉ thị từ Tổng thống Putin sẵn sàng làm việc với Mỹ trong nỗ lực giải quyết vấn đề Syria. 

2. Bị dồn ép trong cuộc tranh luận ngày 27/9, tỷ phú Trump quay sang công kích bà Clinton với tuyên bố rằng, bà không đủ khả năng làm Tổng thống Mỹ. 

Bị dồn ép trong cuộc tranh luận ngày 27/9, tỷ phú Trump quay sang công kích bà Clinton. (ảnh: AP).

Theo Yahoo News, phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại bang Iowa, ông Trump đã mô tả bà Clinton là một người “suy đồi từ bên trong” và chỉ trích ứng viên đảng Dân chủ rằng bà “được tạo quá nhiều điều kiện tốt để trở thành chủ nhân của Nhà Trắng nhưng vẫn thất bại”. 

Tỷ phú Mỹ cũng nhắc lại những bê bối trước đây của bà Clinton như việc sử dụng email cá nhân vào việc công khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ cũng như việc Quỹ Clinton của gia đình bà nhận tiền tài trợ từ những nước “có quan điểm đi ngược lại với lợi ích của Mỹ”. 

3. Ngày 29/9 đã xảy ra một cuộc biểu tình tại thành phố San Diego, phía nam bang California (Mỹ) nhằm phản đối vụ cảnh sát bắn chết một người da màu tên là Alfred Olango, 38 tuổi, gốc Uganda không có vũ trang tại khu vực này. 

Cuộc biểu tình nhằm phản đối vụ cảnh sát bắn chết một người da màu gốc Uganda. (ảnh: Reuters).

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 27/9 vừa qua, khi hai cảnh sát nhận được thông báo về một người có dấu hiệu thần kinh không ổn định gây cản trở giao thông ở thị trấn El Cajon, thành phố San Diego.

Lúc cảnh sát có mặt, người này đã nhanh chóng rút một vật thể khỏi túi quần sau đó có chắp hai tay vào nhau, tạo tư thế như cầm súng nhắm bắn cảnh sát. 

Một cảnh sát ngay lập tức dùng súng bắn vào người này, trong khi viên cảnh sát còn lại cũng nhắm bắn, khiến nạn nhân thiệt mạng.  Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiệu bất cứ khẩu súng nào, vật thể mà nạn nhân rút ra từ túi vẫn chưa được xác định.

Các nguồn tin từ bạn bè và người thân Alfred Olango cho biết, anh này có tiền sử tâm thần và đã lên cơn động kinh trước khi tử vong. 

4. Ngày 28/9, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này đang điều tra một số công ty Trung Quốc bị nghi liên quan đến những vi phạm lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và cảnh báo các ngân hàng và công ty Trung Quốc trong hợp tác làm ăn với Triều Tiên. 

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: classifinity.com).

Điều phối viên chính sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Daniel Fried từ chối nêu đích danh các công ty Trung Quốc đang bị điều tra cũng như các công ty khác trên thế giới, nhưng ông cho biết hiện tại, Mỹ đang chủ động nhắm đến một số công ty có hoạt động hợp tác với các công ty bị trừng phạt của Triều Tiên. 

Ông Daniel Fried cũng nhấn mạnh rằng các công ty và ngân hàng Trung Quốc cần nhận thức rõ việc làm ăn kinh doanh với các công ty Triều Tiên bị trừng phạt là một nguy cơ tiềm ẩn. 

5. Khoảng 17h30 chiều 28/9 (theo giờ địa phương) đã xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại thành phố Lệ Thuỷ tỉnh Chiết Giang (thuộc miền Đông Trung Quốc) vùi lấp hơn 40 người dân địa phương sống trong khu vực, hơn 20 ngôi nhà cũng bị vùi lấp hoặc phá huỷ. 

Khắc phục hậu quả 1 vụ lở đất ở Trung Quốc. Ảnh: greenarea.me.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 nhân viên thuộc các lực lượng quân đội, cảnh sát, y tế đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Tính đến 11h trưa 28/9 (theo giờ địa phương), các lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 15 người, hiện vẫn còn 27 người bị mất tích, chính quyền địa phương đã di chuyển khẩn cấp gần 1.500 người dân đến nơi an toàn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: 2 triệu người ở Aleppo không có nước dùng vì giao tranh
Syria: 2 triệu người ở Aleppo không có nước dùng vì giao tranh

VOV.VN - Gần 2 triệu người ở thành phố Aleppo đang thiếu nước trầm trọng do giao tranh.

Syria: 2 triệu người ở Aleppo không có nước dùng vì giao tranh

Syria: 2 triệu người ở Aleppo không có nước dùng vì giao tranh

VOV.VN - Gần 2 triệu người ở thành phố Aleppo đang thiếu nước trầm trọng do giao tranh.

Mỹ cảnh báo sẽ dừng đối thoại về Syria nếu Nga không kích ở Aleppo
Mỹ cảnh báo sẽ dừng đối thoại về Syria nếu Nga không kích ở Aleppo

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ dừng đối thoại về Syria nếu Nga tiếp tục các cuộc không khích tại thành phố Aleppo. 

Mỹ cảnh báo sẽ dừng đối thoại về Syria nếu Nga không kích ở Aleppo

Mỹ cảnh báo sẽ dừng đối thoại về Syria nếu Nga không kích ở Aleppo

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ dừng đối thoại về Syria nếu Nga tiếp tục các cuộc không khích tại thành phố Aleppo. 

Aleppo - Chiến trường khốc liệt nhất Syria
Aleppo - Chiến trường khốc liệt nhất Syria

VOV.VN - Theo người đứng đầu Liên HợpQuốc, Aleppo đã biến thành chiến trường lớn nhất kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra vào năm 2011.

Aleppo - Chiến trường khốc liệt nhất Syria

Aleppo - Chiến trường khốc liệt nhất Syria

VOV.VN - Theo người đứng đầu Liên HợpQuốc, Aleppo đã biến thành chiến trường lớn nhất kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra vào năm 2011.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”
Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.

Nga: Khủng bố đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo
Nga: Khủng bố đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/9 thông báo, khủng bố đang chuẩn bị tấn công nhằm vào thành phố Aleppo của Syria, trong đó có sử dụng vũ khí hóa học.

Nga: Khủng bố đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo

Nga: Khủng bố đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/9 thông báo, khủng bố đang chuẩn bị tấn công nhằm vào thành phố Aleppo của Syria, trong đó có sử dụng vũ khí hóa học.