Niềm đam mê của nam sinh đoạt HCB Olympic Tin học châu Á năm 2017

VOV.VN - Nam sinh đoạt huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á Phạm Cao Nguyên luôn say mê sáng chế phần mềm giáo dục hỗ trợ giảng dạy và học tập tốt hơn.

Trong số 5 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á, em Phạm Cao Nguyên, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên ĐH Khoa học Tự  nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đã để lại ấn tượng với các thầy cô giáo vì em là người luôn biết gắn kiến thức tin học với thực tiễn cuộc sống.

Năm 2016, khi học lớp 11, Phạm Cao Nguyên cũng tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á và đã đoạt Huy chương Đồng. Thời gian ngắn sau đó, em đoạt Huy chương Vàng Quốc tế môn Tin học.

Phạm Cao Nguyên (thứ 3 từ trái sang, hàng dưới) chụp ảnh cùng các bạn trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2016

Năm nay, để tiếp tục lọt vào đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á, Cao Nguyên đã nỗ lực hết sức để được nằm trong top 32 học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Trải qua vòng thứ 2 chọn lọc, đội tuyển chỉ còn 16 học sinh. Tuy nhiên, đến phút cuối cùng, Bộ GD-ĐT đã chọn được 6 học sinh xuất sắc nhất tham dự kỳ thi, trong đó có Nguyên.

Với những kinh nghiệm từ những lần thi trước, Phạm Cao Nguyên đã trang bị hành trang ôn thi tốt hơn nên năm nay, vượt qua hàng trăm thí sinh các nước khác, em đã mang về tấm Huy chương Bạc, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trên tổng số 30 nước và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi.

Niềm yêu thích môn Tin học đã được cậu học trò trường THPT chuyên ĐH Khoa học Tự  nhiên nhen nhóm từ khi bước vào cấp THCS. Em thấy môn học này rất gần gũi với Toán học và lại rất thực tế trong việc áp dụng giải quyết những vấn đề của đời sống xã hội nên luôn tìm cách mầy mò khám phá, chinh phục các kỹ năng phức tạp.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Phạm Cao Nguyên cho biết, việc nắm chắc kiến thức cơ bản rất quan trọng, là tiền đề để em có thể làm được những bài tập khó hơn. Buổi sáng học ở trên lớp, Nguyên tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài để có thể hiểu bài và làm được bài ở ngay trên lớp. Buổi chiều là thời gian Nguyên dành cho việc tự học, làm thêm các bài tập nâng cao.

Điều đặc biệt là Nguyên thường dành thời gian làm các bài tập Tin học trực tuyến ở trên mạng Internet do Liên bang Nga tổ chức từ 18-19h tối (khoảng 23-22h giờ Việt Nam). Giải thích lý do chọn làm bài tập này, em cho biết vì thấy  những bài tập và cuộc thi Tin học của CHLB Nga rất thú vị, bổ ích, giúp nâng cao trình độ lập trình và sáng chế phần mềm ứng dụng.

Mê game và đọc sách viễn tưởng

Thầy giáo Đỗ Đức Đông, Phó trưởng đoàn hướng dẫn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á năm 2017 cho biết, Phạm Cao Nguyên là học sinh rất chịu khó mầy mò ứng dụng những bài giảng tin học để sáng tạo ra những phần mềm hữu ích trong cuộc sống.

Đối với học sinh, việc đảm bảo học tập kiến thức và ôn luyện để tham gia những cuộc thi lớn là rất vất vả và khó khăn. Tuy nhiên, không chỉ đảm bảo việc học tập kiến thức, Phạm Cao Nguyên lại luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo, biết áp dụng những gì học được vào việc viết những phần mềm tin học phục vụ trực tiếp trong việc giảng dạy và học tập hiệu quả hơn cũng như thúc đẩy phong trào yêu tin học trong toàn trường.

Phạm Cao Nguyên (thứ 2 từ phải sang)

Với những thành tích đã đạt được, vào cuối tháng 7 năm nay, cậu học trò trường chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ sang Iran tham dự kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế.

Nói về dự định trong tương lai, Nguyên cho biết sẽ nộp hồ sơ vào thẳng ĐH Công nghệ của ĐH Quốc gia Hà Nội. Trong thời gian học ở đây, em sẽ cố gắng giành học bổng để sang Mỹ tiếp tục học tập chuyên sâu hơn về chuyên ngành Tin học- Công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực lập trình và sáng chế phần mềm tin học phục vụ thiết thực cuộc sống của con người.

Không chỉ yêu thích môn Tin học, cậu học trò Phạm Cao Nguyên còn rất yêu thích cầu lông, đọc sách khoa học viễn tưởng và chơi game. Tuy nhiên, em luôn biết cân đối việc học và vui chơi giải trí nhưng vẫn đảm bảo kết quả học tập đạt hiệu quả cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam
Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

VOV.VN -Chàng trai đoạt huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2017 mong muốn đi du học Singapore để theo đuổi niềm đam mê chuyên ngành Vật lý ứng dụng.

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

VOV.VN -Chàng trai đoạt huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2017 mong muốn đi du học Singapore để theo đuổi niềm đam mê chuyên ngành Vật lý ứng dụng.

Nam sinh Quảng Bình dự thi Olympic Vật lý châu Á
Nam sinh Quảng Bình dự thi Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN - Nam sinh tỉnh Quảng Bình tiếp tục lọt vào danh sách học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017.

Nam sinh Quảng Bình dự thi Olympic Vật lý châu Á

Nam sinh Quảng Bình dự thi Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN - Nam sinh tỉnh Quảng Bình tiếp tục lọt vào danh sách học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017.

4 học sinh xuất sắc nhất sẽ dự thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2017
4 học sinh xuất sắc nhất sẽ dự thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2017

VOV.VN -Dự kiến, 4 học sinh sẽ tham dự kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế sẽ diễn ra tại Vương quốc Anh vào cuối tháng 7/2017.

4 học sinh xuất sắc nhất sẽ dự thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2017

4 học sinh xuất sắc nhất sẽ dự thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2017

VOV.VN -Dự kiến, 4 học sinh sẽ tham dự kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế sẽ diễn ra tại Vương quốc Anh vào cuối tháng 7/2017.

 5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017
5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

VOV.VN -Việt Nam sẽ chọn ra 5 học sinh xuất sắc để dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017 tại Indonesia vào cuối tháng 7.

 5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

VOV.VN -Việt Nam sẽ chọn ra 5 học sinh xuất sắc để dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017 tại Indonesia vào cuối tháng 7.

6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017
6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017

VOV.VN - Từ 49 học sinh giỏi Toán nhất của cả nước, Việt Nam đã chọn ra 6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017.

6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017

6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017

VOV.VN - Từ 49 học sinh giỏi Toán nhất của cả nước, Việt Nam đã chọn ra 6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017.

6 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học châu Á năm 2017
6 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học châu Á năm 2017

VOV.VN - Việt Nam có 6 thí sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 100%, xếp thứ 7 trên tổng số 30 nước và vùng lãnh thổ tham gia.

6 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học châu Á năm 2017

6 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học châu Á năm 2017

VOV.VN - Việt Nam có 6 thí sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 100%, xếp thứ 7 trên tổng số 30 nước và vùng lãnh thổ tham gia.

Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn
Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn

VOV.VN -5 học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc thuộc về em Trần Đức Huy và 4 giải Khuyến khích.

Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn

Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn

VOV.VN -5 học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc thuộc về em Trần Đức Huy và 4 giải Khuyến khích.

Nữ sinh bị cưa chân giành huy chương Bạc Olympic Địa lý tỉnh Đắk Lắk
Nữ sinh bị cưa chân giành huy chương Bạc Olympic Địa lý tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -Ước mơ của nữ sinh bị cưa mất chân là muốn trở thành chiến sĩ công an và niềm yêu thích này vẫn đang rực cháy trong em...

Nữ sinh bị cưa chân giành huy chương Bạc Olympic Địa lý tỉnh Đắk Lắk

Nữ sinh bị cưa chân giành huy chương Bạc Olympic Địa lý tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -Ước mơ của nữ sinh bị cưa mất chân là muốn trở thành chiến sĩ công an và niềm yêu thích này vẫn đang rực cháy trong em...

Chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế tiếp tục chinh phục đỉnh cao
Chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế tiếp tục chinh phục đỉnh cao

VOV.VN - Đinh Quang Hiếu, học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2016 lại vừa lọt vào đội tuyển tham dự kỳ thi này năm 2017.

Chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế tiếp tục chinh phục đỉnh cao

Chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế tiếp tục chinh phục đỉnh cao

VOV.VN - Đinh Quang Hiếu, học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2016 lại vừa lọt vào đội tuyển tham dự kỳ thi này năm 2017.