Thông tin thêm về vụ Phó giám đốc BHXH Bình Liêu treo cổ tự tử

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, huyện Bình Liêu cũng đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Liên quan vụ việc một Phó Giám đốc BHXH huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh chết trong tư thế treo cổ tại nhà chiều qua (6/4), ông Đặng Bá Bắc, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, huyện Bình Liêu cũng đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo ông Bắc, chị La Thị Xuân (sinh năm 1970), dây tộc Tày; trú tại xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Chị Xuân là Phó Giám đốc BHXH huyện Bình Liêu.

Ông Bắc nhấn mạnh: “Tối qua, sau khi phát hiện nhận được thông tin báo, huyện đã giao cho các cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Ban đầu, nguyên nhân chết do tự sát bằng hình thức treo cổ còn nguyên nhân cụ thể cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm hiểu điều tra”.

Như tin đã đưa, vào lúc 17h chiều qua (6/4), gia đình phát hiện chị La Thị Xuân, sinh năm 1970, dây tộc Tày; trú tại xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh là Phó Giám đốc BHXH huyện Bình Liêu chết trong tư thế treo cổ tại nhà. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định tử vong là do tự tử (tự treo cổ). 

Huyện Bình Liêu đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân chị La Thị Xuân tự tử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó giám đốc BHXH huyện Bình Liêu treo cổ tự tử
Phó giám đốc BHXH huyện Bình Liêu treo cổ tự tử

VOV.VN - Thông tin ban đầu vụ việc, gia đình phát hiện chị La Thị Xuân, sinh năm 1970, là Phó Giám đốc BHXH huyện Bình Liêu chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

Phó giám đốc BHXH huyện Bình Liêu treo cổ tự tử

Phó giám đốc BHXH huyện Bình Liêu treo cổ tự tử

VOV.VN - Thông tin ban đầu vụ việc, gia đình phát hiện chị La Thị Xuân, sinh năm 1970, là Phó Giám đốc BHXH huyện Bình Liêu chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

Án mạng đau lòng khi cha giết con gái 6 tuổi rồi tự tử
Án mạng đau lòng khi cha giết con gái 6 tuổi rồi tự tử

VOV.VN - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra sự việc rất đau lòng khi cha cắt cổ con gái rồi uống thuốc sâu tự tử.

Án mạng đau lòng khi cha giết con gái 6 tuổi rồi tự tử

Án mạng đau lòng khi cha giết con gái 6 tuổi rồi tự tử

VOV.VN - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra sự việc rất đau lòng khi cha cắt cổ con gái rồi uống thuốc sâu tự tử.

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử
Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trầm cảm hiện đang là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn cầu cũng như Việt Nam.

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trầm cảm hiện đang là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn cầu cũng như Việt Nam.

Người mẫu đầy triển vọng tự tử ở tuổi 21
Người mẫu đầy triển vọng tự tử ở tuổi 21

Raudha Athif, 21 tuổi, thường được nhắc tới với biệt danh “Cô gái Maldives có đôi mắt xanh”.

Người mẫu đầy triển vọng tự tử ở tuổi 21

Người mẫu đầy triển vọng tự tử ở tuổi 21

Raudha Athif, 21 tuổi, thường được nhắc tới với biệt danh “Cô gái Maldives có đôi mắt xanh”.

Con gái Thành Long: “Tự tử là để những người ở lại vui vẻ mà sống“
Con gái Thành Long: “Tự tử là để những người ở lại vui vẻ mà sống“

VOV.VN - Trước khi xảy ra sự việc Ngô Trác Lâm nhập viện sau nghi vấn tự tử, con gái Thành Long đã nhiều lần ám chỉ về cái chết.

Con gái Thành Long: “Tự tử là để những người ở lại vui vẻ mà sống“

Con gái Thành Long: “Tự tử là để những người ở lại vui vẻ mà sống“

VOV.VN - Trước khi xảy ra sự việc Ngô Trác Lâm nhập viện sau nghi vấn tự tử, con gái Thành Long đã nhiều lần ám chỉ về cái chết.