Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản minh bạch trong chính sách quốc phòng

VOV.VN -  Ý kiến được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản
Shinzo Abe đang vận động mở rộng vai trò của quân đội Nhật Bản ở nước
ngoài.

Hôm nay (14/5), Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản duy trì tính minh bạch và đóng góp cho hòa bình khu vực trong việc thực hiện chính sách quốc phòng mới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang-il nói: “Chúng tôi hy vọng các cuộc thảo luận về chính sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ tiến triển theo hướng góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực. Lập trường cơ bản của chúng tôi là không chấp nhận bất kỳ biện pháp nào liên quan đến lợi ích quốc gia và an ninh trên bán đảo Triều Tiên mà không có sự đồng ý trước của Hàn Quốc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il. (Ảnh: Yonhap)

Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang vận động để mở rộng vai trò của quân đội Nhật Bản ở nước ngoài.

Gần đây, Nhật Bản đã nhất trí với Mỹ về các nguyên tắc hợp tác quốc phòng, theo đó cho phép Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể và Tokyo có thể sử dụng sức mạnh quân sự ở nước ngoài chống các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ hay các nước đối tác khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua dự luật an ninh sửa đổi
Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua dự luật an ninh sửa đổi

VOV.VN- Dự kiến Nội các Nhật Bản sẽ thông qua dự luật vào ngày 14/5 tới và sẽ trình lên Quốc hội vào cuối tuần này để thảo luận.

Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua dự luật an ninh sửa đổi

Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua dự luật an ninh sửa đổi

VOV.VN- Dự kiến Nội các Nhật Bản sẽ thông qua dự luật vào ngày 14/5 tới và sẽ trình lên Quốc hội vào cuối tuần này để thảo luận.

Nhật Bản sẽ thông qua dự luật an ninh mới, cởi trói cho quân đội
Nhật Bản sẽ thông qua dự luật an ninh mới, cởi trói cho quân đội

VOV.VN- Dự luật mới dự kiến được Nội các Nhật Bản thông qua ngày 14/5 sẽ cho phép nước này tham chiến tại nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2.

Nhật Bản sẽ thông qua dự luật an ninh mới, cởi trói cho quân đội

Nhật Bản sẽ thông qua dự luật an ninh mới, cởi trói cho quân đội

VOV.VN- Dự luật mới dự kiến được Nội các Nhật Bản thông qua ngày 14/5 sẽ cho phép nước này tham chiến tại nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2.

Philippines- Nhật Bản tập trận chung
Philippines- Nhật Bản tập trận chung

VOV.VN - Nhật Bản cho biết nước này đang hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực thực thi luật hàng hải, an toàn hàng hải cũng như bảo vệ môi trường biển.

Philippines- Nhật Bản tập trận chung

Philippines- Nhật Bản tập trận chung

VOV.VN - Nhật Bản cho biết nước này đang hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực thực thi luật hàng hải, an toàn hàng hải cũng như bảo vệ môi trường biển.

Cảnh sát biển Việt Nam- Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm chống cướp biển
Cảnh sát biển Việt Nam- Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm chống cướp biển

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Cảnh sát biển Việt Nam- Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm chống cướp biển

Cảnh sát biển Việt Nam- Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm chống cướp biển

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Quân đội Nhật Bản sẽ tham gia vào các tranh chấp ở Biển Đông?
Quân đội Nhật Bản sẽ tham gia vào các tranh chấp ở Biển Đông?

VOV.VN - Một quân đội chủ động hơn và tích cực hơn chính là những điều mà Thủ tướng Abe mong muốn trong thời điểm hiện nay.

Quân đội Nhật Bản sẽ tham gia vào các tranh chấp ở Biển Đông?

Quân đội Nhật Bản sẽ tham gia vào các tranh chấp ở Biển Đông?

VOV.VN - Một quân đội chủ động hơn và tích cực hơn chính là những điều mà Thủ tướng Abe mong muốn trong thời điểm hiện nay.