Australia thị sát sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam

VOV.VN - Chuyên gia Australia đã tiến hành thị sát việc trồng, thu hoạch quả thanh long cũng như các hoạt động tiền xuất khẩu.

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, cuối tháng 6 vừa qua, một đoàn cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước của Australia đã đến thăm TP TP HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bình để thị sát quy trình trồng và sản xuất thanh long ở Việt Nam.

Việt Nam và Australia đang thưc hiện các quy trình cần thiết chuẩn bị cho việc xuất khẩu thanh long vào thị trường Australia. (Ảnh minh họa:KT)
Đoàn đã thăm các nông trường, các cơ sở đóng gói và xử lý nhằm tìm hiểu về việc trồng, thu hoạch quả thanh long cũng như các hoạt động tiền xuất khẩu.

Chuyến thăm này là một phần nội dung quan trọng của quá trình phân tích rủi ro. Dự kiến vào cuối năm nay, Chính phủ Australia sẽ công bố một dự thảo báo cáo về quá trình đánh giá sản phẩm thanh long Việt Nam để tham vấn rộng rãi trước công chúng.

Việc đánh giá tiếp cận thị trường cho quả thanh long được thực hiện tiếp sau việc Australia bắt đầu cho phép nhập trái vải tươi của Việt Nam từ năm 2015 và gần đây là quyết định nhập khẩu xoài từ Việt Nam.

Trước đó, Australia đã chính thức bắt đầu quá trình xem xét cho phép nhập khẩu quả thanh long tươi của Việt Nam vào thị trường nước này.

Thanh long tươi là một trong những mặt hàng nông nghiệp được ưu tiên hàng đầu để tiếp cận thị trường Australia. Thời gian qua, Australia đã thực hiện xong phần đánh giá sơ bộ, bao gồm đánh giá dịch hại và bệnh trên quả, thông qua một quá trình hợp tác trao đổi giữa chính phủ hai nước.

Thương vụ Việt Nam tại Australia nhận định, trong những tháng tới, Việt Nam và Australia sẽ tiến hành bước đánh giá rủi ro; trong đó, sẽ có nội dung chuyên gia Australia tham quan vùng trồng thanh long và đánh giá quy trình sản xuất và xuất khẩu.

Dự thảo báo cáo đánh giá rủi ro sẽ được công bố cho các bên đối tác tham gia đóng góp ý kiến vào khoảng cuối năm 2016.

Australia là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm trái cây của Việt Nam. Cuối tháng 6 vừa qua, đã có hơn 10 tấn vải thiều Lục Ngạn được xuất khẩu sang thị trường Australia được người tiêu dùng đón nhận.

Thời gian vừa qua, nhân chuyến công tác tại Australia với đoàn Cục Công nghiệp Địa phương (Bộ Công Thương), ông Nguyễn Trọng Tuệ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã cùng Thương vụ Việt Nam tại Australia đi khảo sát thị trường vải thiều tại thành phố Melbourne.

Hy vọng tiếp theo các mặt hàng như vải thiều Bắc Giang, xoài và thanh long, vải Thanh Hà cũng sẽ sớm có mặt tại thị trường tiềm năng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu thanh long đi Mỹ- Nhật tăng
Xuất khẩu thanh long đi Mỹ- Nhật tăng

Công ty TNHH Rồng Đỏ (TP Hồ Chí Minh) đang triển khai tăng lượng hàng thanh long xuất khẩu sang Mỹ do sức tiêu thụ tại thị trường này ngày một tăng.

Xuất khẩu thanh long đi Mỹ- Nhật tăng

Xuất khẩu thanh long đi Mỹ- Nhật tăng

Công ty TNHH Rồng Đỏ (TP Hồ Chí Minh) đang triển khai tăng lượng hàng thanh long xuất khẩu sang Mỹ do sức tiêu thụ tại thị trường này ngày một tăng.

100 tấn thanh long Việt đầu tiên vào BigC Thái Lan
100 tấn thanh long Việt đầu tiên vào BigC Thái Lan

Đây cũng là lô hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam được Tập đoàn TCC phân phối trong hệ thống siêu thị này.

100 tấn thanh long Việt đầu tiên vào BigC Thái Lan

100 tấn thanh long Việt đầu tiên vào BigC Thái Lan

Đây cũng là lô hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam được Tập đoàn TCC phân phối trong hệ thống siêu thị này.

Australia xem xét nhập khẩu thanh long của Việt Nam
Australia xem xét nhập khẩu thanh long của Việt Nam

VOV.VN - Sau khi nhập khẩu sản phẩm vải tươi và xoài, Australia bắt đầu quá trình xem xét cho phép nhập khẩu quả thanh long tươi của Việt Nam.

Australia xem xét nhập khẩu thanh long của Việt Nam

Australia xem xét nhập khẩu thanh long của Việt Nam

VOV.VN - Sau khi nhập khẩu sản phẩm vải tươi và xoài, Australia bắt đầu quá trình xem xét cho phép nhập khẩu quả thanh long tươi của Việt Nam.