Đắk Nông: Sẽ xử lý nghiêm minh vụ Trưởng phòng TN&MT hách dịch với dân

VOV.VN - Hình ảnh một Trưởng phòng TN&MT luôn xưng "mày - tao" và có những lời lẽ phát ngôn thô lỗ, hách dịch người dân khiến dư luận bất bình, phẫn nộ.

Sẽ xử lý nghiêm, không bao che vụ Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Gia Nghĩa có thái độ cư xử không đúng mực khi làm việc với người dân. Đây là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm, được đưa ra tại buổi họp báo chiều 2/4 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức.

Thông tin về việc tiếp nhận, xử lý vụ việc, bà Nguyễn Thị Lưu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết, UBND thị xã đã tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn. Trong vài ngày tới, thị xã sẽ tổng hợp, kiểm chứng lại thông tin, và đến 5/4 sẽ có báo cáo gửi lên UBND tỉnh Đắk Nông.

Quan điểm của UBND thị xã là cán bộ luôn phải biết kiềm chế và hành xử sáng suốt. Trường hợp của bà Đàm Thị Hệ - Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường thị xã, nếu có những hành vi không chuẩn mực như mạng xã hội đăng tải, sẽ bị xử lý nghiêm minh để làm gương cho các cán bộ khác.

Bà Đàm Thị Hệ, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm việc với người dân.

Trước đó, vào ngày 25/3/2019, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một đoạn clip dài hơn 14 phút, ghi lại buổi làm việc của đoàn cán bộ Tài nguyên Môi trường thị xã Gia Nghĩa với 1 hộ dân liên quan đến việc đất đai.

Trong clip có hình ảnh người phụ nữ được cho là bà Đàm Thị Hệ  - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa) luôn xưng "mày - tao" và có những lời lẽ phát ngôn thô lỗ, hách dịch người dân. Đặc biệt, người phụ nữ này còn phát ngôn: “Ăn cướp của Nhà nước thì dễ nhưng ăn cướp của tao không dễ đâu”.

Được biết, đoạn video clip được quay vào ngày 5/3/2019, khi Phòng Tài nguyên Môi trường xuống kiểm tra, xử lý việc chuyển mục đích sử dụng đất tại một thửa đất ở phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa.

Ngay sau khi được đăng tải, clip đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Tất cả đều thể hiện thái độ bất bình, phẫn nộ trước tư cách của một cán bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo chạy việc, nguyên cán bộ thanh tra lĩnh án 20 năm tù
Lừa đảo chạy việc, nguyên cán bộ thanh tra lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Từ ngày 27 - 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo chạy việc, nguyên cán bộ thanh tra lĩnh án 20 năm tù

Lừa đảo chạy việc, nguyên cán bộ thanh tra lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Từ ngày 27 - 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chống “chạy chức, chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng
Chống “chạy chức, chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cương, phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng, vì nếu càng bí mật thì càng “chạy chức”, “chạy quyền”.

Chống “chạy chức, chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng

Chống “chạy chức, chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cương, phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng, vì nếu càng bí mật thì càng “chạy chức”, “chạy quyền”.

Nguyên đơn tát cán bộ tòa án ngay tại trụ sở
Nguyên đơn tát cán bộ tòa án ngay tại trụ sở

VOV.VN -  Ca tham dự phiên tòa với tư cách là nguyên đơn, tuy nhiên sau đó phiên tòa bị hoãn. Ca đã chửi bới, thậm chí tát vào mặt một cán bộ.

Nguyên đơn tát cán bộ tòa án ngay tại trụ sở

Nguyên đơn tát cán bộ tòa án ngay tại trụ sở

VOV.VN -  Ca tham dự phiên tòa với tư cách là nguyên đơn, tuy nhiên sau đó phiên tòa bị hoãn. Ca đã chửi bới, thậm chí tát vào mặt một cán bộ.

Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ
Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ

VOV.VN -Ông Võ Văn Minh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Bình bị kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” do vi phạm trong công tác đề bạt, giới thiệu cán bộ...

Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ

Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ

VOV.VN -Ông Võ Văn Minh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Bình bị kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” do vi phạm trong công tác đề bạt, giới thiệu cán bộ...

Thanh Hóa: Cán bộ xin lỗi dân nếu để hồ sơ quá hạn
Thanh Hóa: Cán bộ xin lỗi dân nếu để hồ sơ quá hạn

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Thanh Hóa: Cán bộ xin lỗi dân nếu để hồ sơ quá hạn

Thanh Hóa: Cán bộ xin lỗi dân nếu để hồ sơ quá hạn

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.