Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Nga-Nhật tiến hành đàm phán 2+2

VOV.VN - Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản và Nga tiến hành cuộc họp tại ngày 20/3 tại Tokyo.

Theo đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Từ trái sang phải: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, Ngoại trưởng Nga Lavrov, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada trước thềm cuộc đàm phán 2+2. Ảnh: Reuters

Hội nghị một ngày diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang nỗ lực chấm dứt tranh chấp lãnh thổ vốn ngăn cản 2 nước ký hiệp định hòa bình. Cùng lúc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước khác cũng nỗ lực tìm hướng đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Các quan chức của Nga và Nhật Bản cho biết, đàm phán tập trung vào an ninh khu vực. Hai bên sẽ nêu quan điểm về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương. Ngoài ra, những nỗ lực chung trong việc chống khủng bố, buôn lậu ma túy cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Tuy nhiên, Hội nghị không được kì vọng đưa đến đột phá trong vấn đề tranh chấp chuỗi quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố, Nhật Bản sẽ nêu quan ngại về việc Nga lắp đặt tên lửa đối hạm ở đảo Etorofu và các hoạt động quân sự tại các đảo tranh chấp khác.

Các quan chức Nhật Bản cho biết, cuộc đàm phán cũng bao gồm lên kế hoạch cho chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Moscow vào cuối năm 2017.

Trong bối cảnh vẫn bất đồng, chưa có hướng đi rõ ràng để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ thì hai bên tiếp tục thảo luận việc hợp tác để phát triển các ngành đánh bắt cá, du lịch và các lĩnh vực khác nhằm thu hẹp bất đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đàm Nga – Nhật tạo tiền đề giải quyết những tranh cãi lãnh thổ
Hội đàm Nga – Nhật tạo tiền đề giải quyết những tranh cãi lãnh thổ

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Nhật Bản cam kết thúc đẩy đàm phán thông qua việc sử dụng phương pháp mới, không để tư duy cũ làm ảnh hưởng đến đàm phán.

Hội đàm Nga – Nhật tạo tiền đề giải quyết những tranh cãi lãnh thổ

Hội đàm Nga – Nhật tạo tiền đề giải quyết những tranh cãi lãnh thổ

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Nhật Bản cam kết thúc đẩy đàm phán thông qua việc sử dụng phương pháp mới, không để tư duy cũ làm ảnh hưởng đến đàm phán.

Nga-Nhật: Ông Abe đề xuất "hướng tiếp cận mới" về tranh chấp lãnh thổ?
Nga-Nhật: Ông Abe đề xuất "hướng tiếp cận mới" về tranh chấp lãnh thổ?

VOV.VN -Trong chuyến thăm tới Sochi (Nga) vào đầu tháng 5, Thủ tướng Nhật đề xuất "cách tiếp cận mới" để giải quyết tranh chấp với Nga.

Nga-Nhật: Ông Abe đề xuất "hướng tiếp cận mới" về tranh chấp lãnh thổ?

Nga-Nhật: Ông Abe đề xuất "hướng tiếp cận mới" về tranh chấp lãnh thổ?

VOV.VN -Trong chuyến thăm tới Sochi (Nga) vào đầu tháng 5, Thủ tướng Nhật đề xuất "cách tiếp cận mới" để giải quyết tranh chấp với Nga.

Mỹ và Nga nhất trí giảm thiểu nguy cơ đụng độ trên không phận Syria
Mỹ và Nga nhất trí giảm thiểu nguy cơ đụng độ trên không phận Syria

VOV.VN -Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, văn bản này đã đặt nền móng cho nguyên tắc an toàn, cụ thể như tần số liên lạc của mỗi bên.

Mỹ và Nga nhất trí giảm thiểu nguy cơ đụng độ trên không phận Syria

Mỹ và Nga nhất trí giảm thiểu nguy cơ đụng độ trên không phận Syria

VOV.VN -Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, văn bản này đã đặt nền móng cho nguyên tắc an toàn, cụ thể như tần số liên lạc của mỗi bên.

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria
Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã nhất trí với những đề xuất của Mỹ nhằm tiếp nhận các đại diện của phe đối lập vào Chính phủ Syria.

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã nhất trí với những đề xuất của Mỹ nhằm tiếp nhận các đại diện của phe đối lập vào Chính phủ Syria.