Phát hiện xác chết bốc mùi trong Hồ Thiên Nga ở Đà Nẵng

Nhiều người đi đường bị một phen khiếp vía khi phát hiện xác chết nằm dưới Hồ Thiên Nga và bốc mùi hôi thối nặng.

Đến 17h30 chiều ngày 8/10, thi thể nạn nhân mới được trục vớt.
Đến 17h30 chiều ngày 8/10, thi thể nạn nhân mới được trục vớt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 8/10, nhiều người đi đường hoảng hồn khi phát hiện một xác chết đang bị phân hủy nổi giữa hồ Hồ Thiên Nga bên đường Mai Xuân Thưởng (phường Hà Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngay lập tức vụ việc được báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân, phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân ngay sau đó được xác định là ông Trần Văn C. (40 tuổi), nhà ở đối diện hiện trường nơi phát hiện thi thể. Lúc trục vớt, nạn nhân mặc quần jean và áo thun, toàn thân trong tình trạng trương phình vì ứ nước.

Hoảng hồn phát hiện xác chết bốc mùi trên Hồ Thiên Nga - ảnh 1
Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ
Vì vụ việc xảy ra ở gần trung tâm thành phố Đà Nẵng nên thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem. Cơ quan chức năng đã phải điều động hàng chục cảnh sát, lực lượng an ninh đến bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Theo lời những người hàng xóm, ông C. mất tích cách đây khoảng 2, 3 ngày. Cách đây vài ngày, một người đi câu cá nhặt được ví tiền và đôi dép của ông C. trên bờ hồ sen nhưng đến hôm nay mới phát hiện được thi thể nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên