Quân đội Israel vô hiệu hóa đường hầm xâm nhập lãnh thổ từ Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phát hiện ra các đường hầm của Hezbollah được đào từ Lebanon, xuyên sang biên giới với Israel.

Ngày 4/12, quân đội Israel cũng khẳng định đã bắt đầu tiến hành chiến dịch mang tên “Ngăn chặn và vạch trần” nhằm vô hiệu hóa những công trình ngầm này.

Quân đội Israel vô hiệu hóa đường hầm xâm nhập lãnh thổ từ Lebanon. Ảnh: Reuters

Theo Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên của quân đội Israel, các đường hầm bị phát hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng, đồng thời từ chối cho biết số lượng cụ thể các đường hầm bị phát hiện, cũng như cách thức vô hiệu hóa các đường hầm này. Theo ông Conricus, mọi chiến dịch sẽ diễn ra trong phạm vi lãnh thổ Israel và quân đội Israel đã dùng nhiều cách để đánh sập hoặc lấp những đường hầm từ Dải Gaza chạy sang lãnh thổ nước này.

Trước đó, hôm 3/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Brussels, Bỉ. Theo nguồn tin từ chính phủ Israel, mục đích của cuộc gặp này là để thảo luận với nhà ngoại giao Mỹ về các biện pháp mà Israel đã và đang triển khai để ngăn chặn sự gây hấn của Iran và các nước láng giềng ở miền Bắc nước này, bao gồm Syria và Lebanon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Séc thăm Israel, khai trương Ngôi nhà Séc ở Jerusalem
Tổng thống Séc thăm Israel, khai trương Ngôi nhà Séc ở Jerusalem

VOV.VN - Séc muốn chuyển cơ quan ngoại giao của họ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Séc tới thăm Ngội nhà Séc ở Jerusalem, Israel.

Tổng thống Séc thăm Israel, khai trương Ngôi nhà Séc ở Jerusalem

Tổng thống Séc thăm Israel, khai trương Ngôi nhà Séc ở Jerusalem

VOV.VN - Séc muốn chuyển cơ quan ngoại giao của họ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Séc tới thăm Ngội nhà Séc ở Jerusalem, Israel.

Israel lần đầu tập trận an ninh mạng quốc gia
Israel lần đầu tập trận an ninh mạng quốc gia

VOV.VN - Hôm 21/11 Israel đã tiến hành thành công cuộc tập trận an ninh mạng quốc gia đầu tiên, kéo dài trong 2 ngày.

Israel lần đầu tập trận an ninh mạng quốc gia

Israel lần đầu tập trận an ninh mạng quốc gia

VOV.VN - Hôm 21/11 Israel đã tiến hành thành công cuộc tập trận an ninh mạng quốc gia đầu tiên, kéo dài trong 2 ngày.

Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Palestine và Israel
Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Palestine và Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng, Nga sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp giữa Israel và Palestine, trong đó Nga giữ vai trò là một nhà hòa giải.

Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Palestine và Israel

Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Palestine và Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng, Nga sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp giữa Israel và Palestine, trong đó Nga giữ vai trò là một nhà hòa giải.

Cảnh sát Israel cáo buộc Thủ tướng Netanyahu tham nhũng, nhận hối lộ
Cảnh sát Israel cáo buộc Thủ tướng Netanyahu tham nhũng, nhận hối lộ

VOV.VN - Cảnh sát Israel ngày 2/12 cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu và vợ là bà Sara nhận hối lộ và tham nhũng liên quan đến tập đoàn viễn thông Bezeq.

Cảnh sát Israel cáo buộc Thủ tướng Netanyahu tham nhũng, nhận hối lộ

Cảnh sát Israel cáo buộc Thủ tướng Netanyahu tham nhũng, nhận hối lộ

VOV.VN - Cảnh sát Israel ngày 2/12 cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu và vợ là bà Sara nhận hối lộ và tham nhũng liên quan đến tập đoàn viễn thông Bezeq.

Thủ tướng Israel bác bỏ cáo buộc tham nhũng của cảnh sát
Thủ tướng Israel bác bỏ cáo buộc tham nhũng của cảnh sát

VOV.VN -Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay phủ nhận cáo buộc tham nhũng của cảnh sát đưa ra đối với ông khi nói rằng đề nghị truy tố của cảnh sát "không có tư cách pháp lý".

Thủ tướng Israel bác bỏ cáo buộc tham nhũng của cảnh sát

Thủ tướng Israel bác bỏ cáo buộc tham nhũng của cảnh sát

VOV.VN -Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay phủ nhận cáo buộc tham nhũng của cảnh sát đưa ra đối với ông khi nói rằng đề nghị truy tố của cảnh sát "không có tư cách pháp lý".