EU: Các cuộc đàm phán Brexit có thể kéo dài hơn 2 năm

VOV.VN - Một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) vừa cho rằng khó thực hiện được mục tiêu đạt được thỏa thuận Brexit trong 2 năm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm 16/12 cho rằng, các bên sẽ mất hơn 2 năm để nhất trí các điều khoản cho một thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Ảnh: Times Higher Education.

Phát biểu bên lề Hội nghị an ninh Munich ở Đức, ông Juncker cho rằng, thời hạn 2 năm mà các bên đặt ra để đạt được thỏa thuận Brexit sẽ khó có thể thực hiện được.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán đưa nước này ra khỏi ngôi nhà chung châu Âu vào cuối tháng 3 tới.

Theo ông Juncker, có ít nhất 20.000 luật sẽ bị thay đổi tại Anh, trước khi nước này có thể rời khỏi khối. Anh cũng không có quyền hoàn thành các thỏa thuận thương mại song phương khi vẫn ở trong Liên minh châu Âu. 

Tiến trình đàm phán Anh ra khỏi Liên minh châu Âu  dự kiến kéo dài 2 năm, được cho là một trong các cuộc đàm phán khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử của Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit
Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Với 90 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Quốc hội Scotland ngày 7/2 đã thông qua quyết định bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về việc Brexit.

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Với 90 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Quốc hội Scotland ngày 7/2 đã thông qua quyết định bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về việc Brexit.

Hạ viện Anh chính thức thông qua dự luật Brexit
Hạ viện Anh chính thức thông qua dự luật Brexit

VOV.VN - Hạ viện Anh đã chính thức thông qua dự luật cho phép Chính phủ của Thủ tướng Theresa May khởi động tiến trình Brexit.

Hạ viện Anh chính thức thông qua dự luật Brexit

Hạ viện Anh chính thức thông qua dự luật Brexit

VOV.VN - Hạ viện Anh đã chính thức thông qua dự luật cho phép Chính phủ của Thủ tướng Theresa May khởi động tiến trình Brexit.

Hạ viện Anh thông qua dự thảo Brexit
Hạ viện Anh thông qua dự thảo Brexit

VOV.VN - Sắp tới dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện.

Hạ viện Anh thông qua dự thảo Brexit

Hạ viện Anh thông qua dự thảo Brexit

VOV.VN - Sắp tới dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện.

Quốc hội Anh bác bỏ một loạt đề xuất sửa đổi luật liên quan Brexit
Quốc hội Anh bác bỏ một loạt đề xuất sửa đổi luật liên quan Brexit

VOV.VN - Bất chấp cảnh báo của Thủ tướng Theresa May, Quốc hội Anh đã bác bỏ một loạt đề xuất sửa đổi luật liên quan Brexit.

Quốc hội Anh bác bỏ một loạt đề xuất sửa đổi luật liên quan Brexit

Quốc hội Anh bác bỏ một loạt đề xuất sửa đổi luật liên quan Brexit

VOV.VN - Bất chấp cảnh báo của Thủ tướng Theresa May, Quốc hội Anh đã bác bỏ một loạt đề xuất sửa đổi luật liên quan Brexit.

Hạ viện Anh bác đề xuất giành quyền phủ quyết Brexit cho các nghị sỹ
Hạ viện Anh bác đề xuất giành quyền phủ quyết Brexit cho các nghị sỹ

VOV.VN - Với đa số phiếu thuận, Hạ viện Anh hôm qua đã bác bỏ đề xuất của Công đảng đối lập về việc giành quyền phủ quyết việc Brexit cho các nghị sỹ.

Hạ viện Anh bác đề xuất giành quyền phủ quyết Brexit cho các nghị sỹ

Hạ viện Anh bác đề xuất giành quyền phủ quyết Brexit cho các nghị sỹ

VOV.VN - Với đa số phiếu thuận, Hạ viện Anh hôm qua đã bác bỏ đề xuất của Công đảng đối lập về việc giành quyền phủ quyết việc Brexit cho các nghị sỹ.