Bà Lê Hoàng Diệp Thảo buộc phải trả con dấu cho Công ty Trung Nguyên

Ngày 6/6, Cục thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức buổi thi hành án, buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải trả lại con dấu cho Công ty Trung Nguyên

Liên quan đến việc chiếm giữ con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH) của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, theo kế hoạch, ngày 6/6, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tổ chức thi hành án.

Cụ thể, bản án số 51 ngày 12/11/2018 của Tòa án buộc bà Lê Hoàng Diêp Thảo phải chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty TNH.

Bà Thảo phải hoàn trả cho công ty con dấu và các giấy tờ này khi bản án có hiệu lực, đồng thời phải chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền và hành vi nhân danh TNH thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo buộc phải trả lại con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của TNH .

Ngày 25/4, Cục Thi hành án ban hành quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện các công việc và tống đạt, niêm yết theo quy định. Tuy nhiên đến nay, bà Thảo vẫn chưa thi hành các khoản theo nội dung cùng quyết định.

“Nay Cục Thi hành án ra thông báo và yêu cầu bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty TNH. Bà Thảo phải hoàn trả cho công ty con dấu và các giấy tờ này.

Thời gian thực hiện vào lúc 9h00 ngày 6/6 tại nhà số 31 Tú Xương (quận 3).

Trường hợp bà Thảo không tự nguyện thi hành án, thì Cục Thi hành án sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định”, đơn vị này cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện Kiểm sát kiến nghị hủy án ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên
Viện Kiểm sát kiến nghị hủy án ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên

TAND TP HCM bị cho là có hàng loạt sai sót trong việc giải quyết yêu cầu ly hôn, chia tài sản của bà Thảo và ông Vũ.

Viện Kiểm sát kiến nghị hủy án ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên

Viện Kiểm sát kiến nghị hủy án ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên

TAND TP HCM bị cho là có hàng loạt sai sót trong việc giải quyết yêu cầu ly hôn, chia tài sản của bà Thảo và ông Vũ.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Mở lại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên

VOV.VN-Sau gần 1 tháng tạm ngưng, phiên Tòa xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ tiếp tục diễn ra

Mở lại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên

Mở lại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên

VOV.VN-Sau gần 1 tháng tạm ngưng, phiên Tòa xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ tiếp tục diễn ra

Vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên cùng kháng cáo
Vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên cùng kháng cáo

Sau 14 ngày tuyên án sơ thẩm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều đã kháng cáo vì không đồng ý với cách chia tài sản của Hội đồng xét xử (HĐXX).

Vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên cùng kháng cáo

Vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên cùng kháng cáo

Sau 14 ngày tuyên án sơ thẩm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều đã kháng cáo vì không đồng ý với cách chia tài sản của Hội đồng xét xử (HĐXX).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

VOV.VN - Chiều 27/3, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên án vụ ly hôn giữa hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

VOV.VN - Chiều 27/3, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên án vụ ly hôn giữa hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.