Xây dựng thương hiệu điện tử vì lẽ sống còn của doanh nghiệp

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt buộc phải chú trọng xây dựng thương hiệu điện tử trong kỷ nguyên số nếu muốn tồn tại và phát triển.

Trong hơn một thập kỷ qua, internet bùng nổ làm thay đổi các mô hình sản xuất kinh doanh, xu hướng, thói quen tiêu dùng. Người dân dần dịch chuyển thói quen mua sắm trên không gian số (thương mại điện tử) thay cho việc mua sắm ở môi trường thực.

Xây dựng thương hiệu điện tử vì lẽ sống còn của doanh nghiệp. (Ảnh: KT).
Chính vì lẽ đó, việc xây thương hiệu điện tử trong không gian mạng trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Việt, trong kỷ nguyên số.

Thương hiệu điện tử là xu thế tất yếu

Trong thương mại điện tử, trang thông tin điện tử (website) chính là "cửa hàng" trưng bày sản phẩm, giúp khách hàng có thể thấy hình ảnh và thông tin về sản phẩm. Do vậy, xây dựng website hấp dẫn, dễ hiểu, dễ sử dụng là yếu tố cần thiết để thu hút khách hàng, tạo độ tin tưởng đối với người xem, dẫn đến thành công của mỗi doanh nghiệp. 

Nghiên cứu của Viện Chiến lược, Thương hiệu và Cạnh tranh cho thấy, Việt Nam hiện đứng thứ 13 trong số 20 quốc gia trên thế giới có số người sử dụng internet nhiều nhất. Internet trở thành kênh thông tin quảng cáo phổ biến nhất để người dùng biết đến sản phẩm.

Theo thống kê, hiện có 73% số người tiêu dùng tìm hiểu thông tin sản phẩm trên mạng trước khi mua hàng; đa phần người tiêu dùng Việt Nam chọn sản phẩm, dịch vụ theo thương hiệu. Điều này góp phần khẳng định, trong kỷ nguyên số, không thể bỏ qua thương hiệu điện tử, bởi đây là môi trường tiếp thị có tính tương tác cao. Theo đó, các doanh nghiệp cần tư duy để xây dựng thương hiệu trên kênh trực tuyến thay vì chỉ thiết kế logo, quảng cáo trên các kênh truyền thống.

PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh, chuyên gia cố vấn Chương trình Thương hiệu Quốc gia, đánh giá trong kỷ nguyên số không thể bỏ qua thương hiệu điện tử, một môi trường tương tác mạnh, chi phí thấp. "Kết quả khảo sát cho thấy gần 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa có quảng cáo trên báo và tạp chí, bình quân 2 lần/năm hầu như không có tác dụng", TS Nguyễn Quốc Thịnh cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khẳng định, xây dựng website là bước đầu tiên để doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử. Website có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới danh tiếng và độ tín nhiệm cho thương hiệu doanh nghiệp.

Bảo vệ tên miền

Trên môi trường số, việc bảo vệ tên miền, cũng chính là thương hiệu điện tử thường phức tạp do sự rộng lớn, không giới hạn của môi trường mạng cũng như tốc độ phát triển thông tin trên mạng. 

Việc tranh chấp tên miền, thương hiệu là nguyên nhân chính gây ra mâu thuẫn, bất hòa, xung đột về quyền lợi giữa hai hay nhiều bên liên quan đến một hoặc nhiều tên miền khi quyền sở hữu, sử dụng tên miền không cùng một đối tượng.

 Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mỗi doanh nghiệp phải quan tâm bảo vệ thương hiệu trong quá trình kinh doanh, đặc biệt phải chú trọng cách thức sở hữu, bảo vệ tên miền trên mạng internet.

Năm 2017, hàng loạt nhãn hàng lớn ở nước ngoài cũng như Việt Nam đã đồng loạt rút quảng cáo khỏi mạng xã hội YouTube, với lý do quảng cáo bị gắn với những video clip có nội dung xấu.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần làm việc với Google và Facebook để bàn về việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu, độc hại, vi phạm quy định pháp luật Việt Nam, song hiện chưa có giải pháp triệt để.

Khi có thương hiệu điện tử, doanh nghiệp muốn quảng cáo càng rộng càng tốt. Tuy nhiên, nếu quảng cáo trên mạng không đúng cách sẽ là con dao hai lưỡi đối với chính doanh nghiệp.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Viettel phải bảo vệ thương hiệu như bảo vệ tài sản quốc gia
Thủ tướng: Viettel phải bảo vệ thương hiệu như bảo vệ tài sản quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi Viettel đã tạo ra một mẫu hình tăng trưởng mới cho Việt Nam.

Thủ tướng: Viettel phải bảo vệ thương hiệu như bảo vệ tài sản quốc gia

Thủ tướng: Viettel phải bảo vệ thương hiệu như bảo vệ tài sản quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi Viettel đã tạo ra một mẫu hình tăng trưởng mới cho Việt Nam.

Dệt may Việt Nam xây dựng thương hiệu mạnh để cạnh tranh
Dệt may Việt Nam xây dựng thương hiệu mạnh để cạnh tranh

VOV.VN - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và các đơn vị thành viên cần có định hướng chiến lược xây dựng những thương hiệu dệt may mạnh.

Dệt may Việt Nam xây dựng thương hiệu mạnh để cạnh tranh

Dệt may Việt Nam xây dựng thương hiệu mạnh để cạnh tranh

VOV.VN - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và các đơn vị thành viên cần có định hướng chiến lược xây dựng những thương hiệu dệt may mạnh.

Doanh nghiệp còn thờ ơ với sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu
Doanh nghiệp còn thờ ơ với sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu

VOV.VN -Tình trạng vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.

Doanh nghiệp còn thờ ơ với sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu

Doanh nghiệp còn thờ ơ với sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu

VOV.VN -Tình trạng vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.

Bảo vệ thương hiệu: Việc không phải của riêng ai
Bảo vệ thương hiệu: Việc không phải của riêng ai

VOV.VN - Đã đến lúc các doanh nghiệp trong nước, các cơ quan quản lý không thể chủ quan và thờ ơ trong xây dựng và bảo vệ thương hiệu.

Bảo vệ thương hiệu: Việc không phải của riêng ai

Bảo vệ thương hiệu: Việc không phải của riêng ai

VOV.VN - Đã đến lúc các doanh nghiệp trong nước, các cơ quan quản lý không thể chủ quan và thờ ơ trong xây dựng và bảo vệ thương hiệu.