Khởi tố vụ buôn lậu hơn 25 tấn bột chì ở Cao Bằng

VOV.VN - Lô hàng hơn 25 tấn bột chì không rõ nguồn gốc xuất xứ được xác định của ông Lục Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Ắc quy Green Cao Bằng.

Ngày 21/12, theo thông tin từ Cục Hải quan Cao Bằng, lãnh đạo Cục vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với vụ xuất lậu bột chì được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn vào tháng 11.

Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng - Cao Bằng.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/11, qua tin báo từ cơ sở, Tổ công tác gồm Đội Kiểm soát Hải quan Cao Bằng chủ trì phối hợp với Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng (Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng) kiểm tra, bắt giữ 1 lô hàng xuất lậu qua biên giới.

Lô hàng trên được xác định của ông Lục Văn Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH Ắc quy Green Cao Bằng (xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, lô hàng không có chứng từ hợp pháp và đang được tập kết chuẩn bị vận chuyển lậu sang Trung Quốc. Lực lượng Hải quan tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ tang vi phạm gồm 25,5 tấn bột chì, ước tính trị giá gần 400 triệu đồng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc và căn cứ quy định của pháp luật, Cục Hải quan Cao Bằng nhận thấy hành vi của ông Lục Văn Tuấn có dấu hiệu vi phạm hình sự (tôi danh “buôn lậu”), do đó, đơn vị đã phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng trước khi ban hành quyết định khởi tố.

Đây là vụ việc vi phạm thứ 2 bị lực lượng Hải quan Cao Bằng khởi tố hình sự từ đầu năm 2016 đến nay. Trước đó, vào tháng 9/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh (Cục Hải quan Cao Bằng) đã khởi tố hình sự vụ vận chuyển gần 60 kg pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băng nhóm buôn lậu đánh chết cán bộ quản lý thị trường, cướp tang vật
Băng nhóm buôn lậu đánh chết cán bộ quản lý thị trường, cướp tang vật

Trong lúc truy sát nhóm cán bộ, một đối tượng đã dùng cây đòn tay vuông đánh thẳng vào đầu anh Danh làm anh té xuống sông tử vong.

Băng nhóm buôn lậu đánh chết cán bộ quản lý thị trường, cướp tang vật

Băng nhóm buôn lậu đánh chết cán bộ quản lý thị trường, cướp tang vật

Trong lúc truy sát nhóm cán bộ, một đối tượng đã dùng cây đòn tay vuông đánh thẳng vào đầu anh Danh làm anh té xuống sông tử vong.

Tin mới nhất về vụ cán bộ QLTT bị đối tượng buôn lậu đánh chết
Tin mới nhất về vụ cán bộ QLTT bị đối tượng buôn lậu đánh chết

Sau khi phát hiện các đối tượng đuổi theo cướp lại hàng, Tổ công tác đã sử dụng hết 5 trái nổ nghiệp vụ, nhưng các đối tượng vẫn lao vào tấn công.

Tin mới nhất về vụ cán bộ QLTT bị đối tượng buôn lậu đánh chết

Tin mới nhất về vụ cán bộ QLTT bị đối tượng buôn lậu đánh chết

Sau khi phát hiện các đối tượng đuổi theo cướp lại hàng, Tổ công tác đã sử dụng hết 5 trái nổ nghiệp vụ, nhưng các đối tượng vẫn lao vào tấn công.

“Ông trùm” buôn lậu đường ở Miền Tây bị phạt 10 năm tù
“Ông trùm” buôn lậu đường ở Miền Tây bị phạt 10 năm tù

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt "trùm" buôn lậu đường Vi Ngươn Thạnh mức án 10 năm tù giam.

“Ông trùm” buôn lậu đường ở Miền Tây bị phạt 10 năm tù

“Ông trùm” buôn lậu đường ở Miền Tây bị phạt 10 năm tù

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt "trùm" buôn lậu đường Vi Ngươn Thạnh mức án 10 năm tù giam.

Kẻ cầm đầu nhóm buôn lậu đánh chết quản lý thị trường ra đầu thú
Kẻ cầm đầu nhóm buôn lậu đánh chết quản lý thị trường ra đầu thú

Năm ngày sau khi huy động người cùng ghe đuổi theo quản lý thị trường cướp lại thuốc lá, đánh chết cán bộ, kẻ chủ mưu đã ra đầu thú.

Kẻ cầm đầu nhóm buôn lậu đánh chết quản lý thị trường ra đầu thú

Kẻ cầm đầu nhóm buôn lậu đánh chết quản lý thị trường ra đầu thú

Năm ngày sau khi huy động người cùng ghe đuổi theo quản lý thị trường cướp lại thuốc lá, đánh chết cán bộ, kẻ chủ mưu đã ra đầu thú.

Tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia
Tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

VOV.VN - TAND cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu dầu diezel trị giá hơn 168 tỷ đồng

Tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

Tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

VOV.VN - TAND cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu dầu diezel trị giá hơn 168 tỷ đồng