Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông

VOV.VN- Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động sai trái và cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ quan điểm của Việt Nam.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, hôm nay (17/5), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 4.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 4

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Trần Du lịch thay mặt tổ đại biểu báo cáo một số nội dung chính của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sắp tới, các cử tri đã tập trung phản ánh nhiều ý kiến tới các đại biểu Quốc hội về các vấn đề đã và đang gây búc xúc trong xã hội. Đó là tình trạng bất cập trong thực hiện một số luật mới khi đi vào cuộc sống như Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như việc xây dựng các dự thảo luật…

Cử tri Nguyễn Văn Mót, phường 1 nêu ý kiến: "Vừa rồi Luật bảo hiểm buộc phải mua bảo hiểm cả hộ gặp bất cập dẫn đến người dân lách luật và nói gây khó cho người dân. Trước đây để quản lý giao thông, có quy định một người chỉ được đăng ký 1 xe máy đã phải bãi bỏ. Các cơ quan soạn thảo pháp luật đừng vì mục tiêu quản lý ngành mình một cách hoàn thiện mà quên đi quyền lợi người dân".

Các cử tri cũng cho rằng đấu tranh với nạn tham nhũng đạt được một số kết quả nhất định nhưng chưa đáp ứng mong muốn thực tế, vấn đề quy hoạch đô thị, giao thông, phát triển kinh tế không tham khảo ý kiến người dân dẫn đến gây bức xúc như chặt cây ở Hà Nội, lấp sông Đồng Nai, quy hoạch khu Đa Phước, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc các cử tri cũng đề cập tình trạng doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng và đưa hàng ngàn lao động đơn giản nước ngoài vào Việt Nam trong khi đó chúng ta hiện có rất nhiều lao động không có việc làm.

Đặc biệt các cử tri có mặt đã thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lên tiếng phản đối sự xâm phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc khi bồi đắp nhiều đảo chìm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và việc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tạm thời cũng như úp mở việc thiết lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông.

Cử tri Huỳnh Anh Tuấn, phường 4 cho rằng động thái trên đây là sự thách thức đe dọa chủ quyền, quyền chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Theo đó, cử tri mong Quốc hội và Nhà nước có biện pháp quyết liệt hơn về mặt ngoại giao, đồng thời có những biện pháp bảo vệ ngư trường của Việt Nam.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Lắng nghe và tiếp thu phát biểu kiến nghị của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh chủ trương nhất quán bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và khẳng định trong tất cả các Luật biển, Luật Biên giới Quốc gia, chứng cứ lịch sử và pháp lý… Việt Nam luôn tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Trước những diễn biến phức tạp tại Biển Đông, trong đó có việc bồi đắp các đảo chìm, ngăn chặn hoạt động của bà con ngư dân trên biển, chúng ta luôn phản đối những việc làm sai trái, yêu cầu tuân thủ Công ước Luật Biển 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Chủ tịch nước khẳng định kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình nhằm bảo vệ lợi ích đất nước trên tinh thần luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp xúc

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Phải nói rằng ta rất hòa hiếu, ta muốn hòa bình, hữu nghị, ta muốn hợp tác cùng phát triển, tôn trọng lẫn nhau. Chính sách đó Việt Nam được lòng thế giới. Hai bên đã cam kết ở mức cao nhất, không thể biến đảo chìm thành đảo nổi nhân tạo mà đòi 12 hải lý, lại đòi 200 hải lý thì không ai chấp nhận được. Hòa hiếu, hợp tác, phát triển là chính sách nhất quán của Việt Nam nhưng phải tôn trọng lợi ích của nhau, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, toàn vẹn lãnh thổ của nhau”.

Chủ tịch nước cũng nêu rõ sự phi lý của Trung Quốc khi chiếm giữ 7 đảo của Việt Nam và đang bồi lấp rất nhanh, bất chấp luật pháp quốc tế nhằm đòi chủ quyền lãnh hải.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Biển Đông còn là đường biển quốc tế, hơn 50% hàng hóa thế giới đi qua vùng biển này. Do đó, Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động sai trái và cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ quan điểm của Việt Nam.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta không gây hấn, xâm chiếm ai. Chúng ta bị áp bức, bị xâm lược mới vùng lên đấu tranh, gian khổ và hy sinh rất lớn. Cho nên chúng ta bình tĩnh là cần thiết, nắm chắc và dựa vào luật pháp quốc tế, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chính sách nhất quán là làm bạn với tất cả các nước vì hòa bình hợp tác, đôi bên cùng có lợi nên chúng ta có bạn bè khắp thế giới.

Chủ tịch nước hoan nghênh các cử tri tập trung nhiều ý kiến góp ý vào các dự thảo luật sẽ được xem xét thông qua và cho ý kiên tại kỳ họp thứ 9. Đây là những ý kiến thiết thực được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những kiến nghị của cử tri về các vấn đề cụ thể, Chủ tịch nước khẳng định sẽ chuyển tới Quốc hội và các cơ quan có trách nhiệm xem xét để không phụ lòng tin tưởng của cử tri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nam Định
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nam Định

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nam Định

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nam Định

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cử tri Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều ý kiến và đóng góp để hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cử tri Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều ý kiến và đóng góp để hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng cao.

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc
Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Việc phía Trung Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Việc phía Trung Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương
Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

VOV.VN -Tại buổi tiếp, cử tri bày tỏ sự hài lòng về khâu chuẩn bị quy chế, tiêu chuẩn nhân sự Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

VOV.VN -Tại buổi tiếp, cử tri bày tỏ sự hài lòng về khâu chuẩn bị quy chế, tiêu chuẩn nhân sự Đại hội XII của Đảng.

Nhiều vấn đề “nóng” được cử tri kiến nghị tới Bí thư Thành ủy Hà Nội
Nhiều vấn đề “nóng” được cử tri kiến nghị tới Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -Ông Phạm Quang Nghị ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, sát với thực tế của cử tri quận Hai Bà Trưng.

Nhiều vấn đề “nóng” được cử tri kiến nghị tới Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nhiều vấn đề “nóng” được cử tri kiến nghị tới Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -Ông Phạm Quang Nghị ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, sát với thực tế của cử tri quận Hai Bà Trưng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ

VOV.VN - Bản tin thời sự chiều nay (9/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ

VOV.VN - Bản tin thời sự chiều nay (9/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là nguyện vọng cũng như lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực.

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là nguyện vọng cũng như lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực.