Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Không được “ngâm” hồ sơ của doanh nghiệp

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, hồ sơ của doanh nghiệp chậm một ngày là mất đi một đóng góp cho xã hội, không ai được quyền "ngâm" hồ sơ.

Tại thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm nay hết sức khó khăn khi tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố chỉ ước đạt 6,21%, thấp hơn so với mức tăng 7,24% cùng kỳ năm ngoái. Tại buổi họp thường kỳ UBND thành phố sáng nay (18/6), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ lo ngại về sự sụt giảm mức tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Tại thành phố Đà Nẵng, một số ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hiện đang giảm hoặc tăng thấp như dệt may giảm 37%. Một số ngành chủ lực có mức giảm sâu như sắt thép giảm 36%, do 2 Nhà máy Dana Italia và Dana Australia dừng hoạt động, điện tử giảm 11% do Công ty Điện tử Foster cắt giảm sản xuất đã ảnh hưởng đến mức tăng trưởng ngành công nghiệp.

Phiên họp thường kỳ tháng 6 UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đề xuất 3 nhóm giảm pháp để kéo mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại trong năm nay: "Chúng ta phải tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất có đóng góp lớn cho tăng trưởng. Rút ngắn thời gian thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng. Đóng góp vốn đầu tư ngoài xã hội rất lớn cho nên tìm cách tháo gỡ không chỉ doanh nghiệp mà cả người dân".

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố lo ngại về sự sụt giảm mức tăng trưởng kinh tế của thành phố. Bức tranh kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm nay hết sức khó khăn. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng còn 1.000 dự án không triển khai được do vướng mắc về thủ tục, không tháo gỡ được. Nếu tháo gỡ số dự án này được sẽ khơi thông dòng vốn xã hội.

Tại thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm nay hết sức khó khăn khi tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố chỉ ước đạt 6,21%, thấp hơn so với mức tăng 7,24% cùng kỳ năm ngoái. 

Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị các ngành tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: "Vấn đề quan trọng 6 tháng cuối năm là tập trung tháo gỡ cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương tác phong làm việc. Hồ sơ của người dân và doanh nghiệp còn nhiêu khê lắm. Các sở ban ngành, đặc biệt là Văn phòng Ủy ban kể cả các ông lãnh đạo, các Phó Chủ tịch người ta phản ánh rất nhiều. Hồ sơ chậm một ngày là mất đi một đóng góp cho xã hội, không ai được quyền ngâm hồ sơ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng khánh thành đường kết nối vành đai phía Nam ra biển
Đà Nẵng khánh thành đường kết nối vành đai phía Nam ra biển

VOV.VN - Ngày 19/5, UBND thành phố Đà Nẵng khánh thành tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, kết nối vành đai nam Đà Nẵng ra khu vực biển.

Đà Nẵng khánh thành đường kết nối vành đai phía Nam ra biển

Đà Nẵng khánh thành đường kết nối vành đai phía Nam ra biển

VOV.VN - Ngày 19/5, UBND thành phố Đà Nẵng khánh thành tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, kết nối vành đai nam Đà Nẵng ra khu vực biển.

Giá tắm nước ngọt ở bãi biển Đà Nẵng có thể sẽ được điều chỉnh tăng
Giá tắm nước ngọt ở bãi biển Đà Nẵng có thể sẽ được điều chỉnh tăng

VOV.VN - Giá mỗi lần tắm nước ngọt tại các bãi biển Đà Nẵng đang “rẻ nhất thế giới” với mức 1.000 đến 3.000 đồng/lượt.

Giá tắm nước ngọt ở bãi biển Đà Nẵng có thể sẽ được điều chỉnh tăng

Giá tắm nước ngọt ở bãi biển Đà Nẵng có thể sẽ được điều chỉnh tăng

VOV.VN - Giá mỗi lần tắm nước ngọt tại các bãi biển Đà Nẵng đang “rẻ nhất thế giới” với mức 1.000 đến 3.000 đồng/lượt.

Chỉ số năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng liên tục giảm
Chỉ số năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng liên tục giảm

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng liên tục giảm, từ vị trí dẫn đầu xuống vị trí thứ 2 năm 2017 và vị trí thứ 5 năm 2018.

Chỉ số năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng liên tục giảm

Chỉ số năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng liên tục giảm

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng liên tục giảm, từ vị trí dẫn đầu xuống vị trí thứ 2 năm 2017 và vị trí thứ 5 năm 2018.

Nâng hạng PCI của Đà Nẵng: Doanh nghiệp thân hữu được ưu ái hơn?
Nâng hạng PCI của Đà Nẵng: Doanh nghiệp thân hữu được ưu ái hơn?

VOV.VN - Theo các chuyên gia kinh tế và các Hiệp hội doanh nghiệp, Đà Nẵng muốn nâng PCI cần tăng cường các chỉ số minh bạch thông tin.

Nâng hạng PCI của Đà Nẵng: Doanh nghiệp thân hữu được ưu ái hơn?

Nâng hạng PCI của Đà Nẵng: Doanh nghiệp thân hữu được ưu ái hơn?

VOV.VN - Theo các chuyên gia kinh tế và các Hiệp hội doanh nghiệp, Đà Nẵng muốn nâng PCI cần tăng cường các chỉ số minh bạch thông tin.

Hơn 85% người dân Đà Nẵng tin tưởng dùng hàng Việt
Hơn 85% người dân Đà Nẵng tin tưởng dùng hàng Việt

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP. Đà Nẵng, đến nay, có hơn 85% người dân Đà Nẵng tin tưởng dùng hàng Việt.

Hơn 85% người dân Đà Nẵng tin tưởng dùng hàng Việt

Hơn 85% người dân Đà Nẵng tin tưởng dùng hàng Việt

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP. Đà Nẵng, đến nay, có hơn 85% người dân Đà Nẵng tin tưởng dùng hàng Việt.

Đà Nẵng: 40 công trình nhà hàng ven biển không phép và sai phép
Đà Nẵng: 40 công trình nhà hàng ven biển không phép và sai phép

VOV.VN -Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng phát hiện 17 công trình nhà hàng không phép, 6 công trình hết hạn và 17 công trình chuyển đổi công năng từ nhà ở sang nhà hàng.

Đà Nẵng: 40 công trình nhà hàng ven biển không phép và sai phép

Đà Nẵng: 40 công trình nhà hàng ven biển không phép và sai phép

VOV.VN -Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng phát hiện 17 công trình nhà hàng không phép, 6 công trình hết hạn và 17 công trình chuyển đổi công năng từ nhà ở sang nhà hàng.