Papua New Guinea gây áp lực với Australia về khoản hỗ trợ ngân sách

VOV.VN-Papua New Guinea tiếp tục gây sức ép đối với Australia về khoản vay hỗ trợ ngân sách, đồng thời để ngỏ việc tìm kiếm sự trợ giúp thay thế từ Trung Quốc.

Hôm nay (26/8), Papua New Guinea tiếp tục gây sức ép đối với Australia về khoản vay hỗ trợ ngân sách trực tiếp lên đến 1,5 tỷ AUD khi để ngỏ khả năng nước này có thể sẽ tìm kiếm sự trợ giúp thay thế từ Trung Quốc.

Papua New Guinea gây áp lực với Australia về khoản hỗ trợ ngân sách. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp với đoàn quan chức cấp cao của Australia do Ngoại trưởng Marise Payne dẫn đầu tại thủ đô Port Moresby, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape tuyên bố, nước này đang tìm kiếm mọi sự trợ giúp từ Australia để vượt qua khó khăn về ngân sách. Theo ông Marape, hiện Australia cung cấp hơn 600 triệu AUD mỗi năm viện trợ phát triển chính thức cho Papua New Guinea và đề nghị Australia dành một phần trong số đó để hỗ trợ ngân sách cho Papua New Guinea.

Ông Marape cho biết, Papua New Guinea bắt đầu vay nước ngoài từ năm 1975 để đảm bảo cho ngân sách hoạt động của chính phủ và đến nay tổng nợ công của nước này đã lên đến gần 12 tỉ AUD. Ngoài Australia, chính phủ Papua New Guinea cũng đang tìm kiếm sự trợ giúp tốt nhất từ Trung Quốc hay Ấn Độ.

Việc ông Marape một lần nữa xác nhận Papua New Guinea có thể tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính từ Trung Quốc để thanh toán các khoản nợ công của nước này được coi là một động thái nhằm gây áp lực đối với Australia.

Tuy nhiên, theo nhà kinh tế học Stephen Howes của Đại học Quốc gia Australia, Papua New Guinea khó có thể vay được tiền từ Australia trừ khi nước này đáp ứng được các điều kiện của Ngân hàng Thế giới. Papua New Guinea cần thực hiện tốt chương trình cải cách tài khóa theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới để tiếp cận khoản vay 150 triệu USD đang bị tổ chức này đóng băng cũng như các khoản vay hỗ trợ phát triển mới khác.

Hôm nay, đoàn 6 quan chức cao cấp của Australia đã đến Papua New Guinea để tham dự Diễn đàn Bộ trưởng Papua New Guinea -   Australia. Nội dung các cuộc họp nhằm thảo luận kế hoạch nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát, lính Papua New Guinea tấn công Quốc hội đòi tiền phục vụ APEC
Cảnh sát, lính Papua New Guinea tấn công Quốc hội đòi tiền phục vụ APEC

Hàng trăm binh lính và sĩ quan cảnh sát đã xông vào tòa nhà quốc hội Papua New Guinea đập phá đòi tiền phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2018.

Cảnh sát, lính Papua New Guinea tấn công Quốc hội đòi tiền phục vụ APEC

Cảnh sát, lính Papua New Guinea tấn công Quốc hội đòi tiền phục vụ APEC

Hàng trăm binh lính và sĩ quan cảnh sát đã xông vào tòa nhà quốc hội Papua New Guinea đập phá đòi tiền phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2018.

Động đất 7,7 độ ở Papua New Guinea: Chưa đánh giá được thiệt hại
Động đất 7,7 độ ở Papua New Guinea: Chưa đánh giá được thiệt hại

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra tối 14/5 tại phía Đông Papua New Guinea và theo thông báo mới nhất, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

Động đất 7,7 độ ở Papua New Guinea: Chưa đánh giá được thiệt hại

Động đất 7,7 độ ở Papua New Guinea: Chưa đánh giá được thiệt hại

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra tối 14/5 tại phía Đông Papua New Guinea và theo thông báo mới nhất, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

Thủ tướng từ chức, Papua New Guinea rơi vào bất ổn
Thủ tướng từ chức, Papua New Guinea rơi vào bất ổn

VOV.VN - Nếu đơn từ chức của ông O’Neil được thông qua, Quốc hội Papua New Guinea sẽ tiến hành bỏ phiếu trong ngày mai (30/5) để bầu ra lãnh đạo mới.

Thủ tướng từ chức, Papua New Guinea rơi vào bất ổn

Thủ tướng từ chức, Papua New Guinea rơi vào bất ổn

VOV.VN - Nếu đơn từ chức của ông O’Neil được thông qua, Quốc hội Papua New Guinea sẽ tiến hành bỏ phiếu trong ngày mai (30/5) để bầu ra lãnh đạo mới.

Papua New Guinea cầu viện Trung Quốc trước nguy cơ vỡ nợ
Papua New Guinea cầu viện Trung Quốc trước nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Papua New Guinea đã đề nghị chính phủ Trung Quốc tái cấp vốn để nước này đủ khả năng thanh toán toàn bộ khoản nợ chính phủ lên đến hơn 8 tỉ USD.

Papua New Guinea cầu viện Trung Quốc trước nguy cơ vỡ nợ

Papua New Guinea cầu viện Trung Quốc trước nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Papua New Guinea đã đề nghị chính phủ Trung Quốc tái cấp vốn để nước này đủ khả năng thanh toán toàn bộ khoản nợ chính phủ lên đến hơn 8 tỉ USD.

Thảm sát đẫm máu ở Papua New Guinea, 16 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng
Thảm sát đẫm máu ở Papua New Guinea, 16 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Hãng tin Sputnik của Nga hôm 10/7 đưa tin, ít nhất 16 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng trong một vụ thảm sát tại tỉnh Hela, Papua New Guinea.

Thảm sát đẫm máu ở Papua New Guinea, 16 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng

Thảm sát đẫm máu ở Papua New Guinea, 16 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Hãng tin Sputnik của Nga hôm 10/7 đưa tin, ít nhất 16 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng trong một vụ thảm sát tại tỉnh Hela, Papua New Guinea.

Lo bị vỡ nợ, Papua New Guinea đề nghị Australia hỗ trợ 1,5 tỉ AUD
Lo bị vỡ nợ, Papua New Guinea đề nghị Australia hỗ trợ 1,5 tỉ AUD

VOV.VN - Chính phủ Papua New Guinea mới đây đã lên tiếng đề nghị Australia hỗ trợ 1,5 tỷ AUD giúp nước này đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Lo bị vỡ nợ, Papua New Guinea đề nghị Australia hỗ trợ 1,5 tỉ AUD

Lo bị vỡ nợ, Papua New Guinea đề nghị Australia hỗ trợ 1,5 tỉ AUD

VOV.VN - Chính phủ Papua New Guinea mới đây đã lên tiếng đề nghị Australia hỗ trợ 1,5 tỷ AUD giúp nước này đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân.