Tìm hiểu linh vật Việt qua chương trình thực nghiệm tại Bảo tàng

VOV.VN - Trong hai ngày 2-3/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình thực nghiệm dành cho các em học sinh và phụ huynh về linh vật Việt.

Trong khuôn khổ hợp tác chương trình giáo dục phối hợp giữa Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Hoàng gia Marie - Mont (Vương quốc Bỉ), trong hai ngày 2 và 3/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình thực nghiệm dành cho gia đình, nhà trường với sự tham gia của nhiều em học sinh và phụ huynh.

Khác với cách nói thông thường, hướng dẫn viên bảo tàng phải nhập vai trong mỗi chủ đề tìm hiểu về các con vật: chim phượng, rồng, hổ và ngựa. Bằng những câu hỏi lồng ghép vào mỗi câu chuyện cổ tích, minh họa bằng hiện vật thực tế, hướng dẫn viên đã khơi gợi sự tập trung của các em để truyền đạt kiến thức. Kết thúc mỗi phần, cha mẹ cùng các con làm một bài tập thực hành nhỏ, thể hiện sự hiểu biết của mình từ chương trình vừa học.

Tìm hiểu về con rồng bên cánh cửa chạm rồng chùa Keo (Thế kỷ 17)

Là một trong 4 hướng dẫn viên tham gia chương trình thực nghiệm, chị Marie Aude - chuyên gia Bảo tàng Hoàng gia Marie - Mont, Vương quốc Bỉ cho biết: “Sau 3 năm diễn ra, chương trình đã có nhiều sự thay đổi. Trong mỗi chương trình chúng tôi đều phải chuẩn bị rất kĩ, thậm chí các vật phẩm, câu hỏi sẽ đặt ra cho các em. Như vậy mình mới chuyển tải các ý tưởng từ các hình tượng nghệ thuật”.

Từ cách học tương tác, làm việc nhóm, cha mẹ và các con được hiểu thêm về hình tượng con chim phượng, sự thay đổi hình dáng của con rồng trong các giai đoạn lịch sử; hình tượng con hổ; hình tượng con ngựa trong tạo hình nghệ thuật Việt Nam.

Ngày mai (3/8), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ dành riêng cho các em học sinh cấp một và cấp hai chương trình thực nghiệm trong nhà trường, với chủ đề "hình tượng cây tre và mỹ thuật ứng dụng". Đây là một trong những chương trình chuẩn bị cho hoạt động thực nghiệm chính thức trong thời gian tới, nhằm phát triển công tác giáo dục Bảo tàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Loại bỏ linh vật ngoại lai" được đề cử sự kiện nổi bật văn hóa 2014
"Loại bỏ linh vật ngoại lai" được đề cử sự kiện nổi bật văn hóa 2014

VOV.VN - Năm nay việc bình chọn được Bộ giao cho Báo Văn hóa là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức trong các hoạt động liên quan đến bình chọn.

"Loại bỏ linh vật ngoại lai" được đề cử sự kiện nổi bật văn hóa 2014

"Loại bỏ linh vật ngoại lai" được đề cử sự kiện nổi bật văn hóa 2014

VOV.VN - Năm nay việc bình chọn được Bộ giao cho Báo Văn hóa là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức trong các hoạt động liên quan đến bình chọn.

Á hậu Huyền My khởi đầu tình yêu với linh vật Việt Nam
Á hậu Huyền My khởi đầu tình yêu với linh vật Việt Nam

VOV.VN - Á hậu Huyền My hào hứng tìm hiểu về bản sắc và biểu tượng văn hóa dân tộc qua các các linh vật chứa đựng những ước vọng cao đẹp được hun đúc từ bao đời của người Việt Nam

Á hậu Huyền My khởi đầu tình yêu với linh vật Việt Nam

Á hậu Huyền My khởi đầu tình yêu với linh vật Việt Nam

VOV.VN - Á hậu Huyền My hào hứng tìm hiểu về bản sắc và biểu tượng văn hóa dân tộc qua các các linh vật chứa đựng những ước vọng cao đẹp được hun đúc từ bao đời của người Việt Nam

Người yêu văn hoá giúp di dời sư tử đá ngoại lai ở đình Hồi Quan
Người yêu văn hoá giúp di dời sư tử đá ngoại lai ở đình Hồi Quan

VOV.VN -Việc di dời sư tử đá Trung Quốc cùng các hiện vật không phù hợp ở đình Hồi Quan nhận được sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương.

Người yêu văn hoá giúp di dời sư tử đá ngoại lai ở đình Hồi Quan

Người yêu văn hoá giúp di dời sư tử đá ngoại lai ở đình Hồi Quan

VOV.VN -Việc di dời sư tử đá Trung Quốc cùng các hiện vật không phù hợp ở đình Hồi Quan nhận được sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương.

Di dời linh vật ngoại lai không có nghĩa là thay bằng linh vật Việt
Di dời linh vật ngoại lai không có nghĩa là thay bằng linh vật Việt

VOV.VN -Việc đưa hiện vật vào di tích phải xin phép cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn xem có phù hợp hay không.

Di dời linh vật ngoại lai không có nghĩa là thay bằng linh vật Việt

Di dời linh vật ngoại lai không có nghĩa là thay bằng linh vật Việt

VOV.VN -Việc đưa hiện vật vào di tích phải xin phép cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn xem có phù hợp hay không.

Sư tử đá ngoại lai vẫn "trơ gan" ở Hà Nội
Sư tử đá ngoại lai vẫn "trơ gan" ở Hà Nội

VOV.VN - Dù đã có công văn hướng dẫn xử lý về linh vật ngoại lai nhưng vẫn tồn tại hình ảnh những con sư tử đá với vẻ ngoài dữ tợn, "oai vệ" đứng trước cửa các tòa nhà và đền chùa.

Sư tử đá ngoại lai vẫn "trơ gan" ở Hà Nội

Sư tử đá ngoại lai vẫn "trơ gan" ở Hà Nội

VOV.VN - Dù đã có công văn hướng dẫn xử lý về linh vật ngoại lai nhưng vẫn tồn tại hình ảnh những con sư tử đá với vẻ ngoài dữ tợn, "oai vệ" đứng trước cửa các tòa nhà và đền chùa.