Người Việt đang lãng phí tiền bạc cho thi hoa hậu

Chúng ta quả thực có cả một rừng hoa hậu, hoa khôi, người đẹp... tuy nhiên không phải bông hoa nào cũng rực rỡ.

Cuối tháng 3/2015, truyền thông bắt đầu đưa tin về sự trở lại của cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ" sau khi được Bộ - VH-TT&DL chính thức cấp phép. Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức sau sự đăng quang của hoa hậu Thùỵ Lâm vào năm 2008.

Sáng 5/5, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ việt Nam họp báo công bố sự trở lại của cuộc thi sau 7 năm gián đoạn. Tuy nhiên, thay vì được chào đón, cuộc thi lại đặt ra nhiều điều phân vân về sự trở lại.

Thêm một cây hoa giữa rừng cuộc thi sắc đẹp

Những năm gần đây, việc tham dự các cuộc thi sắc đẹp trở thành trào lưu ở Việt Nam. Showbiz Việt ngập tràn các danh hiệu hoa hậu, hoa khôi, miss, nữ hoàng... Từ quy mô lớn có thể kể đến cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" mà mới đây nhất là sự đăng quang gây nhiều tranh cãi của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vào ngày 6/12/2014. Bên cạnh đó "Hoa hậu thế giới người Việt" cũng là sân chơi nhan sắc được nhắc đến rộng rãi. Một cuộc thi tốn khá nhiều giấy mực truyền thông cuối năm 2014 đầu 2015 khác là "Hoa khôi áo dài Việt Nam".

Các cuộc thi hoa hậu Việt Nam mọc lên như nấm?

Ngoài các cuộc thi lớn, các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam có thể liệt kê thành bản danh sách dài dặc. Từ những tên gọi đã có phần "quen quen" như Hoa hậu quý bà đến các danh hiệu kiểu "na ná" nhau như Hoa hậu người Việt toàn cầu, Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới... Chưa hết bản danh sách hoa hậu còn có thể kể đến Hoạ hậu Nam Mekong, Hoa hậu xứ dừa, Hoa hậu đại dương, Hoa hậu biển...

Cùng với hoa hậu là một loạt các danh hiệu nữ hoàng: Nữ hoàng biển Việt Nam, Nữ hoàng trang sức Việt Nam... Các cuộc chiến sắc đẹp hoa khôi cũng nóng không kém với Hoa khôi thể thao, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long... Đối với thí sinh tuổi teen có các sân chơi Miss Teen, Miss Báo... Chưa kể đến các cuộc thi cấp nhỏ hơn như tỉnh, thành hay các trường học, khu vực khác nhau.

Vậy "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" đứng ở đâu và giá trị ra sao giữa khu rừng rộng lớn và có phần hỗn tạp này? Liệu có thực sự cần thiết phải ghi nhớ thêm một bông hoa nữa, giữa những bông hoa họa chẳng có thể nhớ được tên nhưng không rõ đến từ đâu và đang làm gì cho xứng với các danh xưng kiểu diễm?

Nghĩ về "chiếc bánh" thị phần của các hoa hậu

Cuối năm 2014, cuộc thi "Hoa khôi áo dài - đường tới vương miện Hoa hậu thế giới" gây bất ngờ khi gần như độc quyền cơ hội đi thi quốc tế của người đẹp từ các cuộc thi nhan sắc khác. Cuộc thi được tổ chức bởi Cty Elite, đơn vị nắm giữ bản quyền 30 cuộc thi hoa hậu quốc tế đã đưa nhiều người đẹp vừa giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới và đoạt các thứ hạng khá cao như: Nguyễn Thị Huyền (Top 15 - 2004), Hương Giang (Top 16 - 2009), Mai Phương Thúy (Top 17- 2006)...

Hàng năm, chọn lựa hàng đầu cho các cuộc thi quốc tế uy tín như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu trái đất... thường do ba ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (tiền thân là Hoa hậu báo Tiền Phong từ năm 1988) đảm nhiệm. Cũng từ đó Hoa hậu Việt Nam trở thành cuộc thi uy tín với trọng trách tìm ra nhan sắc đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp thế giới.

Danh hiệu người đẹp hình thể bị Trần Thị Bích Ngọc ném vào thùng rác.

Tuy nhiên, năm 2014, Cty Elite Việt Nam đã tự đứng ra tổ chức cuộc thi "Hoa khôi áo dài Việt Nam" với mục đích chọn ba thí sinh xuất sắc nhất thi Hoa hậu thế giới (Miss World), Hoa hậu quốc tế (Miss International) và Hoa hậu siêu quốc gia (Miss Supranational) thaỵ thế các Hoa hậu Việt Nam.

Theo kết quả đăng quang ngày 5/1/2015, Hoa khôi Lan Khuê tham dự Hoa hậu thế giới 2015, Á khôi 1 Phạm Hồng Thúy Vân tham dự Hoa hậu quốc tế và Á khôi 2 Nguyễn Thị Lệ Quyên đi thi Hoa hậu siêu quốc gia. Như vậy, các thí sinh khác mà đáng nói nhất là thí sinh được chọn là Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng không có bản quyền để tham dự cuộc thi tầm cỡ thế giới.

Trở lại đầy khó khăn

Theo dự kiến ban đầu của ban tổ chức, cuộc thi diễn ra trong khoảng thời gian từ 2/4/2015 đến ngày 8/8/2015. Tuy nhiên, vòng hồ sơ, ban tổ chức đã phải dời thời gian kết thúc vào 25/7, tức thêm hai tháng cho việc đăng kí tuyển sinh. Cũng chính vì vậy, vòng sơ khảo, bán kết dời lại gần hai tháng và đêm chung kết cũng được chuyển sang ngày 3- 10. Có thể nhận ra vấn đề nằm ở thí sinh dự tuyển về cả số lượng và chất lượng.

Ban tổ chức phải dùng các "chiêu" PR để thu hút thí sinh bằng nhiều hình thức khác nhau: "Thí sinh sẽ được định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm" để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp phù hợp với tương lai. Các thí sinh vào vòng bán kết có thể làm việc ở các Cty, tập đoàn tài trợ cũng như những đối tác lớn khác của chương trình.

Cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam. Danh hiệu người đẹp hình thể của cuộc thi này đã bị thí sinh Trần Thị Bích Ngọc ném vào thùng rác.

Chúng ta quả thực có cả một rừng hoa hậu, hoa khôi, người đẹp... tuy nhiên không phải bông hoa nào cũng rực rỡ, tỏa sáng và ngát hương. Còn nhớ các câu chuyện ồn ào xung quanh "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam" năm 2011 Triệu Thị Hà xin trả lại vương miện để rồi lại xuất hiện ở các sự kiện showbiz như chưa có chuyện gì xảy ra. Hay Trần Thị Bích Ngọc thẳng tay vứt bỏ giải thưởng "Người đẹp hình thể" vào thùng rác ngay sau cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" (Beauty Queen Vietnam 2014).

Các trường hợp thi "chui" của Quế Vân (Hoa hậu người Việt thế giới), Phan Hoàng Thu (Hoa hậu du lịch quốc tế). Và cả trường hợp cô Hoa hậu Ngọc Trinh ở cuộc thi "Hoa hậu quốc tế Việt Nam 2011" trở thành cái tên hot nhất nhì showbiz hiện nay. Quả là những câu chuyện xấu xí của người đẹp! Thêm một cuộc thi nữa tức thêm những hoa hậu mới, mặc dù vậy, muốn hay không cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015" đã chính thức khởi động trở lại, chúng ta hy vọng vào những Hoa hậu, Á hậu thực sự tỏa sáng như những viên ngọc, tài sắc vẹn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên